Tập huấn các Ban hành giáo và Đại diện các giới, các Hội đoàn đạo đức hạt Chính Tòa

Thứ sáu - 01/07/2022 20:00      Số lượt xem: 912

Thứ Ba, ngày 28/6/2022, quý chức Ban hành giáo (BHG) và đại diện các giới, các hội đoàn thuộc Giáo hạt Chính Tòa đã trở về Nhà xứ Xâm Bồ, tổ chức ngày tập huấn và thỉnh ý trong tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục (THĐGM) lần thứ XVI cập giáo phận.

HKS04995
 
HKS05099

Chương trình do cha quản hạt Inhaxio Đoàn Thanh Vững tổ chức, kéo dài trọn một ngày. Buổi sáng có hai giờ thuyết trình của cha Giuse Vũ Văn Khương, chính xứ Trang Quan – Đồng Giới, về những nét khái quát của THĐGM nói chung và THĐGM lần thứ XVI nói riêng; cha Phêrô Chanel Nguyễn Văn Hiệu, chính xứ Lãm Hà, về các chiều kích của chủ đề “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ” của THĐGM lần thứ XVI đang diễn ra cấp giáo phận. Buổi chiều có giờ lấy ý kiến các tham dự viên của cha quản hạt và giờ chia sẻ của Đức Giám mục Giáo phận tiếp tục về chủ đề Hiệp hành trong Giáo hội liên quan đến THĐGM lần thứ XVI. Đỉnh cao của ngày tập huấn là Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Vinh Sơn chủ tế vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày.
2
Trong bài giảng lễ, khởi đi từ trình thuật Tin Mừng về việc Chúa Giêsu dẹp yên giông bão trên biển hồ Galilê (Mt 8, 23-27), Đức cha khuyên mọi người khi có bất kể biến cố gì trong cuộc đời, hãy tuyệt đối tin tưởng vào Chúa. Chúa sẽ bảo vệ chúng ta. Ngài khẳng định Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật, Người có quyền phép diệt trừ ma quỷ, bằng chứng là “Rồi Người trỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.” (Mt 8, 26-27), Cuối bài giảng, Đức Giám mục liên hệ trở lại với với chủ đề Hiệp Hành trong Hội Thánh, ngài nói: “Tất cả Giáo hội cũng cùng nhau đi trên một con thuyền. Con thuyền ấy có khi được yên ả, nhưng cũng có lúc sóng gió. Nếu các thành phần dân Chúa đồng lòng đoàn kết cùng chèo lái con thuyền vượt qua sóng gió thì mọi người cùng được sống. Còn nếu chia rẽ, bất hòa, sẽ không vượt qua được sóng gió và khi đó chúng ta sẽ phải đối diện trước hiểm nguy, thậm chí là cái chết.”
4
Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha quản hạt Inhaxiô thay mặt cho cộng đoàn phụng vụ cảm ơn sự hiện diện của Đấng bản quyền giáo phận trong ngày họp mặt. Ngài cũng cảm ơn sự cộng tác của quý cha trong ngày tập huấn; cảm ơn cha xứ và cộng đoàn Giáo xứ Xâm Bồ đã quảng đại mời bữa cơm trưa thịnh soạn cho trên 200 tham dự viên; đặc biệt, cảm ơn sự hiện diện của quý chức và đại diện các BHG, các giới, các hội đoàn đạo đức trong giáo hạt đã sắp xếp thời gian về tham dự ngày tập huấn gần như đầy đủ theo số liệu gửi về. Trước đó, trong giờ lấy ý kiến buổi chiều, một vị quý chức BHG đại diện cho những tham dự viên, cũng có những lời tri ân quý đấng bậc đã tổ chức buổi huấn luyện với những nội dung thiết thực, rất hay và rất ý nghĩa. Đa số những người hiện diện có chung mong muốn được tham dự những buổi như thế này để có thêm kiến thức làm việc, để được gặp gỡ giao lưu và cũng là dịp để nói lên những mong muốn, nhưng thắc mắc gặp phải.
Bài Viết: Tương Tốt
Hình ảnh: Dominic Nguyễn
Toàn Thắng
Một số hình ảnh khác
HKS04971
HKS04973
HKS04979
HKS04985
 
HKS04995
HKS05025
HKS05062
HKS05027
HKS05091
HKS05099
HKS05032
HKS05129
HKS05040
1
3
5
7

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 246
  •   Máy chủ tìm kiếm 17
  •   Khách viếng thăm 229
 
  •   Hôm nay 37,943
  •   Tháng hiện tại 1,069,951
  •   Tổng lượt truy cập 79,818,635