Liên xứ Hào Xá-Nhan Biều tĩnh tâm Mùa Chay 2024

Thứ hai - 04/03/2024 10:09      Số lượt xem: 419

Sáng Chúa nhật III Mùa Chay (3/3/2024), liên xứ Hào Xá-Nhan Biều cùng tham dự ngày tĩnh tâm Mùa Chay tại nhà thờ giáo xứ Hào Xá với sự hướng dẫn của cha xứ Giuse Bùi Văn Đạo và cha giảng phòng cha Vicentê Nguyễn Thanh Bình chính xứ Tân Hưng, cha Giuse Bùi Văn Trỗi chính xứ Văn Mạc và cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Quang phó xứ Đáp Khê.

z5212287774892 0f80164031b1684f09433b310a2ff91f

Giờ tĩnh tâm bắt đầu lúc 8h15, cha xứ Giuse chủ sự khai mạc và nói lên tâm tình ý nghĩa của ngày tĩnh tâm. Đồng thời, cha giới thiệu với cộng đoàn về sự hiện diện đặc biệt của cha giảng phòng Vicentê tới thăm và giảng phòng cho cộng đoàn liên xứ.
z5212287768161 abe7dec791762eb3ff6dcca82a2c4a7f

Trước khi bắt đầu giờ chia sẻ tĩnh tâm, cha giảng phòng Vicentê Nguyễn Thanh Bình gợi nhắc với cộng đoàn đôi nét về chủ đề định hướng mục của của Hội đồng Giám mục Việt Nam 2024: “Thúc đẩy tham gia vào đời sống Giáo hội”.
z5212287767868 2ab222a1fd0fcb87ffaaeea5df8ee298

Sau đó, cộng đoàn cùng lắng nghe đoạn Tin mừng theo thánh Gioan về biến cố Đức Giêsu rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,1-15). Trong lời thắc mắc của thánh Phêrô về việc tại sao Đức Giêsu lại rửa chân cho ngài vì bản thân thánh nhân cảm thấy không xứng đáng. Trong câu trả lời của Chúa Giêsu, Ngài đã nói: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Chính điều này, Phêrô đã bày tỏ lòng ước muốn được ‘chung phần’ với Thầy và đã để Đức Giêsu rửa chân cho.
z5212287783151 5abb5fc524445d664105487a30615dde

Cha Vicentê gợi ý cho cộng đoàn về việc tham gia của mỗi trong trong Giáo hội: Mỗi người cần chủ động tham gia được ‘chung phần’ xây dựng Giáo hội vì đây là gia đình của mình. Cũng vậy, mỗi người là thành viên của gia đình thì cần quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với gia đình ấy bằng việc: sống đạo, giữ đạo, xây dựng đời sống đức tin ngày một thăng tiến hơn và không để xảy ra tình trạng muốn thuộc về Giáo hội mà lại đứng ngoài trong mọi vấn đề.
z5212287783053 2a67f335a57b3f8d89233057425be3bc

Tóm kết chủ để chia sẻ trong buôi tĩnh tâm, cha giảng phòng giúp cộng đoàn giáo xứ nắm rõ hơn về chủ đề của năm mục mục 2024 về: Nền tảng của việc tham gia xây dựng Giáo hội, tầm quan trọng của việc tham gia và cuối cùng, cha đưa ra những gợi ý mục vụ cụ thể ‘mỗi người cần làm gì để tham gia xây dựng Giáo hội’.
z5212290489727 dffa0c3258dcced2c1ee215e908a7900
Từ những gợi ý tìm hiểu về nội dung của chủ để năm mục vụ 2024, cha Vicentê Nguyễn Thanh Bình đã giúp cộng đoàn giáo xứ Hào Xá-Nhan Biều duyệt xét lại bản thân mỗi người về ơn gọi, sứ mạng và những bổn phận trách nhiệm với Chúa với Giáo hội, gia đình giáo xứ và đặc biệt với bản thân chính mình, giúp mọi người ý thức hơn.
z5212290452298 ff39b35ce6ca88e3a3dda7f8cc35373d
Sau 1 giờ lắng những nghe chia sẻ tĩnh tâm của cha giảng phòng, cộng đoàn giải lao ít phút và bước vào phần cử hành sám hối do cha xứ Giuse Bùi Văn Đạo chủ sự.
z5212291975982 33ec6fed58db1b287ec141ab0308eacc

Vào lúc 10h00, anh chị em lần lượt lãnh nhận Bí tích Hòa Giải.
z5212292009657 865441762ef4dd0d5cfca4c24772886f

Chương trình tĩnh tâm kết thúc vào lúc 11h00 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Ban TT Gx Hào Xá- Nhan Biểu
Hình ảnh: Phaolô Thiện Quý

 
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 186
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 181
 
  •   Hôm nay 70
  •   Tháng hiện tại 1,188,327
  •   Tổng lượt truy cập 81,121,227