Thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ Giáo xứ Thánh Phêrô

Thứ sáu - 01/07/2022 09:11      Số lượt xem: 1226

Hôm nay, ngày 29/6/2022, là một ngày hồng phúc với Giáo xứ Thánh Phêrô, khi ngôi thánh đường sau hơn bốn năm kể từ ngày khởi công (20/01/2018) đã chính thức được Đức Giám mục Giáo phận Nguyễn Văn Bản làm phép, dành riêng cho việc phụng thờ Thiên Chúa.

MVWS1149
Giáo xứ Thánh Phêrô vốn là họ lẻ thuộc Giáo xứ Kẻ Sặt với tên gọi Giáo họ Đồng Xá. Sau khi khu Đông của Giáo xứ Kẻ Sặt được nâng lên thành Giáo xứ Thánh Antôn (năm 2007), thì họ đạo Đồng Xá thuộc Giáo xứ Thánh Antôn. Ngày 04/6/2020, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa Giáo phận Hải Phòng, đã quyết định nâng Giáo họ Đồng Xá lên hàng giáo xứ với tên gọi là Giáo xứ Thánh Phêrô, nhận thánh Phêrô Tông Đồ làm Đấng bảo trợ, với 1.200 nhân danh (Hiện nay, năm 2022, là 1.300 nhân danh). Mong ước xây dựng lại nhà thờ đã được thắp lên cách đây nhiều năm từ thời cha cựu quản nhiệm Ixiđôrô Phạm Văn Toản rồi đến nay là cha Gioakim Đặng Văn Hoàng. Hôm nay, ngôi thánh đường mơ ước của bà con dân xứ đã được thành toàn với chiều dài 42m, rộng 14m, cao 15m, tháp chuông cao 46m cùng với linh đài Đức Mẹ hôm nay cũng được Đức Giám mục làm phép. Về chung vui với cộng đoàn giáo xứ trong ngày đặc biệt này cùng với Đức Giám mục Giáo phận còn có quý cha, quý năm nữ tu sĩ, quý đại diện chính quyền địa phương và đông đảo quý khách mời.
344A6039
Trước khi bước vào Thánh lễ, cha quản nhiệm Goakim Đặng Văn Hoàng thay mặt cho cộng đoàn có những tâm tình quý mến cùng lẵng hoa tươi thắm dâng lên  Đức cha Vinh Sơn chủ tế. Thánh lễ được bắt đầu lúc 9 giờ 30 sáng cùng ngày. Trong bài giảng lễ, Đức cha Vinh Sơn so sánh sứ mạng được sai đi của các linh mục hôm nay với sứ mạng được sai đi của các tông đồ ngày xưa. Tuy nhiên, bên cạnh những xứ đạo có nhà thờ lớn và cộng đoàn tín hữu mạnh thì cũng có nơi chỉ là những họ đạo nhỏ bé,  nhỏ bé cả về cơ sở vật chất lẫn số nhân danh tín hữu. Vì thế, các linh mục phải cố gắng và nỗ lực hơn trong việc phát triển cộng đoàn. Nếu cậy dựa ơn Chúa, Chúa sẽ tác động nơi cộng đoàn tín hữu và gửi tới những người cộng tác. Những điều lạ lùng sẽ được thực hiện. Lịch sử phát triển của Giáo xứ Thánh Phêrô là một minh chứng cho điều đó. Từ một họ đạo Đồng Xá nhỏ bé, nay đã thành một Giáo xứ Thánh Phêrô có ngôi thánh đường khang trang và một cộng đoàn Đức tin đầy sống động.
344A6081
Đức cha chủ tế cho biết: Thiên Chúa hiện diện ở khắp mọi nơi nhưng ngôi nhà thờ là một nơi tâm linh thuận tiện nhất để mỗi người gặp được Chúa và lãnh nhận những ơn Ngài ban. Nhà thờ cũng là nơi giáo dục mỗi tín hữu về mọi phương diện: Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến. Đức cha mời gọi mọi người hãy biết chạy đến nơi đây kêu cầu cùng Chúa lúc vui cũng như lúc hoạn nạn, và chắc chắn sẽ tìm được sự an ủi.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông trùm nhà xứ đại diện cho 1300 giáo dân của giáo xứ nói lên tâm tình cảm mến tri ân Đức Tổng, Đức cha, quý Cha và những người hiện diện. Thánh lễ kết thúc trong tâm tình vui tươi phần khởi của cộng đoàn dân Chúa nơi đây.
 
Bài viết: Huy Thiệp
Hình ảnh: BTT Gx Antôn
Một số hình ảnh khác
MVWS1131
 
344A5949
344A5964
MVWS1187
MVWS1214
 
344A6010
MVWS1239
MVWS1274
MVWS1268
MVWS1340
344A6072
MVWS1284
MVWS1362
344A6119
 
MVWS1386
MVWS1401
MVWS1390
MVWS1375
MVWS1416
 
045A6689
 
 
045A6681
045A6575
MVWS1115
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 178
  •   Máy chủ tìm kiếm 14
  •   Khách viếng thăm 164
 
  •   Hôm nay 25,760
  •   Tháng hiện tại 1,012,677
  •   Tổng lượt truy cập 79,761,361