Được ơn hiểu biết mầu nhiệm Nước Trời (Thứ Năm tuần XVI Tn;Mt 13,10-17)

Thứ tư - 20/07/2016 15:00      Số lượt xem: 3172

Mầu nhiệm Nước Trời là những thực tại thuộc về một mình Thiên Chúa, hoàn toàn khác biệt và cao vời so với các thực tại trần gian.


Vì thế nếu Chúa không mặc khải và ban ơn thì làm sao con người có thể hiểu và đón nhận. Nếu chỉ nguyên với sức lực và trí tuệ của mình, con người có trố mắt nhìn cũng không thấy, có lắng tai nghe cũng không nghe không hiểu được. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời và còn được cho thêm để có dư thừa. Về vấn đề này, Chúa cũng xác nhận là các môn đệ có phúc hơn nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính trong quá khứ, vì họ được thấy và được nghe Chúa Giêsu đang mặc khải và thiết lập Nước Trời.

Chúng ta ý thức rất rõ về sự hèn yếu và những hạn chế của bản thân, nhưng đồng thời chúng ta cũng ý thức rất sống động về niềm hạnh phúc được Chúa ban ơn để hiểu biết và đón nhận mầu nhiệm Nước Trời. Đó là ý muốn của Chúa và đó là phúc lộc lớn lao của chúng ta.
 
Lm. Giuse Nguyễn Văn Thông

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 237
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 226
 
  •   Hôm nay 51,332
  •   Tháng hiện tại 1,295,341
  •   Tổng lượt truy cập 81,228,241