Ủy ban Truyền thông Giáo phận: Ngày truyền thống lần thứ II – năm 2023

Thứ ba - 25/04/2023 03:09      Số lượt xem: 764

Sáng thứ Bảy ngày 22/4/2023, gần 100 anh chị em đang hoạt động trong công tác truyền thông tại các giáo xứ trong toàn Giáo phận, đã quy tụ về nhà thờ xứ Trang Quan, tham dự ngày gặp mặt và mừng lễ quan thầy của Gia đình Truyền thông Giáo phận lần thứ II.

TY 4131
Chương trình được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng với lời giới thiệu của cha Chánh văn phòng và bài phát biểu khai mạc của cha Trưởng ban. Sau đó, các tham dự viên được học hỏi về phương pháp và kỹ năng viết bài cho trang web Giáo phận trong bài giảng của cha Trưởng ban. Bài giảng khái quát những kiến thức cơ bản cũng như kết cấu của các thể loại tin báo chí. Cha cũng chỉ ra những lỗi cơ bản thường gặp và cách khắc phục bằng các dẫn chứng cụ thể để các tham dự viên áp dụng vào bài viết nhằm chuyển tải hữu hiệu nội dung sự kiện đến với độc giả.
TY 4194
Sau ít phút giải lao, anh chị em bước sang phần 2 qua chia sẻ của cha Chánh văn phòng Phêrô về việc quản trị trang facebook giáo xứ. Theo cha, hiện nay facebook là mạng xã hội được sử dụng phổ biến và là phương tiện thông tin đại chúng, truyền tải thông tin nhanh nhất, hiệu quả nhất. Nhưng để quản lý được fanpage giáo xứ, mỗi anh chị em quản trị viên cần nắm rõ quy cách hoạt động, có phương hướng làm việc cụ thể... để tránh những ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh giáo xứ.
TY 4202
TY 4211
Các giờ học ban sáng kết thúc lúc 11 giờ 30. Sau giờ cơm trưa đầy niềm vui và tình huynh đệ, vào lúc 13 giờ, hội nghị tiếp tục với phần sinh hoạt nhóm theo giáo hạt. Tại đây, các thành viên có dịp thảo luận và đánh giá tổng kết sinh hoạt của nhóm trong thời gian qua và đưa ra những định hướng cho thời gian sắp tới. Bên cạnh đó, anh chị em cũng bầu ra các đại điện cho Ban truyền thông mỗi giáo hạt, hướng tới việc tổ chức các khóa tập huấn và việc hỗ trợ nhau giữa các giáo xứ được thuận lợi hơn. Các ý kiến thảo luận nhóm, sau đó, được cha Trưởng ban giải đáp và đưa ra các định hướng.
TY 4410

