Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Nhịp sống Hiệp hành trong ngày thường huấn linh mục hạt Hải Dương

Hoà chung nhịp sống hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành, giáo hạt Hải Dương tổ chức ngày thường huấn linh mục nhằm triển khai lối sống hiệp hành vào cuộc sống, cách riêng là qua các sinh hoạt mục vụ. Chương trình thường huấn diễn ra vào sáng 02 tháng 6 năm 2022, tại giáo xứ Hải Dương.
z3463229443477 bb80ee416fb1f127397fa78a3e599b11
Ngày thường huấn quy tụ đầy đủ các linh mục trong giáo hạt, trừ hai cha vắng mặt với lý do bất khả kháng. Trong dịp đặc biệt này, các linh mục giáo hạt còn được vinh dự đón tiếp Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Hải Phòng, cha Tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cha Thư ký Toà Giám mục Giuse Bùi Hữu Duy. Sự hiện diện ấy đã thể hiện tinh thần sống động của lối sống hiệp hành – Cùng đi trên một con đường.
z3463229442217 843218009070f24de6274bb06fc28ad6
Tính hiệp hành cũng là nội dung xuyên suốt của chương trình thường huấn. Sau giây phút thánh hoá và lời giới thiệu, chào mừng của cha Quản hạt, cha Antôn Nguyễn Văn Ninh, chính xứ An Thuỷ, đã trình bày những điểm chính yếu về một Giáo hội Hiệp hành. Các chiều kích của tính Hiệp hành: “Hiệp thông, tham gia, sứ vụ” được cha thuyết trình làm cho trở nên sống động qua những hoạt động thực tế được rút ra từ kinh nghiệm mục vụ. Cha Antôn cũng đưa ra những thí dụ cụ thể để thực hiện sống tinh thần Hiệp hành qua việc gặp gỡ, lắng nghe và phân định.
z3463229430820 89887c6ec8db9a20cd832842363256d2
Tiếp theo là phần chia sẻ của các cha về tính Hiệp hành tại các giáo xứ. Phần lớn các ý kiến cho rằng, để sống tinh thần Hiệp hành, các cha cần phải gặp gỡ giáo dân, thậm chỉ cả người lương dân, thông qua các biến cố vui buồn, như đám cưới, đám tang… Trước những thắc mắc làm sao để người khô khan, nguội lạnh hiệp hành trong đời sống phụng vụ của Giáo hội, đặc biệt là Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn đã đưa là lời giải đáp bằng mối tương quan thân ái với họ, và lập nên các nhóm nhỏ để qua các sinh hoạt dẫn họ đến với Chúa. Tuy nhiên, với tâm tình của người mục tử, Đức cha khẳng định rằng, “Điều quan trọng và quyết định đưa đến thành công trong các hoạt động mục vụ là linh mục phải có lòng yêu mến giáo dân”.
z3463229446191 359ebad38d0aad9b862fb34c948e4da2
Phần thứ hai của buổi thường huấn, các Ban mục vụ: Ban Giáo lý – Thiếu nhi Thánh Thể, Ban hành giáo và giáo dân, Ban Thánh nhạc, Ban truyền thông – Văn hoá, Ban Truyền giáo, Ban Mục vụ Hôn nhân – Gia đình – Di dân, Ban Giới trẻ, Ban Caritas lần lượt trình bày các dự tính mục vụ sẽ thực hiện trong thời gian tới. Mỗi Ban đều đưa ra những ý tưởng hoặc các kế hoạch mục vụ phù hợp với bối cảnh thực tế và nhu cầu hiện tại. Các hoạt động mục vụ này, một cách nào đó, như mô hình của Giáo phận, nhưng được thu nhỏ ở cấp độ giáo hạt. Bởi vậy, chương trình mục vụ tại Giáo hạt, một đàng luôn đi trong đường hướng của Giáo phận, đàng khác vẫn áp dụng cách linh động theo hoàn cảnh của địa phương.
z3463229430820 89887c6ec8db9a20cd832842363256d2
Trong tư cách là bề trên Giáo phận, Đức cha Vinh Sơn đã có những nhận định tích cực về các kế hoạch được trình này: “Các chương trình này được triển khai thực hiện chắc sẽ tạo nên sự sinh động trong đời sống đức tin của giáo hạt và góp phần đem lại sức sống mới cho Giáo phận”. Người cha chung cũng tham gia đóng góp những ý kiến quý báu, để các hoạt động mục vụ luôn đi trong đường hướng của Chúa và đem lại nhiều lợi ích cho đoàn dân Chúa. Đặc biệt, Đức cha nhắn nhủ các linh mục hãy làm nổi bật tính Hiệp hành qua việc giúp cho người giáo dân ý thức được tính “đồng trách nhiệm” trong Giáo hội. Tinh thần này không chỉ tạo nên sự hiệp nhất trong cộng đoàn đức tin, mà còn tạo nên sức mạnh trong sứ vụ loan báo Tin mừng.
z3463229489445 0c3280daf8e6d86fba92d94ac121d7e6
Ngày thường huấn linh mục khép lại với Giờ Kinh trưa tại nhà thờ Hải Dương. Sau bữa cơm thân mật ấm áp tình người linh mục, quý cha trở về với nhiệm sở của mình mang theo tinh thần Hiệp hành đi vào đời sống tại các giáo xứ, để cùng nhau hoà nhịp vào lối sống Hiệp hành của Giáo hội.
z3463229493612 14773d3142ec6b32ed16d68cde6b9303

 
BTT Giáo hạt Hải Dương