Ngày hội ngộ Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm Giáo phận

Thứ bảy - 09/06/2018 06:44      Số lượt xem: 5587

Như một cái hẹn đã định trước, cứ mỗi khi lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm (GĐPT TT) Giáo phận lại sum họp để giao lưu, học hỏi và tôn vinh Thánh Tâm Chúa. Điểm hẹn năm nay để mừng ngày lễ Bổn mạng Thánh Tâm (8/6/2018) là giáo xứ Nhân Nghĩa.


Trên 1 ngàn đoàn viên từ khắp các xứ đoàn trong giáo phận đã tham dự ngày đặc biệt này. Dù trời nắng chói chang cũng không ngăn cản bước chân của người tông đồ Thánh Tâm đến với ngày hội ngộ, dù không khí oi bức ngột ngạt, nhưng ai nấy đều thể hiện sự vui mừng phấn khởi trong giây phút sum vầy bên nhau. Bầu khí ấy khiến liên tưởng đến Trái tim rực lửa của Chúa Giêsu, như lời kinh: "Trái tim Chúa Giêsu là lò lửa mến hằng cháy". Và, như lời Đức cha chia sẻ, đó là lò lửa của tình mến Chúa và lòng yêu người. Sự hiện diện của những trái tim GĐPT TT giáo phận trong ngày hồng phúc này đã thể hiện "lò lửa tình yêu" ấy.

Khởi đầu ngày hội ngộ, cha Antôn Nguyễn Văn Ninh đã gặp gỡ và chia sẻ với các đoàn viên. Trong đướng hướng mục vụ hướng tới các gia đình, cha Tổng Linh hướng GĐPT TT đã mời gọi các tham dự viên "sống niềm vui yêu thương trong gia đình" theo Tông huấn Amoris Laetitia. Tuy nhiên, đừng để tình yêu thương khép kín trong gia đình, nhưng phải làm cho lan tỏa đến cộng đoàn, xã hội. Với tinh thần của người môn đệ Thánh Tâm, cha Antôn khích lệ mỗi đoàn viên, như lời Đức Thánh cha Phanxicô kêu gọi, hãy đến các "vùng ngoại biên", để chiếu giãi tình yêu của Chúa cho mọi người, cách riêng là những người nghèo khổ, những nơi chưa đón nhận ánh sáng Tin mừng.

Trong giờ giao lưu, các tham dự viên đã nêu lên những thắc mắc và chia sẻ những kinh nghiệm trong hành trình tông đồ bác ái. Những lời giải đáp cũng những chia sẻ, không chỉ làm giải tỏa những khúc mắc, mà còn làm giàu hành trang yêu thương, cùng gia tăng lòng nhiệt huyết tông đồ của người môn đệ Thánh Tâm Giêsu.

Đỉnh cao của ngày hội ngộ là thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu do Đức Giám mục chủ sự. Cùng đồng tế, có quý cha quản hạt, quý cha linh hướng các xứ đoàn. Trong bài chia sẻ, Đức cha nhấn mạnh đến ý nghĩa của việc tôn vinh Trái tim Chúa Giêsu. Tôn vinh Trái tim Chúa không phải tôn vinh một bộ phận cơ thể, nhưng là tình yêu của Chúa được thể hiện nơi Trái tim. Bởi vậy mà việc tôn vinh ấy giúp mỗi người cảm nhận được tình yêu cao vời của Chúa dành cho mình và nhân loại. Một tình yêu cao vời hơn mọi tình yêu, tình yêu ấy khiến cho: "Trái tim Ta (Chúa) thổn thức, ruột gan Ta bồi hồi" (Hs 11,8), làm cho Trái tim Chúa bị "lưỡi đòng đâm thâu" (Ga 19,34).

Đàng khác, Đức cha chia sẻ tiếp, khi tôn vinh Trái Tim Chúa, mỗi người tìm được sự nâng đỡ và nguồn sức mạnh cho hành trình cuộc đời: "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng" (Mt 11,28). Đến với Thánh Tâm Chúa, đau khổ sẽ vơi bớt, gánh nặng sẽ nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, việc tôn vinh Trái Tim Chúa nếu dừng lại ở đấy thì còn thiếu sót. Người cha chung khẳng định: "Việc tôn vinh Trái tim Chúa phải giúp cho mỗi người cũng mang trái tim yêu thương. Chúng ta cần sống với nhau bằng trái tim, bằng tấm lòng". Lời nhắn nhủ ấy càng ý nghĩa hơn giữa một xã hội tục hóa, hưởng thụ và mọi thứ đều có xu hướng đi lên nhưng tình thương lại đi xuống. Khi sống như vậy cũng là cách tốt nhất để tô đẹp cho đời và làm cho Tin mừng của Chúa tỏa rạng giữa đời.

Tiếp theo bài giảng là nghi thức tuyên hứa của Ban chấp hành giáo phận. Các thành viên Ban chấp hành tuyên hứa trung thành với sứ vụ lãnh nhận theo linh đạo của GĐPT TT Việt Nam. Với tư cách bề trên giáo phận, Đức cha đã tiếp nhận và nhân danh Giáo Hội sai họ đi vào lòng đời làm chứng cho tình yêu Giêsu.

Sau lời cám ơn của cha Tổng linh hướng, các đoàn viên cùng nhau chia sẻ bữa cơm agape - bữa ăn huynh đệ. Dù trời nắng nóng, nhưng bên nhau với tình thân ái trong gia đình Thánh Tâm, ai nấy đều thấy sự ấm áp của tình người, niềm vui tình anh em trong ngày đoàn tụ.

Ngày hội ngộ của các thành viên GĐPT TT giáo phận tuy ngắn ngủi và diễn ra trong tiết trời khắc nghiệt, nhưng ý nghĩa thì không hề nhỏ. Đến với ngày này, mỗi tông đồ của Thánh Tâm Giêsu không chỉ cảm nhận được niềm vui thân ái, mà còn được thắp lên ngọn lửa tình yêu nơi trái tim, để thêm hăng say lên đường trao ban và làm chứng cho Tình yêu Chúa như chính con đường được mời gọi tiến bước.
BTT GP
P1020831
P1020828
P1020827
P1020855
P1020852
P1020861
P1020871
P1020879
P1020875
P1020872
P1020886
P1020884
P1020891
P1020895
P1020894
P1020897
P1020904
P1020910

P1020918
P1020920
P1020926
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 203
  •   Máy chủ tìm kiếm 22
  •   Khách viếng thăm 181
 
  •   Hôm nay 37,474
  •   Tháng hiện tại 1,047,611
  •   Tổng lượt truy cập 80,980,511