Hành hương đầu năm tại Đền thánh Antôn giáo họ Bình Hải

Thứ ba - 20/02/2024 16:01      Số lượt xem: 595

Thứ Hai, ngày 19 tháng 02 năm 2024, cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ An Hải đã hành hương đến đền thánh Antôn giáo họ Bình Hải nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn để dâng lời tạ ơn Chúa và cầu xin ơn bình an cho năm mới.

10
Lúc 8h00 cùng ngày, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã chủ sự thánh lễ khai mạc cách long trọng sốt mến. Cộng đoàn dân Chúa tham dự thánh lễ được mời gọi dâng lời tạ ơn Chúa trong suốt một năm qua với biết bao ơn lành Người đã ban, cùng cầu xin bình an cho năm mới nhờ lời chuyển cầu của thánh Antôn, quan thầy của giáo họ.
z5176630529801 ddca1ceaee5ce3e06f2e9304ebcdfa7e
Tiếp sau thánh lễ, các cá nhân và hội đoàn tiếp tục thể hiện tâm tình biết ơn qua các giờ Chầu Thánh Thể luân phiên. Các giờ Chầu tuy đơn sơ nhưng nói lên tấm lòng yêu mến và sùng kính của đoàn con nơi đây với bí tích cao trọng mà Chúa đã thương ban.
12
Tiếp nối chương trình của ngày hành hương, lúc 14h00, cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Thành đã cử hành thánh lễ tạ ơn Chúa và kính thánh Antôn. Qua các bài đọc Lời Chúa, cha Phêrô nhắc nhớ cộng đoàn về những ơn lành mà Thiên Chúa tuôn đổ qua lời cầu bầu của thánh Antôn. Từ đó, mời gọi cộng đoàn luôn sống tâm tình tạ ơn, nhất là biết chia sẻ những điều tốt đẹp đã được lãnh nhận cho anh chị em, cách riêng là những người ốm đau, khốn khó, bất hạnh, bởi chính Đức Giêsu đã đồng hóa bản thân mình nơi những con người đáng thương này. Sau thánh lễ, các hội đoàn tiếp tục dâng lời tạ ơn Chúa qua các giờ Chầu Mình Thánh.
 
Ngày hành hương được khép lại bằng thánh lễ tạ ơn cách trọng thể lúc 18h30. Cùng với cha Quản nhiệm Gioan Baotixita, thánh lễ có sự hiện diện của cha Gioakim Nguyễn Đình Hiệp cùng ban hành giáo và các hội đoàn đạo đức của giáo xứ Xâm Bồ. Tất cả làm nên bầu khí hiệp thông huynh đệ trong thánh lễ tạ ơn ngày hành hương đầu năm Giáp Thìn.
33
Nguyện xin ơn Chúa, qua lời bầu cử của thánh Antôn, Đấng thánh hay làm phép lạ, tuôn đổ dồi dào trên mọi thành phần của giáo họ và cộng đoàn hành hương hôm nay.
32
Giáo họ Bình Hải trước đây là một cộng đoàn đức tin sầm uất, nhưng với biến cố năm 1954, cộng đoàn đức tin nơi đây dường như bị xóa sổ, ngôi nhà thờ bị chiếm dụng và tàn phá. Giáo họ Bình Hải chỉ còn lại trên danh nghĩa. Tuy nhiên với sự cố công gắng sức của quý Đấng bậc, trong những năm gần đây, giáo họ Bình Hải đã hồi sinh mạnh mẽ. Ngôi thánh đường xây dựng theo phong cách hiện đại, đẹp đẽ, ấm cúng được khánh thành vào đầu năm 2023. Các thánh lễ được cử hành đều đặn vào tối thứ Năm và thứ Bảy hàng tuần. Riêng thứ Năm đầu tháng, giáo họ dành riêng một ngày để cùng với các hội đoàn trong giáo xứ tôn vinh, thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể trong các giờ chầu Mình Thánh.
37
Giáo họ nhận thánh Antôn Pađua – “vị thánh hay làm phép lạ” làm đấng bảo trợ. Được phép của Bề trên Giáo phận, nhà thờ giáo họ Bình Hải cũng được gọi là đền thánh Antôn Bình Hải. Để cổ võ lòng yêu mến với vị thánh bổn mạng, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã có sáng kiến tổ chức ngày hành hương vào ngày 10 tháng Giêng hàng năm.
 
BTT giáo xứ An Hải
Hình ảnh: Lê Định
Một số hình ảnh
01a02a03
04050911
z5176630534202 edb8ba89419a795ad8b1ab535c906be3
z5176630538495 73d1730dc12d5f7aa475efb74e2ad865
z5176630557459 fbd22070dfb60710f98b155f6ffe0c1e
z5176630590206 e3d44df6f741ea8679529d05cfa3dac82330343536

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 260
  •   Máy chủ tìm kiếm 17
  •   Khách viếng thăm 243
 
  •   Hôm nay 34,307
  •   Tháng hiện tại 1,222,564
  •   Tổng lượt truy cập 81,155,464