Thái Bình là một họ giáo làng quê xa xôi, thuộc giáo xứ Tân Hưng, nơi cha Inhaxio Đoàn Như Phóng đang quản nhiệm. Ngôi nhà thờ giáo họ bị phá hủy và cuốn mất theo biến cố năm 1954. Kể từ khi ngôi nhà thờ, nơi quy tụ cộng đoàn sớm tối đọc kinh cầu nguyện, bị mất, đời sống đức tin cũng sa sút trầm trọng. Cho đến năm 1994 (sau 40 năm), nhà thờ mới được xây dựng trong tình thương của Chúa và sự quan tâm của cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng. Năm 2015, nhờ sự quan tâm của cha Gioan Baotixita Ngô Ngọc Chuẩn, lòng hảo tâm của quý Ân nhân, sự nhiệt thành của cộng đoàn, giáo họ đã tu sửa lại nhà thờ và khởi công xây tháp chuông năm 2017 cho đến 2019 thì hoàn tất. Công trình này chẳng là gì so với các nơi khác trong Giáo phận, nhưng với giáo họ Thái Bình nhỏ bé, “khiêm tốn” cả về cơ sở vật chất lẫn số giáo dân (số gia đình chưa đầy 10 hộ và số nhân danh cũng chỉ ngoài 20), thì quả là một hồng ân.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào lúc 9h30, do cha Giuse Nguyễn Văn Thông - Đại diện Giám quản Giáo phận, chủ sự. Cùng đồng tế, có cha Quản hạt Nam Am, quý cha thân quen, và sự tham dự của quý chức, quý khách và cộng đoàn dân họ Thái Bình. Thánh lễ tuy diễn ra trong khung cảnh đơn sơ, nhưng bầu khí lại ấm áp tình Chúa, chan chứa tình người như chính tên gọi thân thương của mảnh đất này.
Trong bài chia sẻ, cha Giuse nhấn mạnh đến “niềm vui của người môn đệ Chúa Kitô” - Một chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô đề cập đến trong các bài giảng, buổi nói chuyện hay phỏng vấn, đặc biệt trong Tông huấn “Niềm vui Tin mừng”. Người tín hữu được mời gọi vui lên bởi Tin mừng là niềm vui, bởi cuộc đời luôn có Chúa đồng hành để sẻ chia vui buồn, hơn nữa trên đường đời, sẽ tìm được ánh sáng cho hiện tại và niềm hy vọng cho tương lai.
Niềm vui trong Chúa, theo Cha Giuse, hôm nay đã trở nên sống động trong niềm vui tạ ơn Chúa của giáo họ Thái Bình. Tuy khiêm tốn so với các ngôi nhà thờ khác trong giáo phận, nhưng ngôi nhà thờ này vẫn mang tầm quan trọng không thua kém bất cứ ngôi nhà thờ nào trên thế giới, bởi vì đây là nhà của Chúa, là nơi không gian đặc biệt có Chúa ở cùng để con người gặp gỡ, tâm sự, bày tỏ niềm vui nỗi buồn; đồng thời tìm được sức mạnh nâng đỡ để xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn, làm cho Tin mừng niềm vui được lan tỏa.
Sự kiện khánh thành hôm nay không chỉ đem lại niềm vui dạt dào cho người tín hữu Thái Bình, mà còn đem đến cho giáo họ một diện mạo mới. Công trình biểu tượng cho đức tin cho thấy đức tin nơi đây đang tiến triển, sức sống đang vươn lên. Ước mong, giáo họ Thái Bình luôn có được niềm vui chan chứa khi nhận ra tình thương nhiệm mầu mà Thiên Chúa trao ban, từ đó sẵn sàng sống đời chứng tá Phúc Âm, được lan tỏa qua những hành động yêu thương, Danh Chúa được mọi người biết đến.
Mary Chi