Giáo xứ Tân Hưng có cha chính xứ tiên khởi

Thứ ba - 22/11/2022 10:32      Số lượt xem: 1195

Thứ Hai 21/11/2022 là ngày đi vào lịch sử của Giáo xứ Tân Hưng, thuộc Giáo hạt Nam Am, khi cộng đoàn nơi đây chính thức có cha chính xứ sau sáu năm được lên xứ. Thánh lễ tạ ơn mừng sự kiện trọng đại này, cũng như nghi thức nhận xứ của cha quản xứ tân nhiệm, được Đức giám mục giáo phận chủ sự vào hồi 15 giờ chiều tại nhà thờ Họ nhà xứ.


Trong ngập tràn cờ hoa và kèn trống, cha tân chính xứ được đón tiếp nồng hậu bởi những khuôn mặt rực rỡ nụ cười. Cha Vinh sơn Nguyễn Thanh Bình sau thời gian làm phụ tá xứ Trà Cổ và xứ Chính Tòa đã chính thức trở thành vị quản xứ tiên khởi của giáo xứ. Cha Vinh sơn sinh năm 1987 tại Giáo xứ Lão Phú, chịu chức linh mục ngày 25 tháng 11 năm 2020. Thật trùng hợp, ngài lần đầu tiên đi nhận xứ và Giáo xứ Tân Hưng cũng lần đầu tiên được đón cha chính xứ.
 
Giáo xứ Tân Hưng là một trong những cộng đoàn trẻ nhất của giáo phận. Năm 1992, khu dân mới tách từ Giáo xứ Súy Nẻo được Bề trên Giáo phận thiết lập thành giáo họ. Và 24 năm sau,  ngày 19/3/2016, Tân Hưng được nâng lên hàng giáo xứ với số nhân danh trên 1200 tín hữu với ba giáo họ trực thuộc là Thái Ninh, Thái Bình và Thủy Hưng. Giáo xứ Tân Hưng nằm trên địa bàn xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Một cộng đoàn trẻ trung đầy sức sống, cộng với cha xứ tân nhiệm cũng trẻ trung lần đầu đi xứ, là những dấu hiệu báo trước một tương lại phát triển mạnh mẽ cho giáo xứ nơi đây.
Bài viết: Văn Tín
Hình ảnh: Media Truyền Tin
 
Một số hình ảnh khác:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 173
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 161
 
  •   Hôm nay 33,958
  •   Tháng hiện tại 1,020,875
  •   Tổng lượt truy cập 79,769,559