Giới trẻ giáo phận Hải Phòng lên đường tham dự Đại Hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ XIX

Thứ tư - 22/11/2023 11:00      Số lượt xem: 1063

Được sự quan tâm của Đức cha Vinh Sơn – Bề trên Giáo phận, cùng sự chu đáo trong công tác tổ chức của cha Phêrô Đoàn Văn Khải - Đặc trách Giới trẻ giáo phận, hơn 850 bạn trẻ đại diện cho giới trẻ của giáo phận Hải Phòng tham dự Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XIX, ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2023 tại Giáo phận Bắc Ninh.

1 (11)
Năm 2001, Đức Cố Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang, Giám mục Thái Bình lúc bấy giờ đã có sáng kiến tổ chức Đại hội Giới trẻ cho toàn Giáo tỉnh Hà Nội, với mục đích tạo cơ hội cho các bạn giới trẻ được gặp gỡ, giao lưu, cùng nhau học hỏi Lời Chúa và củng cố thêm đời sống đức tin của mình. Đến năm 2002, Đại Hội giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức tại giáo phận Thái Bình với chủ đề: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Từ đó, các giáo phận trong giáo tỉnh đã thay nhau tổ chức qua 18 lần Đại hội Giới trẻ hàng năm.
1 (51)Theo luân phiên, năm nay, Đại hội Giới trẻ lần thứ XIX tại giáo phận Bắc Ninh với chủ đề: “Đất chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái”. Đây cũng là lần thứ hai giáo phận Bắc Ninh đăng cai sự kiện này.

1 (98)


Sáng ngày 22.11.2023, các bạn giới trẻ tại mọi nẻo đường trong giáo phận cùng hân hoan tiến về giáo xứ Bến Đông – Giáo phận Bắc Ninh để tham dự Đại hội. Đồng hành với giới trẻ trong dịp này ngoài cha Trưởng ban Phêrô còn có quý cha Đặc trách Giới trẻ các Giáo hạt, quý cha và quý tu sĩ nam nữ.

1 (59)

Trước khi lên đường, phái đoàn khu vực hạt Chính Tòa đã viếng Đức Mẹ tại khuôn viên Tòa Giám mục, nguyện dâng lên Đức Mẹ chuyến đi này cũng như cầu nguyện cho những ngày diễn ra Đại hội Giới trẻ sắp đến được tốt đẹp. Tiếp sau những giây phút tâm tình bên Mẹ, đúng 9h00, chuyến xe của đoàn bắt đầu khởi hành.
 

z4904221611103 6496fb9cee75fd05d0c8f7bfb9c119ef

Sau một hành trình dài, các bạn trẻ giáo phận Hải Phòng từ các giáo hạt đã tề tựu tại giáo xứ Bến Đông, nơi tổ chức Đại hội để kịp cho chương trình khai mạc, trước sự đón tiếp nồng hậu và sự chỉ dẫn tận tình của giáo phận chủ nhà.

1 (29)

Theo con số thống kê của Ban tổ chức, đến nay, số người đăng kí tham dự viên Đại Hội đã lên tới hơn 18 nghìn, trong đó có: Đức tổng Marek Zalewski – Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, 12 Đức Giám mục, khoảng 400 linh mục, hơn 400 nam nữ tu sĩ và chủng sinh, 4 nghìn tình nguyện viên phục vụ cho Đại hội và hơn 13 nghìn bạn trẻ đến từ khắp 11 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội.

BTT GP
1 (111)
1 (115)
1 (92)
1 (64)
1 (48)
1 (87)
z4904221684807 358c08ff1a056e3c00ad32f21dcbb590

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 205
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 191
 
  •   Hôm nay 10,358
  •   Tháng hiện tại 1,198,615
  •   Tổng lượt truy cập 81,131,515