Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Giáo họ Đông Lâm mừng kỷ niệm 100 năm thành lập

Trong niềm vui của ngày lễ kính thánh Anrê quan thầy và tâm tình tạ ơn, dưới sự hướng dẫn của cha xứ Giuse Bùi Văn Hà, giáo họ Đông Lâm đã tổ chức thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập vào sáng ngày 31 tháng 12 năm 2019.
80869968 449361442387933 7255157888543358976 o

Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự. Cùng hiệp thông trong niềm vui và với tâm tình tạ ơn của cộng đoàn nơi đây, có cha Quản hạt Mạo Khê, quý cha lân cận và đông đảo quý khách gần xa. Khung cảnh ngày lễ tuy đơn sơ, nhưng không mất đi niềm vui dạt dào và tâm tình tạ ơn trào dâng của ngày hồng phúc. Theo như lời phát biểu của vị đại diện giáo họ, thì những gì đang diễn ra “quả như giấc mơ với người Đông Lâm”.

“Cách đây 100 năm đức tin được gieo trồng trên mảnh đất này. Các bậc tổ tiên đã đón nhận và làm cho hạt giống ấy sinh hoa trái mà hôm nay chúng ta thừa hưởng. Nhìn lại lịch sử chúng ta vui mừng và tự hào vì Thiên Chúa đã làm bao điều kỳ diệu nơi giáo họ Đông Lâm”, Đức Tổng nói lên ý nghĩa của ngày lễ đặc biệt này, “cùng với tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền nhân, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người luôn vững mạnh trong đức tin, đức cậy và đức mến, nhất là biết can đảm sống cùng loan truyền đức tin như thánh Anrê quan thầy”.

Mừng kỷ niệm 100 thành lập cũng là dịp nhìn lại đời sống đức tin, để sống đức tin xứng với truyền thống tiền nhân. Đây cũng là nội dung bài giảng Đức Tổng gửi đến cộng đoàn phụng vụ. Ngài giúp mọi người hiểu thế nào là tin và giá trị của việc sống đức tin: “Đức tin giúp con người nhận biết Thiên Chúa là chủ muôn loài và Ngài cũng đang hiện diện giữa cuộc đời này. Đức tin còn giúp mỗi người sống tốt hơn, nhận ra mọi người là anh em con một Cha, để sống với nhau trong tình yêu thương. Đây chính là điểm khác biệt mà người môn đệ của Chúa cần luôn ghi nhớ và thực hành”.

Trong thời gian gần đây, giáo họ Đông Lâm đã có nhiều đổi thay: Nhà thờ khang trang, khuôn viên mở rộng, đời sống đức tin sinh động hơn. Tuy nhiên, với tâm tình mục tử, Đức Tổng mời gọi người giáo dân Đông Lâm hãy sống trọn ý nghĩa của dịp hồng phúc này: “Biến cố mừng lễ hôm nay không như một sự kiện ngoài xã hội, nhưng đưa chúng ta sang một trang sử mới. Qua đây đời sống đạo của cộng đoàn phải được đổi thay qua việc sốt sắng cầu nguyện, nhiệt thành trong việc sống theo lời dạy của Chúa và Giáo hội, nhất là lưu tâm đến việc học Giáo lý và chuyển tải đức tin cho các thế hệ trẻ”.

Theo sử sách để lại, đức tin đã được gieo vãi trên mảnh đất Đông Lâm vào năm 1889. Tuy nhiên phải đến 30 năm sau, tức vào năm 1919, những người tín hữu mới quy tụ xây dựng ngôi nhà thờ và từ đó thành lập nên cộng đoàn đức tin. Trải qua bao biến cố thăng trầm, nhưng đức tin vẫn âm thầm lớn lên và vững mạnh như ngày hôm nay. Ngôi nhà thờ khang trang, biểu tượng của Đức tin, xây dựng năm 2010 như một minh chứng. Hiện giáo họ có 124 hộ gia đình với 397 nhân danh, 6 hội đoàn đạo đức. Giáo họ trước đây trực thuộc giáo xứ Đông Khê, nhưng gần đây thuộc giáo xứ Đạo Dương khi giáo họ này được nâng lên giáo xứ.

Thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm thành lập là dịp tạ ơn Chúa, đồng thời cũng mở ra cơ hội sống và làm triển nở đức tin. Ước gì di sản của các bậc tiền nhân để lại được người Đông Lâm kế thừa và làm sinh lời trên chính mảnh đất đức tin đã ghi dấu ấn bề dày lịch sử 100 năm qua.
BTT GP

81117294 449363865721024 1446671064057774080 o
81193010 449362792387798 3077511949265666048 o
81958259 449364202387657 2833320647348715520 o
80675238 449365545720856 5889844955454636032 o

82125469 449365325720878 3253240540476473344 o
82248878 449366019054142 7549762906695401472 o
81969358 449364675720943 9030267957879504896 o
81202103 449364165720994 8357870546855133184 o
81856085 449366615720749 7762025241345261568 o
80889160 449365799054164 3050678582738157568 o