Việc lãnh nhận bí tích Thêm sức là bước ngoặt trong hành trình đức tin của người tín hữu. Bởi từ đây những người lãnh nhận bước sang một giai mới: Trưởng thành trong đời sống đức tin và nhiệt thành làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hàng ngày. Các ứng viên Thêm sức hôm nay đã thể hiện “dấu ấn” trong ngày trọng đại này qua nét mặt rạng rỡ, những bộ trang phục tươi mới, xinh đẹp và cuộc đón tiếp Đức Tổng trong bầu khí tưng bừng hoan hỷ.
Chia sẻ với cộng đoàn, Đức Tổng Giuse nhắc lại khái quát lịch sử phát triển của giáo xứ từ hơn 10 năm qua, kể từ khi được nâng lên hàng giáo xứ. Từ cộng đoàn non trẻ với cơ sở vật chất đơn sơ, nhà thờ nhỏ hẹp nay đã khang trang hơn, cộng đoàn ngày một sốt sắng hơn về đức tin. Đây là niềm vui không chỉ cho cộng đoàn này, mà còn là niềm vui chung của gia đình giáo phận Hải Phòng.
Tuy nhiên, trước xu thế của trào lưu xã hội, người ta không để ý đến đức tin vào Thiên Chúa, không quan tâm đến giáo huấn của Giáo hội, người cha chung mời gọi cộng đoàn hãy vững tin nơi Chúa và can đảm sống căn tính ơn gọi Kitô hữu của mình trong lòng xã hội. Với các thành viên sắp lãnh nhận bí tích Thêm sức, ngài mời gọi các em nhận ra hồng ân của Chúa Thánh Thần, để mở rộng lòng đón nhận và nhiệt thành cộng tác Thần Linh Thiên Chúa, hầu biết sống đời nhân chứng, đồng thời hăng say truyền rao Tin mừng cho tha nhân.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em đại diện cho các ứng viên nói lên lời tri ân Đức Tổng, cám ơn cha quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, quý cha và cộng đoàn, cách riêng là những ai đã vất chăm lo, dạy dỗ để các em có được ngày hồng phúc này.
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và tràn đầy ơn thiêng của Chúa Thánh Thần... Ai nấy ra về trong sự phấn khởi với lời gọi mời trở thành “Chiến sĩ của Đức Kitô”, nên “Chứng nhân cho Nước trời” giữa dòng đời hôm nay.
BTT. Gx. Phần Lâm