Thánh Lễ an táng ông cố Gioan Baotixita Đặng Văn Độ

Thứ ba - 20/12/2022 18:32      Số lượt xem: 1473

Chiều nay, thứ Ba ngày 20/12/2022, tại thánh đường Giáo họ Lạng Am (thuộc Giáo xứ Liêm Khê), Đức giám mục giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đã chủ tế Thánh lễ an táng ông cố Gioan Baotixita Đăng Văn Độ - thân phụ cha Gioakim Đặng Văn Hoàng, chính xứ thánh An-tôn. Đồng tế với Đức cha có khoảng hơn 100 cha trong và ngoài giáo phận. Đông đảo quý khách và bà bà con giáo dân trong giáo họ cũng như quý họ hàng nội ngoại tộc của ông cố cùng tham dự Thánh lễ.

HKS05384
Trong lời mời gọi đầu lễ, Đức cha chủ tế nếu cao tấm gương đời sống tín hữu mẫu mực của ông cố. Điều này được khẳng định nhờ hoa trái mà ông bà cố đã sinh dưỡng dục, đó là các con cháu trong gia đình, nhất là cha Gioakim Đặng Văn Hoàng, người con trai thứ ba của cố, hiện đang là cha chính xứ thánh An-tôn thuộc Giáo hạt Kẻ Sặt.

Chia sẻ trong Thánh lễ, cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng, cha nghĩa phụ của cha Gioakim Đặng Văn Hoàng nhưng đồng thời cũng là người trong dòng họ và đồng hương Giáo họ Lạng Am, đã giúp cho cộng đoàn phụng vụ hiểu thêm rằng chết không phải là kết thúc tất cả, mà nó mở ra một cuộc sống mới gần với Thiên Chúa hơn, hạnh phúc hơn. Cha cũng chỉ cho thấy hành trang để bước vào cuộc sống mới chính là những việc lành phúc đức, thánh thiện được góp nhặt từ cuộc sống trần thế này. Hãy làm việc tích đức cho cuộc đời, đừng để uổng phí cuộc đời trong những đam mê của danh - lợi - thú. Thời gian sẽ trôi qua không chờ không đợi, hãy sống cho có ý nghĩa khi sống có ích cho tha nhân, cho cuộc đời, đừng chỉ sống cho mình kẻo uổng phí thời gian.

Cha giảng lễ cũng cho biết, ông cố Gioan Baotixita đã có những sự chuẩn bị chu đáo riêng cho mình trong suốt hành trình 72 năm cuộc đời mình trên dương thế. Khi còn sinh thời ông cố đã hăng hái tham gia gánh vác công việc đông đồ ở Ban hành giáo Giáo họ Lạng Am 2 khóa (8 năm) với chức danh ông trương đồng nhi nam. Ông  cố cũng để lại cho đời những hoa trái tốt đẹp nơi những người con, người cháu, đặc biệt  là một linh mục cho Giáo phận là cha Gioakim Đặng Văn Hoàng. Trong tâm tình thương nhớ người quá cố, cha cố Đaminh mời gọi cộng đoàn nhớ hằng cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục, cách riêng là ông cố Gioan Baotixita.

Cuối Thánh lễ, cha Gioakim Đặng Văn Hoàng đại diện cho tang quyến cảm ơn Đức cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ cùng những người hiện diện đã thăm viếng, giúp đỡ các công việc tang chế, nhất là đã hiệp dâng Thánh lễ an táng cầu nguyện cho ông cố Gioan Baotixita. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đón nhận ông cố vào nước vinh hiển và vĩnh hằng của Người.

 
Bài viết: Huy Thiệp
Hình ảnh: Đức Chuyên (BTT Gx Liêm Khê)
Các hình ảnh của ngày lễ
HKS05266

HKS05275
HKS05279
 
HKS05283
HKS05293
HKS05297
HKS05301
HKS05305
HKS05312
HKS05318
HKS05321
HKS05329
HKS05335
HKS05343

HKS05358
HKS05354
HKS05369
HKS05390

HKS05375
HKS05394
HKS05402
HKS05428
HKS05412
HKS05437
HKS05453

HKS05449

 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 241
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 234
 
  •   Hôm nay 43,627
  •   Tháng hiện tại 1,075,635
  •   Tổng lượt truy cập 79,824,319