Cùng hiệp dâng Thánh lễ đặc biệt này, có sự hiện diện của quý cha Quản Hạt, đông đảo quý cha trong Giáo phận, quý Soeur, quý ông bà cố, quý vị đại diện chính quyền, quý Ban chánh trương, Ban hành giáo, quý khách và quý thân nhân của cha xứ mới Giuse và bà con trong ba giáo xứ nơi đây.
Khởi đi từ sự kiện Giáo Hội Việt Nam mở Năm Thánh 2010 và điểm son của sự kiện là Hội Đồng Giám mục Việt Nam đã ban hành tập tài liệu với tựa đề: “Giáo Hội mầu nhiệm, hiệp thông và sứ vụ”; và dưới ánh sáng của Lời Chúa về lệnh truyền giáo, trong bài giảng, cha Đại diện Giuse đã nhấn mạnh đến vai trò hàng đầu của linh mục trong giáo xứ là rao giảng Tin mừng. Tuy nhiên, việc rao giảng Tin mừng không chỉ là công việc của riêng cha xứ, mà còn là bổn phận của từng người Kitô hữu. Sứ mạng này cần có sự cộng tác của tất cả mọi thành viên trong giáo xứ, dựa theo mô hình Giáo hội tham gia. Điều này như một lời mời gọi dân Chúa trong ba giáo xứ tham gia phần mình, cộng tác với cha xứ mới, ngõ hầu việc rao giảng Tin mừng mang lại nhiều kết quả. Khi tham gia như thế, mỗi người đang thực thi sứ mạng ngôn sứ đã lãnh nhận qua Bí tích Rửa tội.
Thánh lễ nhận xứ diễn ra trong bầu khí trang trọng và kết thúc với lời cảm ơn tâm tình của cha xứ mới với cộng đoàn hiện diện. Lời cám ơn được đặc biệt gửi đến Đức Tổng Giám mục Giuse, đã tín nhiệm trao cho ngài gia nghiệp đầu đời linh mục là cộng đoàn giáo xứ Văn Mạc, Hào Xá và Nhan Biều; đến cha Đại diện, trong tình gia đình linh tông, đã đưa ngài về nhiệm sở mới và chủ sự Thánh lễ.
Tâm tình sau cùng mà ngài bày tỏ với cộng đoàn là lời cảm ơn chân thành đến quý cha xứ cựu, những người đã dày công vun xới và bảo vệ đức tin nơi ba giáo xứ, để hôm nay ngài được thừa hưởng. Đồng thời, ngài cũng mời gọi giáo dân trong ba giáo xứ cùng cộng tác, cùng tham gia với ngài trong việc xây dựng và phát triển đức tin nơi đây.
Nguyễn Quang