Ca đoàn Têrêsa Họ nhà xứ An Hải kỉ niệm 40 năm thành lập

Thứ tư - 05/10/2022 12:19      Số lượt xem: 954

Chúa nhật XXVII thường niên ngày 02/10/2022, cộng đoàn Họ nhà xứ An Hải hân hoan trong ngày mừng ngày kỉ niệm 40 năm thành lập Ca đoàn Teresa và niềm vui được nhân lên khi có sự hiện diện của Đức cha Phêrô Huỳnh Văn Hai - Giám mục Giáo phận Vĩnh Long đến thăm.

DHS09849
Bài ca nhập lễ: “Từng bước đi lên“ vang lên để khởi đầu một thánh lễ trang nghiêm với sự chủ tế của Đức Cha Phêrô và Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita.
DHS09943
Mở đầu bài giảng, khởi đi từ câu nói của một triết gia nói về đức tin: “Đức tin giống như một cú nhảy vào nơi không biết, một cú nhảy vào nơi huyền nhiệm, một cú nhảy vào tay Thiên Chúa”. Đức cha Phêrô gợi mở cho cộng đoàn một chiều kích về đức tin là niềm tin tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Nếu đức tin được đem ra thực hành và thử nghiệm thì chính đức tin sẽ biến chúng ta thành những con người tốt hơn, đức tin ấy sẽ làm mỗi chúng ta có sức mạnh để xây dựng một thế giới tốt hơn. Nhắc về thánh nữ Têrêsa Hài Đồng, Đức cha dùng hình ảnh trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu đã nói với các Tông đồ: “Ai muốn vào nước trời hãy nên như trẻ nhỏ” nghe thì thật nghịch lý nhưng lại là là cái có lý của Thiên Chúa. Trẻ nhỏ thì đơn sơ, không mảy may tham vọng và vì được yêu Chúa với một đức tin tinh tuyền. Nơi thánh nữ Têrêsa vẫn có nhiều nghịch lý như thế: nhỏ nhưng mà lớn; vô danh nhưng lại được nhiều người ngưỡng mộ; là nữ tu dòng kín nhưng lại được đặt làm thánh quan thầy các xứ truyền giáo; là một người không được đào tạo học thức chuyên sâu nhưng lại được tuyên bố làm Tiến sĩ Hội Thánh. Cuối bài giảng, Đức cha Phêrô nhắn nhủ mỗi thành viên ca đoàn Têrêsa hãy noi gương thánh nữ, phục vụ với tâm tình thơ ấu, vô vị lợi, không tham vọng hay toan tính chắc chắn rằng mọi lời cầu nguyện sẽ được Thiên Chúa đáp lời.
DHS09999B (10)
DHS09999B (92)
Sau bài giảng, Ban điều hành ca đoàn được vinh dự nhận phép lành Tòa Thánh như một suối nguồn ân sủng sẽ là động lực lớn lao để mỗi anh chị em ca đoàn tiếp nối tinh thần phục vụ đơn sơ trong suốt 40 năm qua.
DHS09999B (36)

Kết thúc Thánh lễ, Đức cha lại một lần nữa nhắc lại tầm quan trọng của đức tin và sứ mệnh phục vụ của ca đoàn. Nguyện xin Thiên Chúa đổ nhiều hồng ân trên ca đoàn để các thành viên bước đi trên con đường phục vụ trong đơn sơ.
Ban TTGX An Hải
Một số hình ảnh khác
DHS09827
DHS09831
DHS09836
DHS09876
DHS09880
DHS09886
DHS09890
 
DHS09891
DHS09893
DHS09908
 
DHS09922
DHS09911
DHS09931
DHS09937
 
DHS09942
DHS09953
DHS09974
DHS09999B (8)
DHS09999B (17)
 
DHS09999B (18)
 
DHS09999B (24)
 
DHS09999B (39)
DHS09999B (34)
DHS09999B (58)
DHS09999B (64)
DHS09999B (73)

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 266
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 255
 
  •   Hôm nay 52,561
  •   Tháng hiện tại 1,084,569
  •   Tổng lượt truy cập 79,833,253