Thánh lễ Truyền Dầu 2017

Thứ tư - 12/04/2017 23:57      Số lượt xem: 4975

Trong bầu khí linh thiêng của ngày thánh và tâm tình mừng vui của mùa hồng phúc, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận, đã long trọng cử hành thánh lễ Truyền Dầu tại nhà thờ Chính tòa Hải Phòng, vào lúc 9h00 sáng nay (12/4/2017).


Sự hiệp thông được coi như nét đẹp nhất trong thánh lễ Truyền dầu cũng như trong ngày kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập thiên chức linh mục. Điều này đã được thể hiện qua sự hiện diện của linh mục đoàn quây quần chung quanh Đức Giám mục cùng sự tham dự đông đảo của mọi thành phần dân Chúa khắp nơi trong giáo phận. Sự hiện diện ấy không chỉ tạo nên một hình ảnh đẹp và sống động của Giáo hội địa phương là giáo phận Hải Phòng thân yêu, mà còn mang lại sự sốt sắng trong thánh lễ đặc biệt này, là nguồn khích lệ lớn lao cho các mục tử trong ngày sinh nhật của mình, ngày Chúa Giêsu thiết lập bí tích Thánh Thể cùng với chức linh mục.

Cảm nhận và cảm động trước tấm chân tình ấy, trong lời ngỏ bước vào thánh lễ, Đức cha chủ tế đã nói ý nghĩa của sự hiện diện ấy như dấu chứng "lòng yêu mến dạt dào của cộng đoàn tín hữu - truyền thống vốn có của giáo phận, dành cho các linh mục, đồng thời thể hiện sự thấu hiểu của người tín hữu về sự cần thiết của họ với các linh mục qua lời cầu nguyện và sự đỡ nâng". Với tâm tình ấy, người cha chung giáo phận mời gọi mọi người cầu nguyện cho các linh mục luôn biết chu toàn nhiệm vụ được ủy thác, trung thành với lời khấn hứa khi lãnh nhận thiên chức cao cả này.

"Linh mục là người giữ niềm vui và loan báo niềm vui". Đây là điểm nhấn của Đức Thánh Cha Phanxicô qua cuộc đời và lời giáo huấn của ngài, cách riêng là Tông huấn Niềm vui Tin mừng; đây cũng là nội dung cuộc hội thảo dành cho các linh mục do Đức Hồng y Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh chủ tọa ngày 02/4 vừa qua; và đây cũng là thông điệp mà Đức cha Giuse gửi đến cộng đoàn, cách riêng là các linh mục trong ngày kỷ niệm hồng phúc này. Linh mục là con người của niềm vui. Niềm vui ấy được thể hiện qua việc rao giảng Tin mừng, niềm vui của ơn cứu độ. Người mang khuôn mặt đưa đám không thể loan báo Tin mừng hiệu quả, bởi bản chất của Tin mừng là niềm vui, tin vui. Muốn tin vui ấy được người khác đón nhận, thì chính người rao giảng phải là con người của niềm vui. Niềm vui của linh mục còn được thể hiện cách đặc biệt qua việc cử hành các bí tích. Các bí tích thánh, cách riêng là bí tích Giải tội và bí tích Thánh Thể, đem lại cho các tín hữu biết bao niềm vui thiêng liêng, niềm vui của ơn phúc, niềm vui được giải thoát, niềm vui của sự an bình…

Tuy nhiên, niềm vui của linh mục trước hết cần được thể hiện qua chính con người của mình. Qua cuộc sống và ơn gọi, linh mục phải làm toát lên niềm vui tự đáy sâu thẳm của tâm hồn. Chính niềm vui nơi bản thân là một chứng từ sống động giúp linh mục trở nên người "giữ niềm vui và loan báo niềm vui" cách hiệu quả.

Nhưng làm sao có thể là người "giữ niềm vui và loan báo niềm vui", nếu trong mình không có niềm vui? Bởi vậy, linh mục phải làm cho con người và cuộc sống của mình chan chứa niềm vui. Điều này chỉ thành hiện thực khi linh mục cảm nhận được niềm vui được chọn gọi với sự tự do và tinh thần dấn thân, được chia sẻ sứ mạng cao trọng của Chúa Giêsu, trở thành người loan báo niềm vui cho thế giới. Cùng với lời kêu mời ấy, Đức cha mời gọi cộng đoàn hãy cầu nguyện cho các linh mục luôn biết sống vui và mang niềm vui đến cho đời.

Tiếp theo những lời chia sẻ ấy là nghi thức lặp lại lời tuyên hứa trong ngày lãnh nhận chức linh mục. Một cử chỉ thân ái và cảm động cũng được lặp lại cách long trọng là trao hôn bình an - dấu chỉ của tình cha con, nghĩa thầy trò và tình huynh đệ giữa Đức Giêsu và các môn đệ. Lời tuyên hứa cùng với cử chỉ này không chỉ giúp cho các linh mục làm sống lại "giây phút linh thiêng" tiến lên bàn thánh, mà còn tiếp thêm sức mạnh siêu nhiên để các ngài hăng say trao ban niềm vui cho đời.

Nghi thức làm phép dầu đã được Đức cha long trọng cử hành sau đó. Dầu được làm phép gồm: Dầu dự tòng (OS), dầu bệnh nhân (OI) và dầu thánh (SC). Mỗi loại dầu dùng cho từng bí tích khác nhau và vì thế cũng mang ý nghĩa khác nhau. Tuy nhiên, tất cả các loại dầu này đều nhằm chữa lành những vết thương tích do tội lỗi gây lên, đồng thời mang lại ân phúc dồi dào cho người lãnh nhận.

Thánh lễ khép lại với cuộc rước Dầu thánh trọng thể tiến về phòng thánh. Các loại Dầu này sẽ theo chân các linh mục về trên khắp các nẻo đường, đồng hành với các ngài trong sứ mạng đem niềm vui của ân sủng, niềm vui thiêng liêng, niềm vui cứu độ đến cho con người và thế giới hôm nay. 
 
BTT GP 
 
IMG 0953
IMG 0954
IMG 0955
IMG 0957
IMG 0973
IMG 0981
IMG 0978
IMG 0996
IMG 0994
IMG 1003
IMG 0998
IMG 1004
IMG 1022
IMG 1027
IMG 1006
IMG 1076
IMG 1071
IMG 1083
IMG 1089
IMG 1107
IMG 1123
IMG 1119
IMG 1128
IMG 1146
IMG 1141
IMG 1148
IMG 1169
IMG 1152
IMG 1170
IMG 1183
IMG 1180
IMG 1187
IMG 1199
IMG 1205
IMG 1210
IMG 1207
IMG 1213
IMG 1215

 
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 177
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 165
 
  •   Hôm nay 46,787
  •   Tháng hiện tại 495,332
  •   Tổng lượt truy cập 81,803,308