Thánh lễ mừng bổn mạng Đức Giám mục Giáo phận

Thứ tư - 27/09/2023 23:03      Số lượt xem: 1609

Lúc 9h00, ngày 27 tháng 9 năm 2023, tại nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng, cha Tổng Đại diện, quý cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, và các tín hữu trong Giáo phận đã hiện diện cùng với Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận hiệp dâng Thánh lễ mừng kính thánh Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng của Đức Cha.

DHS06350
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha Tổng Đại diện Phê rô Nguyễn Văn Nguyên đã thay lời cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và chúc mừng Đức Cha nhân ngày mừng lễ bổn mạng. Tất cả tâm tình yêu mến và những lời cầu chúc tốt đẹp của toàn thể giáo phận được gói trọn trong lãng hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha.
DHS06356
Mở đầu Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn giới thiệu về tiểu sử và nhân đức của thánh Vinh Sơn Phaolô, vị thánh của người nghèo, Đấng sáng lập Tu hội Truyền giáo Lazarist và lập dòng Nữ Tử Bác Ái, cùng với sự cộng tác của bà Louise de Marillac. Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho ngài được ơn khôn ngoan và can đảm, biết noi gương thánh Vinh Sơn Phaolô, để có thể chăm sóc hàng giáo sĩ, đồng hành với các tu sĩ nam nữ trên bước đường phục vụ, chăm sóc và yêu thương mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận, nhất là người nghèo, cũng như đẩy mạnh công việc cuộc tái truyền giáo trong giáo phận.
DHS06452
Trong bài chia sẻ sau Tin Mừng (Mt 9, 35-38), Đức cha Vinh Sơn cắt nghĩa về lệnh truyền mở mang Nước Thiên Chúa của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Để thực hiện lệnh truyền đó, Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ năng lực để trừ quỷ và chữa lành bệnh tật. Các ông ra đi thực thi sứ vụ và đạt được những thành quả nhất định. Sứ mệnh của Chúa Giêsu trao cho các Tông đồ vẫn được tiếp tục cho các môn đệ muôn thế hệ. Sứ mạng ấy chỉ được thành toàn khi người môn đệ biết tựa nương vào Chúa trong sự kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa Cha, và hiệp thông với Giáo Hội.
DHS06406
Liên hệ đến ngày lễ kính thánh Vinh Sơn Phaolô, Đức Cha cho rằng, mặc dù không có được các quyền năng như các thánh tông đồ xưa nhưng thánh Vinh Sơn đã khám phá ra khuôn mặt của Đức Kitô nơi những người nghèo khổ bất hạnh trong xã hội. Từ đó, ngài ‘phát minh’ ra một phương thức mới để trình bày sứ điệp Tin Mừng, đó là yêu thương người nghèo.
DHS06407
Cuối bài giảng, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dân Chúa hiện diện tiếp tục cầu nguyện cho ngài biết noi gương thánh bổn mạng để tiếp tục dấn thân phục vụ mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, cách riêng là những người nghèo khổ, các cộng đoàn tín hữu ở các vùng sâu vùng xa. Sau cùng, ngài kêu mời mọi người hãy cầu nguyện cho công cuộc đào tạo các chủng sinh và ứng sinh linh mục của giáo phận; cầu nguyện cho những người đang hoạt động trong các công tác bác ái xã hội.
DHS06463
Trước khi ban phép lành cuối Thánh lễ, một lần nữa Đức Cha Giáo phận nói lời cám ơn tới mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận đã cầu nguyện, chúc mừng và hiệp dâng Thánh lễ nhân ngày kính thánh bổn mạng của ngài. Đức Cha ước mong được cùng với quý cha, quý tu sĩ nam nữ và mọi thành phần dân Chúa chung tay xây dựng giáo phận Hải Phòng ngày một thêm vững mạnh trong đức tin và tình mến.
BTT GP
Hình ảnh: Lê Định
Một số hình ảnh
DHS06224DHS06245DHS06282DHS06337DHS06348DHS06369DHS06375DHS06380DHS06386DHS06391DHS06400DHS06418DHS06426DHS06424DHS06433DHS06436DHS06438DHS06446DHS06463
DHS06481

Một số hình ảnh chúc mừng Đức cha
lk 9
lk 13

lk 7
lk
lk 6
lk 4
lk 16
lk 17
lk 2

lk 18
lk 20
lk 24



 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 223
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 210
 
  •   Hôm nay 49,793
  •   Tháng hiện tại 1,180,155
  •   Tổng lượt truy cập 81,113,055