Ngày gặp mặt quý chức BHG Giáo hạt Mạo Khê

Thứ năm - 01/09/2022 11:34      Số lượt xem: 973

Hòa chung với bầu khí hiệp hành của Giáo Hội, ngày 30 tháng 8 năm 2022, quý cha trong Giáo hạt Mạo Khê đã tổ chức ngày gặp mặt Ban Hành Giáo (BHG) các giáo xứ thuộc Giáo hạt Mạo Khê. Ngày gặp mặt được diễn ra tại nhà thờ Họ nhà xứ Mạo Khê với sự hiện diện của cha Trưởng ban Giáo dân và BHG của Giáo phận, quý cha xứ và khoảng 150 quý chức trong toàn giáo hạt.


Hòa chung với bầu khí hiệp hành của Giáo Hội, ngày 30 tháng 8 năm 2022, quý cha trong Giáo hạt Mạo Khê đã tổ chức ngày gặp mặt Ban Hành Giáo (BHG) các giáo xứ thuộc Giáo hạt Mạo Khê. Ngày gặp mặt được diễn ra tại nhà thờ Họ nhà xứ Mạo Khê với sự hiện diện của cha Trưởng ban Giáo dân và BHG của Giáo phận, quý cha xứ và khoảng 150 quý chức trong toàn giáo hạt.
 

Trong buổi sáng, quý chức được lắng nghe chia sẻ của cha Tôma Nguyễn Văn Vinh, chính xứ Đông Khê và cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Hải, chính xứ Trạp Khê. Với những kinh nghiệm mục vụ của mình tại các giáo xứ, quý cha cho thấy tầm quan trọng của các thành viên BHG trong sinh hoạt của giáo xứ. Quý cha cũng chia sẻ về những điều cần làm và những quyền lợi được hưởng liên quan đến các quý chức BHG.
 

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng nói lên thật nhiều ý nghĩa. Cũng buổi sáng hôm nay, vào lúc 10 giờ 30, cha xứ Ixidro Phạm Văn Toản chủ tế Thánh lễ an táng cho cụ trùm cựu Đaminh Đồng Đức Báu tại nhà thờ Mạo Khê. Trong tình liên đới của những người cùng phục vụ nhà Chúa, quý cha và quý chức về tham dự ngày gặp mặt cũng hiệp dâng và hiệp thông Thánh lễ cầu nguyện cho ông trùm.
 

Giờ làm việc buổi chiều bắt đầu với phần trả lời thắc mắc của cha Đặc trách Inhaxiô Đoàn Thanh Vững. Với những câu trả lời của mình, ngài giúp cho quý chức thấy được những vấn đề còn tồn đọng trong hoạt động của BHG, chẳng hạn như: tương quan giữa BHG với cha xứ, với các hội đoàn đạo đức; việc quản lý tài chính của giáo xứ, giáo họ và cả những vấn đề liên quan đến cách sống đạo của giáo dân. Sau đó, quý chức được lắng nghe Huấn dụ phần giải đáp thắc mắc của Đức cha Vinh sơn, Giám mục giáo phận.
 

Đỉnh cao của ngày gặp mặt là Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Vinhsơn chủ tế, được cử hành vào hồi 15 giờ chiều cùng ngày. Đồng tế với ngài có cha Đặc trách Ủy ban Giáo dân và BHG giáo phận, cha Thư ký Tòa giám mục và quý cha trong giáo hạt.
 

Chia sẻ trong Thánh lễ, khởi đi từ biến cố Chúa Giêsu chữa một người bị quỷ ám, Đức cha chủ tế liên hệ tới việc các Kitô hữu Việt Nam, đặc biệt là ở miền Bắc vẫn còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi các tư tưởng Lão giáo nên có nhiều hoạt động mang màu sắc mê tín. Chính vì thế, ngài mời gọi các Kitô hữu, đặc biệt là các thành viên BHG phải có niềm tin tưởng và phó thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong những biến cố quan trọng của cuộc đời và tránh những việc làm mê tín dị đoan.
 

Ngày gặp mặt kết thúc trong tràn ngập hân hoan và vui mừng. Hy vọng những kinh nghiệm mà quý chức tích lũy được sẽ giúp ích cho đời sống đức tin của mỗi người và thúc đầy quý chức nhiệt thành hơn trong công việc Tông đồ như tâm tình mà cha hạt trưởng Antôn Trần Văn Minh ngỏ với cộng đoàn cuối Thánh lễ.
 
Một số hình ảnh khác: 
 
 
 
 
 
 
 
 
BTT Mạo Khê

 
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 186
  •   Máy chủ tìm kiếm 8
  •   Khách viếng thăm 178
 
  •   Hôm nay 45,098
  •   Tháng hiện tại 1,077,106
  •   Tổng lượt truy cập 79,825,790