Cáo phó: Ông Cố Đôminicô Nguyễn Văn Chế

Thứ năm - 21/12/2023 10:07      Số lượt xem: 1816

Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và Phục Sinh, gia đình chúng con vô cùng thương tiếc báo tin: Ông Cố Đôminicô Nguyễn Văn Chế thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Ngọc (Dòng thánh Phaolô) mới qua đời vào 20g25' ngày 20/12/2023.

a

Trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh,
Ban hành giáo xứ Đồng Bình và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin:
 
ÔNG CỐ ĐÔMINICÔ NGUYỄN VĂN CHẾ
(thân phụ nữ tu Maria Nguyễn Thị Ngọc)
Dòng thánh Phaolô
Sinh ngày:10-10-1953
Tại: Đồng Bình- Ninh Hải- Ninh Giang- Hải Dương 
đã an nghỉ trong Chúa hồi 20h25’ ngày 20/12/2023
Hưởng thọ: 70 tuổi
 
NGHI THỨC KHÂM LIỆM
Vào hồi 14h00 ngày 21-12-2023
THÁNH LỄ AN TÁNG
được cử hành vào lúc 14h00 thứ Sáu ngày 22/12/2023,
tại nhà thờ giáo xứ Đồng Bình
 
Kính xin Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và Quý Ông bà, Anh chị em giáo hữu
hiệp ý cầu nguyện cho Cụ Cố Đôminicô được nghỉ yên trong Nhà Chúa muôn đời! 

 
Đồng Bình, ngày 21/12/2023
T/m Gia Đình

Bà Cố: Anna Trần Thị Hương

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 212
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 198
 
  •   Hôm nay 49,821
  •   Tháng hiện tại 1,180,183
  •   Tổng lượt truy cập 81,113,083