Cao điểm của ngày gặp mặt là Thánh lễ quan thầy Ban Truyền thông Giáo phận lúc 14 giờ 30 do cha Trưởng ban chủ tế.
TY 4421
Trong bài giảng lễ, cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo phân tích ơn gọi của Đức Maria trong bài Tin Mừng của lễ Truyền Tin. Khi được sứ thần truyền tin, dù không hiểu rõ nhưng Mẹ vẫn sẵn sàng đáp lời “Xin Vâng” để thực thi ý Chúa. Theo cha Phêrô, ơn gọi của các ngôn sứ trong thời Cựu Ước và các Tông đồ trong thời Tân Ước cũng giống như Đức Mẹ. Ban đầu, các ngài mặc dù còn nhiều băn khoăn lo lắng, nhưng dần dần các ngài hiểu ra ý Chúa và sẵn lòng đón nhận. Hướng tới coognj đoàn tham dự, cha nhắn nhủ: “Đứng trước công việc mà Chúa trao phó, chắc hẳn ai cũng có những lý do riêng của mình, nhưng hãy noi gương Đức Maria và các thánh, hãy đáp lại tiếng Chúa kêu mời, để trở nên những chứng tá của Chúa trong thế giới hôm nay.”
TY 4420
Thánh lễ diễn ra sốt sắng và đầy tinh thần hiệp thông gia đình như chính tên gọi “Gia đình Truyền thông Giáo phận” mà cha Trưởng Ban Giuse đề nghị ngay từ buổi gặp mặt đầu tiên. Trước khi nhận phép lành cuối lễ, cha Đặc trách Truyền thông Giáo hạt Hải Dương có những lời tâm tình bộc phát nhưng đầy ý nghĩa, cảm ơn cha Trưởng ban cùng cộng đoàn Giáo xứ Trang Quan đã ưu ái tổ chức ngày truyền thống đầy tốt đẹp. Anh đại diện Ban Truyền thông Giáo phận sau đó cũng có bài cảm ơn sự quan tâm đầy yêu thương của quý cha Đặc trách và quý cha khách hiện diện trong Thánh lễ. Thay mặt cho những người làm mục vụ truyền thông trong Giáo phận, anh đại diện hứa sẽ nỗ lực, nhiệt thành tham gia công tác truyền thông với ý thức như một hoạt động tông đồ, để góp phần xây dựng Giáo phận và loan báo Tin Mừng.
TY 4531
Ngày truyền thống lần thứ II của Ủy ban Truyền thông Giáo phận tổ chức tại Giáo xứ Trang Quan khép lại sau Thánh lễ bế mạc. Các anh chị em trong Gia đình Truyền thông Giáo phận chụp ảnh lưu niệm với quý cha và với nhau. Trở về sau ngày gặp mặt, mỗi người không chỉ giữ lại cho mình những tấm ảnh đẹp và những kiến thức truyền thông bổ ích, nhưng chắc chắn sẽ còn những tình cảm đẹp, những tâm tư đẹp... để làm nên một tâm hồn thật đẹp của người tông đồ trong sứ mạng truyền thông Công giáo ngay trong lòng Giáo phận mẹ Hải Phòng mến yêu.
 
Bài viết: Chinh Liên (BTT Gx An Quý)
Hình ảnh: Hoàng Nhân (BTT Gx Đông Côn)
Trần Tình (BTT Gx An Hải)
Thiên Nguyễn (BTT Đại Lộ)
Hoàng Huy (BTT Ngọc Lý)
Các hình ảnh theo diễn tiến ngày gặp mặt
8g00: Đón tiếp
TY 1
 
TY 9
 
TY 8
TY 10
     
TY 05811
 
 
 
   
 
 
 
 

9g00: Cha Trưởng Ban gặp gỡ và chia sẻ bài khóa 1
 
 
TY 4126
 
TY 4131
TY 4156
 
TY 4166
TY 4154
10g00: Giờ giải lao
TY 4180
TY 4178
 
TY 4173

10g15: Cha Phêrô Hoàng Đình Kỳ chia sẻ bài khóa 2
TY 4189
TY 4194
11g30: Cơm trưa
TY 4202
TY 4211
13 giờ 00: Họp theo giáo hạt
Giáo hạt Hải Dương
TY 4231
TY 4232
Giáo hạt Nam Am
TY 4267
TY 4264

Giáo hạt Hòn Gai
TY 4260
 
TY 4249
Giáo hạt Mạo Khê
TY 4244
 
TY 4243
Giáo hạt Chính Tòa
TY 4291
TY 4285
TY 4345
 
TY 4330
TY 4342
15g30: Thánh lễ Truyền tin
TY 4371
 
TY 4358
TY 4365
TY 4393
TY 4410
TY 4413
TY 4414
TY 4421
 
TY 4420
TY 4440TY 4462
TY 4463
TY 4477
TY 4511
TY 4521
TY 4531
 


 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 307
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 298
 
  •   Hôm nay 45,091
  •   Tháng hiện tại 1,038,187
  •   Tổng lượt truy cập 79,786,871