Đúng 9 giờ 30 phút, Thánh lễ do Đức giám mục giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản chủ tế long trọng được cử hành. Trước khi bước vào Thánh lễ, một vị đại diện của giáo xứ giới thiệu quá trình hình thành phát triển của giáo xứ với Đức cha và cộng đoàn.
Chia sẻ trong bài giảng lễ, Đức cha Vinh Sơn nói lên vẻ đẹp của hạt giống đức tin được gieo vãi và phát triển suốt 152 năm qua nơi mảnh đất Giáo xứ Từ Xá. Một trong những hoa trái của hạt giống Tin Mừng là cộng đoàn đức tin rất trưởng thành nơi đây và ngôi thánh đường cổ kính 120 năm tuổi.

Nhắc lại lời vị đại diện giáo xứ giới thiệu về sự hình thành và phát triển của giáo xứ trước Thánh lễ, Đức cha chủ tế nói: Khi đề cập đến công lao của các cha xứ tiền nhiệm và cả cha xứ đương nhiệm, vị đại diện đã rất xúc động. Như vậy, cộng đoàn nơi đây đã cảm nhận được tình yêu nơi các cha dành cho giáo xứ, đã biết đến sự hy sinh, vất vả của quý cha xứ với đoàn chiên của mình. Vì thế, điều cần thiết là anh chị em tín hữu nhận ra sự hy sinh ấy để cộng tác với vị chủ chăn của mình trong các công việc.
Được biết, Giáo xứ Từ Xá bắt nguồn từ cộng đoàn tín hữu làng Bùi Xá trang, định cư ven bờ sông Cửu An. Những tín hữu này được đón nhận Tin Mừng từ những năm 1870. Năm 1880, những gia đình Công giáo của làng đã xây dựng được ngôi nhà nguyện nhỏ gọi là nhà thờ Ông Thánh Phêrô. 1886, dưới thời cha già Cảnh coi sóc, do nhà thờ ngoài bãi sông mỗi khi nước lên là bị ngập, nên ngài di chuyển nhà thờ vào trong làng. Năm 1895, do số giáo dân gia tăng nên cha xứ Án mua đất ra ngoài đồng để chuẩn bị xây nhà thờ mới. Năm 1897, cha xứ Độ đào ao vượt nền. Năm 1900, cha xứ Nhất mua thêm đất và cho khởi công xây nhà thờ. Công trình nhà Chúa được làm phép vào lễ Giáng sinh năm 1902.
Bài viết: Huy Thiệp
Hình ảnh: Đức Ngô
Một Số Hình Ảnh Trong Dịp Kỉ Niệm
1- Thánh lễ tri ân tổ tiên và hoan ca tạ ơn

2- Thánh lễ tạ ơn do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự