Ban điều hành Caritas Giáo hạt Kẻ Sặt, nhiệm kỳ 2022 – 2026, tuyên thệ và chính thức ra mắt

Thứ sáu - 23/09/2022 09:09      Số lượt xem: 981

Sáng ngày 20/9/2022, tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Antôn, dưới sự chủ trì của cha đặc trách Gioakim Đặng Văn Hoàng, Ban điều hành (BĐH) Caritas Giáo hạt Kẻ Sặt nhiệm kỳ 2022 - 2026 đã tuyên thệ và chính thức ra mắt

z3743534043666 35bb6df10a3b0ebcc490a0a702dbe65f
Trong giờ gặp mặt trước Thánh lễ, cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu - tân giám đốc Caritas giáo phận, chia sẻ với các thành viên Caritas giáo hạt về tầm quan trọng của công việc bác ái. Bác ái là một trong ba trụ cột của đời sống Giáo hội, nhưng nhiều khi “chân kiềng” bác ái dường như chưa được chú ý đúng mức. Cha cũng mong muốn các thành viên luôn ghi nhớ các hoạt động cần thực hiện một cách có tổ chức và thống nhất, để mang lại hiệu quả khi phục vụ người nghèo.
 
z3743534023947 42cac907944cbc31033d74ba4712bfee

Về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn có cha Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách - quản hạt Kẻ Sặt (chủ tế Thánh lễ), cha tân giám đốc Caritas giáo phận, cha Giuse Nguyễn Văn Vang - quản hạt Hải Dương, nguyên giám đốc Caritas giáo phận, cha Gioakim Đặng Văn Hoàng - chính xứ Thánh Antôn, đặc trách Caritas Giáo hạt Kẻ Sặt và cha Phêrô Phạm Văn Nhẫn - chính xứ Từ Xá; các nhân viên Văn phòng Caritas giáo phận, Ban hành giáo (BHG) Giáo xứ Thánh Antôn, BHG Giáo xứ Thánh Phêrô, các thành viên Caritas Giáo hạt Kẻ Sặt và cộng đoàn dân Chúa.
z3743534014571 d21a69ebef620e27fc0d18dd4be9e73a
Chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ, cha Phêrô Sanen nêu cao mẫu gương của hai thánh Anrê Kim Taegon, Phaolô Chong Hasang được kính nhớ trong ngày 20/9 theo lịch phụng vụ. Hai vị tử đạo đã làm trổ sinh bao hoa trái phong phú cho Giáo hội Công giáo Hàn Quốc. Tiếp đến, từ kết quả truyền giáo ấn tượng nhờ đời sống thực hành bác ái của các tín hữu Hàn Quốc, cha giảng lễ mời gọi những người hiện diện, cách riêng các hội viên Caritas biết thực thi tinh thần bác ái, để lan tỏa và trở thành nhân chứng sống động của tình yêu Chúa trong đời sống hôm nay.
z3743534029022 2f7778da5428c0466f417a31a13fd9b8
z3743534029735 d7b86262797664163f34d3b55cfc41d4
Cuối Thánh lễ, cha đặc trách Caritas Giáo hạt Kẻ Sặt Gioakim Đặng Văn Hoàng chủ sự nghi thức tuyên thệ BĐH Caritas giáo hạt nhiệm kỳ 2022 - 2026. Trước bàn thờ Chúa, các thành viên tân BĐH cùng long trọng tuyên hứa sẵn sàng dấn thân phụng sự Chúa, phục vụ người nghèo trong tinh thần quảng đại, để làm sáng danh Chúa hơn. Tiếp đó, cha giám đốc đã trao quyết định chuẩn y và các hội đoàn tặng hoa chúc mừng tân BĐH.

Ông Giuse Vũ Văn Đích - trưởng BĐH, thay mặt các thành viên nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân quý cha và toàn thể cộng đoàn. Ông mong quý cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho Caritas Giáo hạt Kẻ Sặt, để công việc bác ái được thực thi và phát triển trong ơn Chúa. Ông đại diện cho Caritas giáo hạt tặng bó hoa tươi thắm chúc mừng cha tân giám đốc Caritas giáo phận.
z3743533618141 cfeb8236c6664d58480827b895a5a7da
Mong rằng, qua sự chính thức được công nhận trong Thánh lễ trọng thể này, với sự đồng hành của cha đặc trách, sự cộng tác của quý ân nhân, BĐH và các hội viên Caritas Giáo hạt Kẻ Sặt sẽ hoạt động hăng say và hiệu quả trong công việc bác ái được trao phó.
BTT Caritas giáo hạt Kẻ Sặt
Một số hình ảnh khác
 
z3743533613631 aa9db15368cf9bd6551a7d0a010d4b11
z3743534029735 d7b86262797664163f34d3b55cfc41d4
z3743534029246 3dbf4a2434c501df034cb03cebc7f1c0

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 260
  •   Máy chủ tìm kiếm 114
  •   Khách viếng thăm 146
 
  •   Hôm nay 9,347
  •   Tháng hiện tại 1,041,355
  •   Tổng lượt truy cập 79,790,039