Giáo Phận Hải Phòng

http://www.gphaiphong.org


Cha Gioakim Vũ Văn Tuyền nhận xứ Bạch Xa

Ngày 20 tháng 10 vừa qua, sau kì tĩnh tâm năm, Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, Giám quản Tông tòa Giáo phận đã công bố Quyết định chuyển xứ của quý cha năm 2021. Trong đó, cha Gioakim Vũ Văn Tuyền được bổ nhiệm làm cha xứ Bạch Xa, giáo hạt Nam Am.
252509771 3098637057039294 3983414071749663951 n copy

Thánh lễ và nghi thức nhận xứ của cha Gioakim được cử hảnh tại nhà thờ Bạch Xa, vào hồi 15 giờ chiều thứ Năm, ngày 18 tháng 11 năm 2021, do cha Giuse Phạm Cao Đỉnh chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ có cha Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, quý cha trong Giáo phận, quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân các giáo xứ liên hệ với cha Gioakim. Cha Giuse Nguyễn Văn Thông, chính xứ Nam Am, chia sẻ trong Thánh lễ.
257231200 3098637390372594 693034774782628863 n copy

Nội dung bài giảng lễ hôm nay xoay quanh sự kiện rất thời sự của Giáo Hội là Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới đang diễn ra tại Rôma. Chủ đề của Thượng Hội Đồng là “Hướng Tới Một Giáo Hội Hiệp Hành”.
HKS09001

Theo cha Giuse, Hiệp Hành là một từ ngữ ít được nói tới, nhưng đã tồn tại rất lâu trong Giáo hội. Hiệp hành nghĩa là cùng đi, cùng làm, cùng sống. Giáo hội hiệp hành ở ba khía cạnh: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ.
HKS09034

Như sự hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi, các thành viên trong Giáo Hội phải nên một với nhau.
Khía cạnh thứ hai nhắc nhở tất cả mọi người không phân biệt thành phần, đều được mời gọi tham gia sứ mạng của Hội Thánh.
HKS09092

Khía cạnh sứ vụ chính là bổn phận truyền giáo hay loan báo Tin Mừng của mọi tín hữu như lệnh truyền của Chúa Giê-su: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án.” (Mc 16, 15-16).
HKS09095

Từ ý tưởng trên, Cha Giuse mời gọi mọi người cùng hiệp thông với Giáo hội, giúp Giáo Hội vượt qua những khó khăn đang gặp phải. Cha mời gọi mọi bà con giáo dân, cụ thể, các tín hữu Bạch Xa cần biết hiệp nhất yêu thương, cộng tác với Ban hành giáo, với cha xứ mới xây dựng một Giáo hội hiệp hành ngay nơi giáo xứ. Mỗi người cùng cố gắng, một lòng một ý, làm được như vậy, chắc chắn giáo xứ sẽ thăng tiến và đẹp lòng Chúa hơn.
HKS09044

Phần diễn nghĩa nghi thức nhận xứ được cử hành sau bài giảng lễ. Cha Gioakim Vũ Văn Tuyền chính thức trở thành vị mục tử thứ hai của giáo xứ Bạch Xa, sau cha xứ cựu Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên - cha xứ tiên khởi của giáo xứ Bạch Xa - đã thuyên chuyển về giáo xứ Đáp Khê và Trung Hà thuộc giáo Hạt Hải Dương hôm 12 tháng 11 vừa qua.
HKS09103
 
HKS08984
 
HKS08987
 
HKS09008
 
HKS09012
 
HKS09050
 
HKS09056
 
HKS09063
 
HKS09115
 
HKS09128
 
HKS09150
 
HKS09087
 

Tác giả bài viết: BTTGP