Giáo xứ Hà Lai: Khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ

Thứ năm - 04/05/2023 20:19      Số lượt xem: 624

“Mùa Hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ. Mùa Hoa về rồi muôn hương thơm bay trước nhan Mẹ.” Câu hát trên cũng là tâm tình của cộng đoàn giáo xứ Hà Lai nhân dịp khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ năm 2023. Cuộc rước cung nghinh, tiến hoa và Thánh lễ tạ ơn được tổ chức tại giáo họ Tiên Yên, vào ngày 30 tháng 4, Chúa Nhật Chúa Chiên Lành.

DX 7094

Lúc 16h00, cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ được khởi đi từ sân khấu trung tâm tổ chức sự kiện của huyện Tiên Yên. Khai mạc cuộc rước, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Thạnh nói lên ý nghĩa của cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ và mời gọi mọi người năng đến với Đức Mẹ để nhờ lời Mẹ chuyển cầu xin Thiên Chúa ban muôn lành xuống trên giáo xứ, giáo họ, các gia đình và cho từng người. Trong cuộc cung nghinh, ngoài kiệu Đức Mẹ, đoàn rước còn có kiệu thánh Antôn – quan thầy giáo họ Tiên Yên và 10 kiệu hoa của các giáo họ, các hội đoàn đạo đức trong giáo xứ. Cuộc rước diễn ra trong bầu khí sốt sắng trang nghiêm với những lời ca tiếng hát, lời kinh Mân Côi được ngân vang.
DX 1 4
DX 1 2

Sau cuộc cung nghinh trọng thể, tại khuôn viên nhà thờ họ Tiên Yên, các đoàn tiến hoa lần lượt dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm, bày tỏ lòng yêu mến, tôn kính và biết ơn của đoàn con nơi đây với Mẹ. Mỗi màu hoa được các hội đoàn tiến dâng tượng trưng cho các nhân đức của Đức Mẹ, đồng thời xin Mẹ phù trì nâng đỡ để có thể noi gương bắt chước các nhân đức của Đức Mẹ mà thực thi trong đời sống hàng ngày.
DX 3
Đỉnh cao của ngày khai mạc tháng Hoa là Thánh lễ tạ ơn do cha xứ Giuse chủ sự. Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha xứ Giuse mời gọi cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hà Lai chiêm ngắm Chúa Giêsu vị Mục Tử nhân lành đã hi sinh tính mạng vì đoàn chiên, từ đó biết noi gương bắt chước Ngài. Cha nhắn nhủ, là các tín hữu Chúa Kitô trong vai trò là linh mục xứ, ban hành giáo, trưởng hội đoàn hay các thành viên trong gia đình cần mặc lấy tầm tình của Chúa Giê su Mục Tử, nghĩa là biết sống đời hi sinh những ích kỉ nhỏ nhoi để phục vụ lợi ích chung. Nhân ngày khai mạc tháng Hoa, cha xứ Giuse cũng mời gọi cộng đoàn giáo xứ hướng lòng lên Mẹ Maria với tâm tình yêu mến, phó thác, cậy trông để nhờ Mẹ và qua Mẹ muôn ơn lành của Chúa tuôn đổ trên giáo xứ và cho từng người.
DX 2

Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan vui mừng của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hà Lai. Ước mong cho cộng đoàn dân Chúa nơi đây tiếp tục dâng lên Mẹ Maria những đóa hoa thiêng là những gương lành phúc đức để qua những gương lành ấy danh Chúa được cả sáng nơi miền đất xa xôi của giáo phận.

BTT giáo xứ Hà Lai
Một số hình ảnh khác
DX 410425

z4316364989910 dd76a97c4d7c93a55d4fdcec8527618e
z4316358758741 1154554ef97809e424d82c03b20c058d
z4316358743436 e3b470a72353915bfa9ad976130105b5
DX 3

DX 263954448165287
DX 2


z4316358549970 65d42088f4a4680875a0ec3f0220b004
DX 634
z4316358509022 829289e0db22b0f69bf912936862a825
DX 38
 
DX 30

 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 185
  •   Máy chủ tìm kiếm 16
  •   Khách viếng thăm 169
 
  •   Hôm nay 20,399
  •   Tháng hiện tại 986,187
  •   Tổng lượt truy cập 80,919,087