Thánh lễ giỗ 117 năm đức cha Joseph Terrés (Hiến), O.P

Thứ ba - 25/04/2023 08:20      Số lượt xem: 797

Nhân dịp giỗ 117 năm (23/4/1906 - 23/4/2023) của Đức cha Terrés (Hiến), O.P - Giám mục chính Địa phận Đông Đàng Ngoài, vào lúc 19g30 thứ Sáu ngày 21/4/2023, cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt đã long trọng tổ chức Thánh lễ giỗ cầu nguyện cho ngài. Thánh lễ do cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách chủ sự tại nhà thờ giáo xứ.

TY 4807
Trước Thánh lễ, cha xứ, cha phụ tá cùng quý chức Ban hành giáo dâng hương trước phần mộ và di ảnh của Đức cha an táng trong lòng nhà thờ. Đây là nghĩa cử bày tỏ lòng tri ân, thảo hiếu của bà con dân xứ, vì những công đức mà Đức cha đã để lại cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng cho Địa phận Đông Đàng Ngoài và Giáo xứ Kẻ Sặt.
 
TY 6
Chia sẻ trong bài giảng lễ, cha xứ Gioan Baotixita gợi nhắc lại tiểu sử của vị Chủ chăn giáo phận, đồng thời ngài nhấn mạnh đến những công lao của Đức cha cố dành cho giáo phận mẹ Hải Phòng từ khi vẫn còn mang tên cũ: Giáo phận Đông Đàng Ngoài. Riêng với Giáo xứ Kẻ Sặt, Đức cha Terrés có mối gắn bó vô cùng đặc biệt. Ngài đã dành trọn cuộc đời dâng hiến của mình cho các xứ truyền giáo tại Việt Nam trong đó có Giáo xứ Kẻ Sặt. Nhất là Đức cha đã ở mãi với cộng đoàn Kẻ Sặt khi được an táng trong lòng thánh đường của giáo xứ này.
 
TY 416

Theo cuốn Lịch sử Giáo phận Đông Đàng Ngoài và Kỷ yếu Giáo xứ Kẻ Sặt năm 2022, Đức cha Joseph Terrés Hiến sinh ngày 22 tháng 3 năm 1843 tại Barcelona – Tây Ban Nha. Ngài đến truyền giáo tại Việt Nam và tới Địa phận Đông Đàng Ngoài năm 1873, dưới thời Đức giám mục Colomer Lễ. Khi mới tới Việt Nam, ngài coi sóc họ đạo Bắc Ninh, sau được Đức cha Colomer Lễ tín nhiệm, đề nghị với Tòa Thánh đặt làm Giám mục phó Địa phận Đông Đàng Ngoài, lễ tấn phòng ngày 04/12/1875. Đức cha mới đặt trụ sở Giám mục phó tại Hải Dương. Năm 1883, khi địa phận chia đôi, ngài lên coi sóc Địa phận Đông cũ (tức Địa phân Hải Phòng). Năm 1900, ngài được Tòa Thánh trao trách nhiệm tổ chức, chủ trì Công đồng miền Bắc lần thứ nhất tại Kẻ Sặt. Ngài qua đời ngày 23 tháng 4 năm 1906 và được an táng tại thánh đường Giáo xứ Kẻ Sặt.
Phần mộ Đức Cha trong lòng nhà thờ
Phần mộ Đức Cha trong lòng nhà thờ

Nhân ngày giỗ 117 năm của Đức cha, nguyện xin Chúa ân thưởng hạnh phúc nước Trời cho ngài. Nếu Đức cha đang hưởng nhan thánh Chúa, xin cầu thay nguyện giúp cho các gia đình Giáo phận nói chung, cách riêng cho đoàn chiên Giáo xứ Kẻ Sặt, nơi được vinh dự mang thi hài của Đức cha trong lòng đất mẹ, được muôn ơn lành hồn xác và đời sống Đức Tin được phát triển không ngừng.

BTT Gx Kẻ Sặt.
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 207
  •   Máy chủ tìm kiếm 22
  •   Khách viếng thăm 185
 
  •   Hôm nay 69,966
  •   Tháng hiện tại 865,278
  •   Tổng lượt truy cập 80,798,178