Cũng theo thầy Giuse Tuy, việc truyền thông bảo sự sự sống (Bvss) thực sự hữu ích và cần thiết. Như những thông tin phản hồi, nhờ việc biết được giá trị cao quý của sự sống qua buổi truyền thông mà nhiều cặp vợ chồng, khi không có điều kiện sinh thêm con, đã tránh không dẫn đến việc huỷ hoại sự sống bằng việc phá thai. Những ai dẫu đã phá thai và coi đó là chuyện bình thường, thì cũng không dám thực hiện nữa khi nhận biết những hậu quả khôn lường của việc làm này. Đó là lý do trong tiến trình chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống giá đình, các khoá học nơi đây không bao giờ thiếu một buổi ngoại khoá về đề tài: “Truyền thông Bvss”.
Đây cũng là lý do của buổi truyền thông Bvss hôm nay, dù dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Lớp học có gần 30 học viên, nhưng con số tham dự cũng phải giảm bớt, để đảm bảo theo tinh thần phòng, chống dịch. Đại dịch làm cho bầu khí buổi truyền thông có vẻ trầm lắng hơn, nhưng lại giúp cho mọi người lắng đọng hơn khi cảm nhận về sự linh thiêng và cao cả của sự sống, quà tặng vô giá Chúa ban.
Sứ điệp của buổi truyền thông về sự sống là làm nổi bật lên giá trị vô song của sự sống. Điều này càng sáng ngời hơn khi buổi truyền thông được thực hiện ngay sau một ngày của lễ Giáng sinh. Như lời cha đặc trách Bvss chia sẻ, sự sống con người rất cao quý bởi mang hình ảnh của Thiên Chúa, và giờ đây còn tuyệt hảo hơn, khi Con Thiên Chúa mặc kiếp con người, trở nên người nơi Hài Nhi Giêsu. Qua đó, cha Giuse quả quyết: “việc xúc phạm sự sống không chỉ huỷ hoại con người, mà còn xúc phạm đến chính Thiên Chúa”. Đây là một xác tín quan trọng, bởi việc giết người qua việc phá thai hay không cũng đều tuỳ thuộc rất nhiều vào điều này.
Tiếp theo, trong buổi truyền thông, các thành viên của Nhóm Bvss đã lần lượt trình bày các nội dung: Thảm trạng huỷ diệt sự sống, nguyên nhân, hậu quả của việc nạo phá thai và các hoạt động bảo vệ sự sống. Các nội dung này bao gồm các khía cạnh khác nhau của việc Bvss, không chỉ giúp cho người tham dự có cái nhìn đầy đủ về sự sống, mà còn biết tích cực trong hoạt động mang tính nhân văn và đậm chất Kitô giáo của việc Bvss như Giáo hội đang ra sức cổ vũ và kêu mời.
Truyền thông sự sống giúp bảo vệ sự sống, đó là điều ai cũng dễ nhận thấy. Bởi trên thực tế, không ít sự sống bị giết hại cách oan uổng do người cha, người mẹ không biết về sự sống. Buổi truyền thông hôm nay giúp mỗi người xác tín hơn điều ấy. Đó cũng là mối bận tâm của những người làm công tác Bvss. Trong các hoạt động của mình, ngoài việc tư vấn, thuyết phục các bà mẹ giữ lại thai nhi, hỗ trợ nuôi dưỡng các trẻ, thu nhận và an táng các thai nhi bị phá bỏ, thì hoạt động truyền thông luôn được Nhóm Bvss đặt ưu tiên lên hàng đầu.
Tuy nhiên, điều này có thể thực hiện được hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào sự cộng tác của những người hữu trách trong Giáo hội và xã hội, từ cộng đoàn đức tin và các lớp giáo lý hôn nhân tại giáo xứ. Sự sống có được tôn trọng và bảo vệ hay bị giết hại cách oan uổng và đau đớn một phần cũng nhờ vào việc truyền thông. Có những sự sống đã được sống nhờ truyền thông sự sống và không ít sự sống đang trong lòng mẹ cũng đang mong ngóng điều này.
Tí Tách