Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Đền thánh tử đạo Hải Dương: Thánh lễ và nghi thức Xức dầu bệnh nhân trong ngày Quốc tế bệnh nhân 2023

Vào lúc 15g00 ngày 10 tháng 02 năm 2023, tại Trung tâm hành hương Các thánh tử đạo Hải Dương, cha đặc trách Giuse Nguyễn Văn Vang đã tổ chức Thánh lễ và cử hành Bí tích Xức dầu nhân ngày Quốc tế bệnh nhân 2023.
 
z4099763561828 9e358213854770c0afb1b79e88274198

Gần 200 người cao tuổi và người bệnh đã lãnh nhận bí tích trong dịp đặc biệt này. Ngoài những bà con ở Hải Dương và các giáo xứ lân cận, còn có một số người hành hương đến từ Hải Phòng đón nhận ơn Chúa trong bí tích này. Trước Thánh lễ là nghi thức Khấn Lòng Chúa Thương Xót, phó dâng những người già nua và bệnh tật cho Lòng Chúa Thương Xót, để được nâng đỡ và chúc lành.
 
Trong lời ngỏ dẫn vào Thánh lễ, cha chủ tế Đa Minh Nguyễn Thế Hưng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho những người cao tuổi và các bệnh nhân lãnh nhận được dồi dào ơn Chúa của Lòng Thương Xót, để có sức mạnh chịu đựng những bệnh tật và trung thành đến cùng với đức tin. Ngài cũng khẩn cầu xin ơn tha thứ trước khi cử hành Thánh lễ: “Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm.” (Tv 50,3)
 
Tuổi già và bệnh tật luôn là gánh nặng của con người và là nỗi ám ảnh của kiếp nhân sinh. Tuy nhiên, dưới cái nhìn đức tin, đau khổ mang ý nghĩa đặc biệt, là cơ hội để con người thông chia đau khổ với Chúa Giêsu và kết hiệp mật thiết với Người. Cũng như Chúa đã dùng khổ giá để giải thoát nhân loại, đem lại ơn cứu độ cho thế giới, nỗi khổ đau của người Kitô hữu cũng là lễ vật dâng Chúa, là phương thế thánh hoá bản thân, hầu có thể mang lại những ơn ích thiêng liêng cho mình cùng những người thân yêu. Đó là những tâm tình chia sẻ của cha Giuse Nguyễn Văn Vang với cộng đoàn phụng vụ.
Trước khi khép lại bài giảng, cha giảng lễ kêu mời những người sắp lãnh nhận bí tích hãy nhận ra giá trị của khổ đau theo tinh thần của Chúa, để biết vui lòng đón nhận và thánh hoá những gánh nặng của tuổi tác và bệnh tật, đặc biệt biết “chia sẻ những khố đau của Chúa, để cũng được phục sinh vinh hiển với Ngài.”
 
Sau bài giảng lễ là nghi thức Xức dầu bệnh nhân do cha chủ tế Đa Minh chủ sự. Cùng với nghi thức đặt tay, quý cha đồng tế đã cùng ban Bí tích Xức dầu cho những người đã đăng ký xin lãnh nhận trước đó. Các thụ nhân sốt sắng tiến lên lãnh nhận “ơn Chúa Thánh Thần để Người giải thoát khỏi tội lỗi, cứu chữa và làm cho bệnh tật được thuyên giảm.”
Bí tích Xức dầu được cử hành hôm nay có nhiều điểm đặc biệt: Được cử hành trong Thánh lễ kính Lòng Thương Xót, cử hành nhân dịp Ngày quốc tế bệnh nhân, và cử hành tại linh địa Các thánh tử đạo Hải Dương. Những nét đặc biệt ấy không chỉ tạo nên ấn tương cho người tham dự, mà còn là dịp quý báu để nguồn suối Lòng Thương Xót tuôn đổ dạt dào trên những người lãnh nhận.

BTT Đền thánh Hải Dương
Các hình ảnh trong ngày lễ
z4099763544777 a9156b75e1d04517ce9d65c7081a04b6
z4099763545083 deee2e38abbc29dece2c44ea9f4b371c
z4099763560547 914101dbbc8411f2e82ef5ca81fa4254
z4099763561319 6f8b2772b84dc1ec6cc0a7c38c1ea3bc
z4099763561829 0fc6e1a04edb9182a40930a607fdd45a
z4099763562050 930eeca5bb4bf03ba4ac1e9e289ab1d5
z4099763562574 a52140de4b4c60430066260b5ee954ea
z4099763566313 1c2f6cec793b530099737adb65aedd6d
z4099763575510 d0c9da9285e634092f940bb10b7fbab5