Dấu ấn hồi sinh giáo họ Móng Cái

Thứ năm - 24/10/2019 21:41      Số lượt xem: 5501

“Giáo họ Móng Cái được tái thiết lập vào năm 2006. Nhưng sau 13 năm giấc mơ ấy hôm nay mới thành hiện thực”. Đó là tâm tình của Đức Tổng Giuse ngỏ với cộng đoàn trong thánh lễ đặt viên đá góc nhà thờ Móng Cái, vào sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019.

DJI 0608

 
Giáo họ Móng Cái được thành lập vào những thập niên 30 của thế kỷ trước. Biến cố di cư 1954, đặc biệt cuộc chiến tranh biên giới vào Việt - Trung, đã làm cho cộng đoàn tan tác, nhà thờ bị phá huỷ vào năm 1980. Phần đất bị chiếm dụng xây Bưu điện thành phố Móng Cái và dấu tích duy nhất còn lại là quả chuông bị mẻ do bị trúng đạn, hiện giáo họ đang sử dụng. Dù đối diện với bao khó khăn, đức tin nơi đây vẫn  hiên ngang đứng vững. Cùng với làn sóng di dân, những người Công giáo từ nhiều nơi đến với Móng Cái để mưu sinh. Nhận được nhu cầu ngày càng cao, Bề trên giáo phận đã quyết định tái thiết lập giáo họ Móng Cái vào ngày 19/03/2006.

Sau khi được thành lập, cộng đoàn hàng tuần quy tụ tại nhà ông trùm Nguyễn Văn Quynh để sinh hoạt và dâng thánh lễ. Ước mong của bà con nơi đây là sớm có nơi xứng đáng để thờ phượng Chúa. Nhờ ơn Chúa, với sự nâng đỡ của Đức Tổng Giuse, quý cha quản nhiệm, cha xứ cựu, cách riêng là cha xứ đương nhiệm Antôn Vũ Văn Học, cùng lòng hảo tâm của quý ân nhân, sự giúp đỡ tận tình của Chính quyền Quảng Ninh, giáo họ Móng Cái đã có một khu đất riêng cho hoạt động tôn giáo, và đã xây dựng được phần móng của nhà thờ (tại xã Hải Xuân thuộc thành phố Móng Cái). Thánh lễ tạ ơn với nghi thức làm phép viên đá góc hôm nay đã đánh dấu cho sự hồi sinh của Móng Cái và là nét son trong chặng đường lịch sử đầy gian nan vừa qua.

ccdb75e46cbe8ae0d3af

Biến cố đặt viên đá góc nhà thờ Móng Cái đưa cộng đoàn đức tin, tưởng chừng đã chìm vào quên lãng, bước sang một trang sử mới. Đây không chỉ là niềm vui cho người dân nơi đây sau bao khát vọng chờ mong, mà còn là niềm vui cho gia đình giáo phận Hải Phòng. Sự hiện diện đông đảo của quý cha cùng quý khách đến từ nhiều nơi, trong đó rất nhiều người đến từ Hải Phòng, đã thể hiện tâm tình ấy.

“Trời là ngai Ta, đất là bệ dưới chân Ta. Ta đâu cần các người làm cho Ta một ngôi nhà để ở” (Is 66,1). Khởi đầu từ câu Kinh Thánh trên, Đức Tổng nêu bật lên ý nghĩa của việc xây dựng nhà thờ. Nhà thờ thường được gọi là nhà Chúa. Nhưng không phải dành cho Chúa, mà cho con người. Thiên Chúa ở khắp nơi, nhưng nhà thờ là không gian thuận lợi để con người gặp gỡ Chúa và giúp thăng tiến đức tin cộng đoàn. Nơi đây cũng mời gọi mỗi người, sau khi lắng nghe Lời Chúa và được nuôi dưỡng bởi Bánh Thánh Thể, hãy ra đi làm đẹp cho đời với tình hiệp nhất và qua những nghĩa cử của tình bác ái yêu thương.
 
Hình ảnh nhà thờ Móng Cái trước năm 1980
Hình ảnh nhà thờ Móng Cái trước năm 1980

Trước khi cử hành nghi thức làm phép viên đá góc, Đức Tổng không quên nhắn nhủ các tín hữu về ý nghĩa của việc làm này: “Nghi thức đặt viên đá góc xây nhà thờ nhắc nhở rằng, Đức Kitô là nền móng đức tin của chúng ta. Như thế, mỗi người được mời gọi hướng cuộc đời theo con đường của Chúa, sống theo Lời Chúa dạy và hành động theo gương Người đã sống”.

Giáo họ Móng Cái thuộc giáo xứ Xuân Ninh với 275 nhân danh. Việc xây dựng nhà thờ Móng Cái mới chỉ là khởi đầu, bước đường tương lai vẫn còn bao khó khăn. Tuy nhiên, niềm vui hồi sinh nơi giáo họ Móng Cái đang đem đến sức sống mới cho người dân nơi đây, đồng thời cũng như hướng lòng các nhà hảo tâm về với công trình nhà Chúa toạ lạc tại một vị trí rất quan trọng mang tên chính thành phố này. 


Đón tiếp Đức Tổng, Quý Cha, Quý khách

DJI 0620
HDV 1084

HDV 1095
HDV 1055
HDV 1082
HDV 1163
HDV 1146
HDV 1128
HDV 1115
HDV 1163
Rước đoàn đồng tế

HDV 1174
HDV 1173
HDV 1206
HDV 1210
HDV 1220
HDV 1217
HDV 1230
HDV 1223
HDV 1207

Nghi thức đặt viên đá góc tường và 
Thánh lễ tạ ơn
HDV 1205
HDV 1235
HDV 1238
HDV 1241
HDV 1240
HDV 1270
HDV 1249
HDV 1281
HDV 1286
HDV 1294
HDV 1302
HDV 1316
HDV 1336
HDV 1342
HDV 1341
HDV 1366
HDV 1354
HDV 1436
BTT GP
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 239
  •   Máy chủ tìm kiếm 17
  •   Khách viếng thăm 222
 
  •   Hôm nay 37,921
  •   Tháng hiện tại 1,069,929
  •   Tổng lượt truy cập 79,818,613