Giáo xứ Hà Lai: Ngày hồng phúc

Thứ năm - 14/06/2018 06:44      Số lượt xem: 6573

Với một giáo xứ nhỏ và tọa lạc tại một vùng quê miền Đông xa xôi, thì hôm nay (12/6/2018) diễn ra 3 sự kiện trong 1 ngày quả là hồng phúc cho người dân Hà Lai. Ba sự kiện là: Mừng lễ thánh Quan thầy, Làm phép tượng thánh Antôn Padua và cử hành nghi thức Thêm sức.


Người dân Hà Lai mong chờ ngày này với sự phấn khởi và có phần háo hức. Bầu khí đón tiếp trang trọng và vui tươi đã thể hiện điều ấy. Dù trời nắng nóng oi bức, nhưng ai nấy trên khuôn mặt luôn nở nụ cười tươi với ánh mắt lóa lên niềm hạnh phúc. Sự hiện diện của người cha chung giáo phận cùng với quý cha và quý khách đến từ miền duyên hải đã góp phần làm nên sự trang trọng của thánh lễ, làm cho niềm vui của  người dân nơi đây như vỡ òa. Như lời phát biểu của ông trùm cả: “Đây là ngày lịch sử, ngày đáng nhớ của giáo xứ Hà Lai”.

Niềm vui của người dân như trào dâng lên trong ngày hồng phúc này khi nhận thấy giáo xứ không ngừng thay da đổi thịt, từ cơ sở vật chất cho đến đời sống đức tin. Nhà thờ được trùng tu khang trang, khuôn viên được xây dựng gọn gàng, sạch sẽ, tượng đài thánh Quan thầy vừa được hoàn thành. Hơn nữa, Ban hành giáo được củng cố, các hội đoàn được gia tăng về lượng cũng như chất. Tất cả những điều ấy cho thấy Hà Lai đang bừng trỗi dậy, và làm cho ngày đặc biệt hôm nay thêm ý nghĩa và trọn niềm vui.

Trước khi chủ sự thánh lễ mừng kính thánh Quan thầy và cử hành nghi thức Thêm sức, Đức cha đã làm phép tượng đài thánh Antôn Quan thầy, tại mặt tiền nhà thờ. Ước mơ bấy lâu về một tượng đài để bày tỏ lòng yêu mến với thánh Bổn mạng, cùng tô thêm vẻ đẹp cho ngôi thánh đường, nay đã trở thành hiện thực. Tượng đài vừa là niềm tự hào cho người dân Hà Lai, vừa giúp cộng đoàn gia tăng đức tin, lòng mến với Chúa và yêu thánh Quan thầy.

Trong bài giảng, Đức cha đã làm nổi bật mối tương quan thú vị giữa hai nghi thức được cử hành. Nghi thức thánh hóa tượng đài làm cho bức tượng trở nên thánh thiêng; còn nghi thức Thêm sức, qua việc đặt tay và xức dầu, biến người lãnh nhận trở nên Đền thờ của Chúa. Trong tâm tình mục tử, người cha chung mời gọi các tín hữu hãy nhìn lên thánh Antôn quan thầy mà bắt chước các nhân đức của ngài, đặc biệt là lòng mến Chúa và yêu người, hầu xứng đáng là ngôi Đền cho Chúa ngự.

Tiếp theo những lời chia sẻ là nghi thức Thêm sức. Có 67 ứng viên lãnh nhận, trong đó 27 em là thiếu nhi, còn lại 40 người trưởng thành. Đây là hậu quả của những thời kỳ khó khăn do thiếu thốn các mục tử. Trước khi trao ban, Đức cha không quên nói lên ý nghĩa của việc lãnh nhận bí tích Thêm sức, đồng thời nêu lên những bổn phận của những ai diễm phúc đón nhận dồi dào hồng ân Thánh Thần.

Niềm vui đem lại sức sống và niềm hy vọng. Những điều này đã hiển hiện nơi người dân Hà Lai trong ngày hồng phúc này, cách riêng nơi các ứng viên Thêm sức. Đó như luồng gió mới để thúc đẩy cho những đổi thay nơi đây được tiếp tục, và góp phần làm cho giáo xứ Hà Lai không ngừng lớn mạnh, không như nhiều người xưa nay từng nghĩ, từng nghe về tên gọi này!
 
BTT GP

IMG 1983
IMG 1992
IMG 1990
IMG 1987
IMG 1998
IMG 1997
IMG 1996
IMG 2010
IMG 2004
IMG 2004
IMG 2000
IMG 2024
IMG 2032
IMG 2073
IMG 2071

IMG 2039
IMG 2051
IMG 2052
IMG 2046


IMG 2057
IMG 2055
IMG 2062
IMG 2059
IMG 2058
IMG 2067
IMG 2068
IMG 2065
IMG 2064


 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 272
  •   Máy chủ tìm kiếm 9
  •   Khách viếng thăm 263
 
  •   Hôm nay 15,130
  •   Tháng hiện tại 1,047,138
  •   Tổng lượt truy cập 79,795,822