Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, Quan thầy Giáo phận

Thứ bảy - 07/10/2023 22:01      Số lượt xem: 1179

Ngày lễ mừng Đức Mẹ Mân Côi Quan thầy đã trở thành ngày truyền thống sum họp của đại gia đình giáo phận Hải Phòng. Trong tinh thần đó, thứ Bảy ngày 07/10/2023, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, linh mục đoàn giáo phận, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh cùng đoàn tín hữu khắp nơi đã quây quần bên Đức Cha Vinh Sơn - vị mục tử của giáo phận để chung lời tạ ơn Thiên Chúa và hiệp dâng thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi.

OK 06218
 
OK 06304
JOS 7903

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha bày tỏ niềm vui mừng về sự hiện diện đông đảo của các thành phần dân Chúa trong gia đình Giáo phận trở về nhà thờ Chính tòa mừng lễ Đức Mẹ Maria Mân Côi. Qua những hội đoàn yêu mến chuỗi Mân Côi, Đức Cha khen ngợi lòng đạo đức truyền thống của anh chị em tín hữu được kế thừa và cổ võ đến hôm nay.

Nhân ngày mừng lễ Quan thày cũng là ngày kỷ niệm chịu chức linh mục của hai lớp gồm quý cha chịu chức năm 2001 và 2007, Đức Cha xin mọi người chúc mừng và cầu nguyện cho các ngài.
JOS 7983

Cùng với tất cả tâm tình mừng lễ, Đức Cha mời gọi mọi người cùng sốt sắng hiệp dâng lên Chúa trong thánh lễ mừng Quan thày.
OK 06429
OK 06464

Trong bài giảng lễ, Đức Cha giải thích lời kinh trong Kinh Kính Mừng cho cộng đoàn. Khi nhắc đến kinh Mân Côi chính là những ‘đóa hồng’ nở trên mỗi mỗi người tín hữu khi cất lên, đó không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp của đóa hoa nhưng hơn hết được diễn tả vẻ đẹp của Tin mừng được tóm lược trong lời Kinh Mân Côi.
OK 06501

Chiêm ngắm Mẹ Maria trong biến cố Truyền tin trong Tin mừng theo thánh Luca (1,26- 38), Đức Cha mời gọi mọi người chiêm ngắm vẻ đẹp ‘đầy ân sủng’ nơi Mẹ. Mẹ đã sống đơn sơ khiêm nhường đón nhận lời Chúa. Mẹ hoàn toàn vâng phục để thánh ý Chúa thực hiện nơi cuộc đời để nhân loại được hưởng ơn cứu độ nhờ Đấng Cứu Thế con của Mẹ.
SONV6202

OK 06583
Nhắn nhủ về lòng đạo đức của anh chị em tín hữu, Đức Cha giáo phận một lần nữa khuyến khích mỗi người tiếp tục yêu mến chuỗi Mân Côi. Đức cha nói: “Cầu nguyện với kinh Mân Côi không phải bổn phận đọc cho xong nhưng là một phương thế giúp mỗi cá nhân sống gắn bó với Chúa hơn qua cử hành, tay lần chuỗi, miệng đọc và tâm suy niệm”. Ngài động viên mỗi người cố gắng gắn bó với chuỗi Mân Côi dù lúc vui hay buồn, đây là phương thế cầu nguyện đơn giản nhất, dễ thực hiện và hữu hiệu trong đời sống của người Kitô hữu.
JOS 7946
Sau bài giảng, cộng đoàn cùng sốt sắng trong lời cầu nguyện chung và phần Phụng vụ Thánh Thể.
OK 06557
 
JOS 7967
SONV6209
Trước khi thánh lễ khép lại, Đức cha có lời tri ân với các hội đoàn trong giáo xứ Chính tòa đã góp phần làm cho thánh lễ được trang trọng và sốt sắng; bày tỏ lòng yêu mến và cám ơn với các tín hữu khắp nơi đến hiệp thông trong thánh lễ trọng thể này, cách riêng là bà con đến từ các giáo xứ miền xa xôi: Hà Lai, Ninh Dương, Xuân Ninh và Trà Cổ.
OK 06604

Thánh lễ kết thúc với lời hát tạ kính dâng Mẹ trong tâm tình phó thác tin yêu. Những lời ca tiếng hát ấy chắc hẳn sẽ tiếp tục được vang lên mãi trong cuộc đời, nhất là trong Tháng Mân Côi kính Đức Mẹ.

BTT GP
OK 06270
OK 06293
OK 06294
SONV6192
OK 06318
SONV6195
SONV6223JOS 7903
OK 06379
OK 06396
OK 06407
JOS 7943
JOS 7936
SONV6226

OK 06576
SONV6212
OK 06352
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 251
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 238
 
  •   Hôm nay 34,730
  •   Tháng hiện tại 1,222,987
  •   Tổng lượt truy cập 81,155,887