Giáo phận Bruxelles của Bỉ kêu gọi trợ giúp khẩn cấp cho người di tản ở Congo

Chủ nhật - 11/06/2023 15:37      Số lượt xem: 737

Đức cha Jean Kocherols, Giám mục Phụ tá Giáo phận Malines-Bruxelles ở Bỉ kêu gọi cứu trợ khẩn cấp cho những người di tản đang sống trong điều kiện tồi tệ ở Goma của Congo.

screenshot 1686472676

Trại Kanyaruchinya, nơi các tu sĩ Salêdiêng đang phục vụ, được thành lập sau các cuộc đụng độ giữa quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo và nhóm vũ trang M23 khiến một số lớn người phải di tản khỏi các cuộc giao tranh. Cách Goma 8 km về phía bắc, trại hiện có hơn 72.000 người tị nạn, trong đó có gần 6.500 người sống sót sau vụ phun trào núi lửa Nyiragongo vào năm 2021.

Trong những ngày này, Đức cha Jean Kocherols đang viếng thăm Goma. Ngài cho Vatican News biết rằng tình hình rất tồi tệ trong trại tị nạn Kanyaruchinya: cơ sở vật chất trường lớp thiếu thốn, vệ sinh hầu như không có và điều kiện sống vô cùng bấp bênh.

Đức cha mô tả các tổ chức công của Congo “rất yếu” trong khi Giáo hội địa phương đang làm những gì có thể. Ngài cũng chỉ ra sự bất an của các trại và nỗi sợ hãi bao trùm các gia đình mà họ trú ẩn. Trước tình hình nguy cấp này, Đức cha Kockerols đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp tới cộng đồng quốc tế, các tổ chức nhân đạo và thiện chí của các cá nhân cung cấp viện trợ nhân đạo. Về phần mình, Đức cha cho biết khi trở về Bỉ ngài sẽ thuật lại chi tiết cho Caritas Bỉ và châu Âu để vận động cứu trợ.

Ngọc Yến - Vatican News


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 328
  •   Máy chủ tìm kiếm 73
  •   Khách viếng thăm 255
 
  •   Hôm nay 11,621
  •   Tháng hiện tại 1,255,630
  •   Tổng lượt truy cập 81,188,530