Công trình Đền thánh tử đạo Hải Dương: Biểu trưng đức tin trung kiên
Thứ hai - 06/02/2023 08:59 Số lượt xem: 1562
Những ai đến tham quan Đền thánh tử đạo Hải Dương đang xây dựng trong dịp hành hương đầu xuân mới 2023 không khỏi ngỡ ngàng về công trình đặc biệt này. Dù Đền thánh mới chỉ thực hiện được khoảng một phần ba công việc, nhưng đã toát lên những điều kỳ diệu. Những gì được thấy cũng đang hứa hẹn về một công trình có giá trị về văn hoá, độc đáo về kiến trúc và nhất là giàu ý nghĩa về đức tin.
Công trình Đền thánh được xây dựng hầu như hoàn toàn bằng đá. Đá được xây từ nền móng, các cột và vòm cuốn cũng đều bằng đá tự nhiên. Phần bê tông cốt thép chỉ ở lõi cột, trụ và có chức năng chịu lực, nối kết kết cấu công trình. Như lời chia sẻ của cha trưởng Ban xây dựng Giuse Nguyễn Văn Vang, tại Việt Nam, các công trình xây dựng bằng đá không nhiều. Người ta thường gọi một số công trình bằng đá, nhưng thực tế thì các công trình đó thường có quy mô nhỏ, hoặc được ốp đá hay có một phần là đá. Tuy nhiên, Đền thánh Hải Dương có thể gọi là công trình bằng đá với đúng ý nghĩa như tên gọi.


Theo thông tin từ Ban xây dựng, ông chỉ huy trưởng công trình Gioakim Phạm Quang Vinh cho hay, loại đá sử dụng xây Đền thánh cũng được lựa chọn rất kỹ càng, không chỉ màu sắc mà còn chất liệu đá. Đó là dòng đá hoa cương hay còn gọi là đá granit, được khai thác tại mỏ đá thuộc tỉnh Khánh Hoà. Loại đá này có ưu việt về kết cấu vững chắc, chống thấm nước so với dòng đá Marble hay đá cẩm thạch (dòng đá phổ biến ở các mỏ đá phía bắc).
Nhưng việc chế tác dòng đá granite lại gặp nhiều khó khăn, nhất là với những viên đá đòi hỏi kỹ thuật cao. Đại diện Công ty chế tác, ông giám đốc Phạm Hùng Hời chia sẻ: “Đây là công trình đầu tiên chúng tôi thực hiện với những kỹ thuật như vậy. Chúng tôi vừa làm, vừa học hỏi để sản phẩm được hoàn mỹ. Dù rất khó khăn, nhưng chúng tôi rất tâm đắc với công trình tâm linh độc đáo này và cũng hãnh diện được đóng góp một phần dấu ấn nơi linh thiêng này”.

Việc thiết kế Đền thánh cũng cả là một kỳ công. Công trình này khác hẳn với tất cả các công trình khác, bởi mỗi viên đá đều có một bản vẽ, mỗi viên một mã số. Bản vẽ thiết kế không chỉ phức tạp, mà còn đòi hỏi độ chính xác đến tuyệt đối, vì việc sửa sai không dễ thực hiện như công trình bê tông cốt thép. Là người công giáo và rất tâm huyết với Đền thánh, anh trưởng Ban thiết kế Đa Minh Vũ Quang Dũng tâm sự: “Việc thiết kế nhiều lúc tưởng chừng phải dừng lại, vì quá nhiều trở ngại. Tuy nhiên, với lòng yêu Chúa, mến Các Thánh tử đạo và với niềm say mê nghề nghiệp, con cố gắng hết mình để Đền thánh xứng là công trình Giáo phận, công trình đức tin của các chiến sĩ can trường làm chứng cho Chúa nơi mảnh đất linh thiêng này”.

Biện pháp thi công cũng là một thách đố lớn với công trình Đền thánh. Có thể nói đây là công trình với quy mô lớn đầu tiên được xây dựng bằng đá tự nhiên. Biện pháp thi công cho chất liệu đặc thù này cũng không thể học hỏi kinh nghiệm ở đâu. “Ban xây dựng và Ban thiết kế phải tự nghiên cứu và sáng chế cách thức thi công phù hợp với bối cảnh và nhu cầu của công trình”, ông trùm Giuse Vũ Viết Văn cho biết, “Tạ ơn Chúa, cho đến nay, việc thi công vẫn được diễn tiến tốt đẹp, luôn đảm bảo an toàn và chất lượng”.

Công trình bằng đá là điểm nhấn của Trung tâm hành hương và tạo dấu ấn nơi linh địa này. Tuy nhiên, ý nghĩa của chất liệu này mới là thông điệp muốn truyền tải. Đó chính là biểu tượng đức tin kiên vững như đá của các anh hùng tử đạo, nhất là của Bốn thánh Hải Dương, như lời Đức cha Vinh Sơn tâm tình: “Vì muốn nói lên đức tin trung kiên của các anh hùng tử đạo, và nêu lên sự kiên trì trong đức tin của dòng dõi các ngài, Ban kiến thiết đã chọn chất liệu đá cứng để xây Đền thánh” (Thư Kêu gọi chung tay tái thiết Đền thánh Hải Dương, đề ngày 04 tháng 12 năm 2022).

Đền thánh Hải Dương còn có một điểm độc đáo mà ít công trình đền thánh nơi khác có được, đó là được xây dựng trên chính Pháp trường Năm Mẫu xưa, nơi thấm đẫm máu các anh hùng tử đạo. Trước đây, năm 1927, trên mảnh đất linh thiêng này đã có một ngôi Đền tử đạo khang trang vào bậc nhất thời ấy. Người tín hữu khắp nơi tuôn về đây hành hương, đặc biệt trong ngày hành hương truyền thống kính các ngài. Tuy nhiên, do biến cố di cư 1954 và cuộc chiến tranh đánh phá Miền bắc của Mỹ năm 1967, Đền thánh bị phá huỷ, đất đai bị dân chiếm dụng làm nhà ở. Gần đây linh địa này mới được Giáo phận phục hồi và hiện đang trên hành trình tái thiết.

Trung tâm hành hương Các Thánh tử đạo Hải Dương là mảnh đất thiêng của Giáo phận, là cội rễ đức tin và nguồn mạch tuôn chảy muôn vàn ơn phúc cho người tín hữu. Đó là lý do trước đây Đền thánh tử đạo Hải Dương được nhiều người gần xa biết đến và tuôn đến hành hương. Đây cũng là lý do Bề trên Giáo phận qua các thời kỳ, nhất là thời gian vừa qua với Đức Tổng Giuse và hiện nay là Đức cha Vinh Sơn, đã dành mối ưu tư đặc biệt cho Đền thánh; đồng thời kêu gọi mọi thành phần dân Chúa chung tay tái thiết Trung tâm hành hương Giáo phận. Tất cả với ước mong nơi đây là ngôi chung thiêng liêng cho mọi tín hữu sum họp để tôn vinh Thiên Chúa, là cội nguồn để người môn đệ tìm về hành hương kín múc sức mạnh siêu nhiên cho hành trình đức tin, và để dòng máu đào của các chứng nhân đức tin tiếp tục trổ sinh hoa trái: “Máu của Các Thánh tử đạo là hạt giống nảy sinh các Kitô hữu” (Tertulianô).
Chứng Nhân
Một số hình ảnh khác

Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn