Thánh lễ Tạ ơn mừng khánh thành trùng tu nhà thờ Giáo họ Xuân Sơn và làm phép tượng đài thánh Gioakim

Thứ ba - 11/10/2022 15:45      Số lượt xem: 1149

Thánh lễ Tạ ơn mừng khánh thành trùng tu nhà thờ Giáo họ Xuân Sơn, thuộc Giáo xứ Khúc Giản - Giáo hạt Nam Am - Giáo phận Hải Phòng, đã được cử hành trọng thể lúc 09 giờ 30 ngày 10 tháng 10 năm 2022, do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Hải Phòng, chủ sự.

TUY07129

Đồng tế với ngài có cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha Quản hạt Nam Am Đaminh Cao Văn Đức, quý cha cố, quý cha Giáo phận Xuân Lộc, quý cha quê hương và quý cha trong giáo phận. Thánh lễ được bắt đầu với nghi thức làm phép nhà thờ. Đức cha rảy nước phép thanh tẩy nhà thờ và tường nhà thờ.
TUY07499
Ngôi nhà thờ hiện nay (dài 31m, rộng 11m và cao 9m) được xây dựng từ cuối thế kỉ XVIII vào khoảng những năm 1894-1895. Cho đến bây giờ, móng cột trong nhà thờ vẫn còn nguyên vẹn. Năm 1927, giáo họ xây thêm tháp chuông cao 23m. Nhà thờ họ cho đến nay đã trải qua ba lần trùng tu do cha Antôn Nguyễn Văn Uy: lần 1 năm 1980- 1981; lần 2: năm 1991-1992; lần 3: năm 2013-2014. Do nhà thờ bị xuống mái nghiêm trọng, một số phần gỗ cũng bị hư hỏng theo thời gian, nên vào đầu tháng 4 năm 2022, cộng đoàn giáo họ đã quyết định trùng tu lại ngôi nhà thờ. Công việc trùng tu nhà thờ với các hạng mục về gỗ, mái ngói, cửa, tường và cung thánh đã được hoàn thành trước ngày lễ mừng kính thánh Gioakim và thánh Anna – quan thầy (26/7/2022).
TUY07389
TUY07444
Trong bài giảng lễ, Đức cha chủ tế lưu ý cộng đoàn nơi đây về bổn phận gìn giữ và phát triển đời sống đức tin do các bậc tiền nhân truyền lại qua bao thăng trầm của lịch sử. Những biến cố lịch sử trong đời sống đạo, cũng như sự hiện diện của ngôi nhà thờ trên 120 năm là bằng chứng cho thấy cộng đoàn nơi đây đã sống đức tin cách mạnh mẽ. Đức cha nhắc lại một biến cố lịch sử của giáo họ: Thời kỳ triều Nguyễn bắt đầu cấm đạo thì Xuân Sơn đã có nhà thờ. Thời kỳ cấm đạo, có Đức thầy (Đức cha) Liêm – nay là thánh tử đạo Giêrônimô Liêm (người Tây Ban Nha, dòng Đaminh, Giám mục Địa phận Đông đàng Ngoài) về lánh nạn tại giáo họ. Nhưng được một thời gian, Đức thầy phải chuyển vị trí sang Thanh Hà - Hải Dương, vì bị quan quân đuổi bắt (Ngài bị bắt và chịu tử đạo tại Hải Dương ngày 01/11/1861). Đức Cha cũng khuyên mỗi người hãy biết xây dựng đền thờ tâm hồn mình cho xứng đáng là nơi Thiên Chúa ngự.
TUY07388
TUY07465
Sau lời nguyện hiệp lễ, ông trùm Gioakim Nguyễn Văn Dũng thay lời cộng đoàn giáo họ cảm ơn Đức cha, quý cha – cách riêng là cha quê hương Gioakim Nguyễn Bá Tước, quý ân nhân, quý vị đồng hương trong Nam cũng như ngoài Bắc và quý khách. Thánh lễ kết thúc trong niềm hạnh phúc trào dâng của những người hiện diện, nhất là với những người con của Giáo họ Xuân Sơn, khi biến cố quan trọng hôm nay đánh dấu một mốc son trong lịch sử phát triển của giáo họ.
 
Bài viết của cộng tác viên từ Giáo họ Xuân Sơn
Hình ảnh: Jos Tuy Nguyễn, Lê Định TTHP

 
Một số hình ảnh khác
 
1. Thánh lễ tri ân tổ tiên 
2
DHS01621
DHS01624
DHS01727
DHS01749

 2. Thánh lễ mừng khánh thành
TUY07499
TUY07129
TUY07146
TUY07169
TUY07306
 
TUY07266
TUY07388

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 347
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 338
 
  •   Hôm nay 80,975
  •   Tháng hiện tại 780,429
  •   Tổng lượt truy cập 80,713,329