Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Đại lễ kỷ niệm 100 năm hoàn thành ngôi thánh đường Giáo xứ Kẻ Sặt

Thứ Tư ngày 19/10/2022, cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt hân hoan chào đón Đức Giám mục Giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên và đông đảo quý cha, quý tu sĩ, quý khách và đặc biệt gần 1000 bà con miền Nam gốc Kẻ Sặt về dâng Thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 100 năm hoàn thành ngôi thánh đường giáo xứ.
IMG 2619

Trước khi bước vào Thánh lễ, Đức cha Vinh Sơn đã chủ sự nghi thức làm phép hai quả chuông mới. Sau đó, ngài cùng Đức Tổng Giuse kéo hồi chuông đầu tiên trong tiếng vỗ tay chúc mừng của cộng đoàn dân Chúa.
 

IMG 2679

Từ biến cố truyền tin trong Tin Mừng Luca, trong bài giảng lễ, Đức Tổng Giuse làm nổi bật lên tính vĩ đại của sự kiện. Theo ngài, cuộc gặp gỡ kì diệu giữa sứ thần Gabriel và Đức Maria đã làm thay đổi lịch sử nhân loại. Với lòng tín thác, Đức Mẹ can đảm thưa lời xin vâng với sứ thần. Nhờ đó mà điều vĩ đại đã được thực hiện trong lịch sử: Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhập thể làm người để thực hiện công trình cứu độ.
 

IMG 2707

Trong niềm tôn kính Đức Mẹ Mân Côi quan thầy giáo xứ Kẻ Sặt, Đức Tổng khuyến khích cộng đoàn phụng vụ hãy yêu mến chuỗi ngọc Mân Côi. Theo Đức Tổng, lời kinh Mân Côi có những hiệu năng kỳ diệu “làm cho người tỗi lỗi được ơn hoán cải, Giáo hội thoát khỏi cơn bách hại, gia đình được hòa thuận, thế giới được hòa bình.” Chính vì thế, ở bất cứ cuộc hiện ra nào, Đức Mẹ cũng truyền cho con cái “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi mỗi ngày”.
 

IMG 2781

Liên hệ đến biến cố kỷ niệm 100 năm hoàn thành ngôi thánh đường, Đức Tổng Giuse mời gọi cộng đoàn nhìn nhận các biến cố trong lịch sử với ba chiều kích “Quá khứ - Hiện tại - Tương lai”: Nhìn lại quá khứ để cảm tạ, tri ân; Nhìn về hiện tại để biết giá trị bản thân; Và, nhìn về tương lai để vươn mình cố gắng.
 

IMG 2844

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha xứ Gioan Baotixita Nguyễn Quang Sách và ông trùm cả nhà xứ đại diện cho cộng đoàn Giáo xứ Kẻ Sặt có những tâm tình trang trọng tri ân Đức Tổng Giuse, Đức cha Vình Sơn, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn đã thương đến hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo xứ.
 

IMG 2885

Được biết, Tin Mừng được gieo vào làng Kẻ Sặt qua các thừa sai dòng Tên từ cuối thế kỷ XVI (khoảng năm 1580 – 1590) và nơi đây mau chóng trở thành trung tâm truyền giáo của Đàng Ngoài thời bấy giờ. Để đáp ứng nhu cầu thờ phượng của các tín hữu, ngôi nhà thờ đầu tiên bằng gỗ được các cha dòng Tên và dân làng dựng tại Khu Thượng, nay là Tu viện trung ương Hiệp hội Đaminh Mẫu Tâm Hải Phòng. Bị hư hại nặng nề do trận bão năm 1870 và do không còn đủ sức chứa cho số tín hữu tăng nhanh, nên năm 1872, cha chính Bắc (cha xứ Kẻ Sặt) quyết định xây nhà thờ mới tại Khu Trung là trung tâm làng, ngay chính vị trí nhà thờ hiện nay. Nhà thờ cũ được chuyển dụng thành nhà Phước.
 

IMG 2939

Năm 1889, cha xứ Boniphacxiô Garcia Liêm, O.P khởi công xây dựng nhà thờ mới hiện nay, thường gọi là Nhà thờ lớn. Nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc Gothic, dài 80m, rộng 20m, tháp giữa cao 45m. Toàn bộ vật liệu và thiết kế được đặt ở Pháp. 13 năm sau, năm 1902, cha cho xây tiếp hai ngọn tháp cao 27m ở hai bên mặt tiền nhà thờ. Năm 1904, cha Garcia Liêm qua đời, cha Anton UBach Bình O.P, Tổng đại diện Đông Đàng Ngoài và là cha chính xứ Kẻ Sặt, tiếp tục công trình dang dở cho đến năm 1922 thì hoàn thành. Như thế, ngôi nhà thờ lớn xây dựng mất 33 năm, từ năm 1889 – 1922, đến nay là tròn 100 năm (1922 - 2022).
 

BTT Gx Kẻ Sặt

Một số hình ảnh khác
1. Thánh lễ cầu nguyện cho Tổ tiên ngày 18/10

 

IMG 0830
IMG 0864
IMG 0968
IMG 0978
IMG 1001
IMG 0987
IMG 1052
IMG 1053

2. Hoan ca tạ ơn
IMG 2270
 
IMG 1327
 
IMG 1204
IMG 1338
IMG 1836
IMG 2066
IMG 1890
IMG 2191
IMG 2194
IMG 2207
IMG 1863
IMG 2269

3. Thánh lễ Tạ ơn ngày 19/10
IMG 2377
IMG 2402
 
 
IMG 2496
 
IMG 2499
IMG 2510
 
IMG 2526
IMG 2502
IMG 2607
IMG 2619
IMG 2648
IMG 2679
IMG 2707
IMG 2939