Giáo xứ Chi Khê mừng đón cha chính xứ tiên khởi

Thứ tư - 30/11/2022 21:05      Số lượt xem: 1510

Thứ Tư 30/11/2022 là một ngày hồng phúc với Giáo xứ Chi Khê, khi được đón tiếp Đức cha Vinh Sơn vị chủ chăn của giáo phận, cha Tổng đại diện, quý cha trong giáo phận, quý tu sĩ và đông đảo thành phần dân Chúa, đặc biệt người không thể thiếu là cha xứ tiên khởi Phêrô Phạm Văn Nghĩa.

IMG 1207
15 giờ, Thánh lễ và nghi thức nhận xứ của cha tân chính xứ được diễn ra do Đức cha Vinh Sơn chủ tế. Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn giới thiệu về cộng đoàn Giáo xứ Chi Khê và về vị cha tân chính xứ Phêrô. Đức cha cho biết, cha tân chính xứ là người đất Cảm Phả và từng là cha xứ tiên khởi của của ba giáo xứ: Yên Trì, Hà Lai, Trạp Khê. Năm 2001, cha Phêrô làm cha xứ tiên khởi của Giáo xứ Yên Trì sau 50 năm không có linh mục coi sóc. Cha cũng từng là sĩ quan trong quân đội 10 năm. Để công việc của cha xứ mang lại nhiều lợi ích cho giáo xứ, Đức cha lưu ý cộng đoàn nơi đây cần luôn cộng tác, hiệp thông, gắn kết với cha xứ.

Sau bài giảng là nghi thức diễn nghĩa việc nhận xứ. Cha tân chính xứ công khai tuyên xưng đức tin trước mặt Đức giám mục và cộng đoàn. Ngài cũng nhắc lại lời hứa khi lãnh nhận thiên chức linh mục. Tiếp đó, Đức cha chủ tế dẫn cha tân chính xứ đến tháp chuông giật những hồi chuông đầu tiên nói lên ý nghĩa của việc quy tụ cộng đoàn, rồi tới tòa giải tội và xông hương Nhà Chầu là những thừa tác vụ quan trọng của linh mục thừa tác trong sứ vụ phục vụ cộng đoàn.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể. Sau Thánh lễ, một vị đại diện Ban hành giáo Giáo xứ Chi Khê có những tâm tình tri ân và tặng hoa Đức cha và cha tân chính xứ. Tiếp lời của vị đại diện Ban hành giáo, cha tân chính xứ cũng có bài cảm ơn đầy xúc động gửi tới quý Đấng bậc và những người hiện diện.

Giáo họ Chi Khê được thành lập năm 1909 thuộc giáo xứ Phú Lộc. Trải qua nhiều thời gian nhà nguyện, nhà thờ tạm bợ, đến năm 1940, cộng đoàn nơi đây đã xây dựng được ngôi nhà thờ như hiện nay. Sau biến cố di dân năm 1954, Giáo dân giáo xứ Chi Khê giảm đi một nửa. Dẫu vậy, nhờ ơn Chúa, Giáo họ này vẫn lớn lên mỗi ngày và được nâng lên hàng giáo xứ ngày 23/4/2016. Hiện nay, Giáo xứ Chi Khê có gần 900 nhân danh, trong đó Họ nhà xứ Tri Khê có 730 nhân danh, Giáo họ Mai Trung trực thuộc có 140 nhân danh.

 
Bài viết: Huy Thiệp
Hình ảnh: BTT Phú Lộc
Một số hình ảnh khác
IMG 1195

IMG 1204
IMG 1205

IMG 1214
 fctrq
IMG 1226
IMG 1256
IMG 1233
IMG 1289
IMG 1306
HKS03674
 
IMG 1309
 
IMG 1318
IMG 1319
IMG 1327
HKS03679
 
IMG 1324
IMG 1332

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 212
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 200
 
  •   Hôm nay 44,438
  •   Tháng hiện tại 1,111,118
  •   Tổng lượt truy cập 81,044,018