Truyền thông bảo vệ sự sống cho lớp Giáo lý hôn nhân giáo xứ Chính Tòa và Nam Pháp

Thứ tư - 18/07/2018 10:57      Số lượt xem: 3182

"Bảo vệ sự sống nói "O" với phá thai" là thông điệp mà Nhóm bảo vệ sự sống tại Hải Phòng muốn truyền tải tới các học viên lớp Giáo lý hôn nhân giáo xứ Chính Tòa và Nam Pháp qua buổi truyền thông tại nhà hội Tòa Giám mục, lúc 20h00 ngày 13 tháng 7 năm vừa qua.


Có khoảng trên 60 học viên của hai lớp giáo lý hôn nhân (Khóa 29 của giáo xứ Chính Tòa và khóa 27 của giáo xứ Nam Pháp) đã tham dự buổi ngoại khóa đặc biệt này. Hiện diện trong buổi truyền thông, ngoài các học viên, còn có những người chịu trách nhiệm giảng dạy: cha Giuse Bùi Hữu Duy, thầy Giuse Nguyễn Đức Tuy.

Theo như chương trình đào tạo cho những người trẻ tiến tới đời sống hôn nhân của hai giáo xứ trên, ngoài những kiến thức về giáo lý Hôn nhân, các học viên còn được chia sẻ những hiểu biết về phòng chống HIV, cách đặc biệt là vấn đề "Bảo vệ sự sống - Chống phá thai" - Một vấn đề nhạy cảm nhưng cũng nhức nhối trong bối cảnh xã hội hiện đại.

Phần đầu buổi thuyết trình, cha đặc trách Bvss đã giúp cho các bạn trẻ hiểu về ý nghĩa vô song của sự sống - Ân huệ cao quý Chúa ban tặng. Với những giá trị thiêng liêng cao cả ấy, thay vì biết đón nhận với niềm tri ân và trân trọng, nâng niu sự sống, thì nhiều người ngày nay đang hủy hoại sự sống cách tàn ác và nhẫn tâm. Những hình ảnh cùng với lời chia sẻ đầy xác quyết của bạn Anna Mạnh Phương Thảo đã giúp cho các bạn tham dự thấy được sự khủng khiếp của nạn phá thai cùng những hậu quả khôn lường mà việc làm ác nhân này để lại. Buồn thay vẫn còn đó những người vẫn vô tâm với nạn giết người hàng loạt, vẫn còn đó những người thay vì cứu người thì vẫn cộng tác với việc giết người, thậm chí là cầm vũ khí sát sinh mà không ghê tay khiếp sợ!!!

Như giúp để cảm nhận sâu sắc hơn về hậu quả không ngờ của việc phá thai, các bạn đã được xem một clip ngắn với tựa đề: “Xin đừng bỏ con”. Nội dung của clip như giúp cho mỗi người ý thức hơn về giá trị và ý nghĩa của bảo vệ sự sống mà các thiện nguyện viên đang thực hiện; đồng thời như lời mời gọi mỗi người cũng hãy là một thiện nguyện viên sự sống cho chính mình và những người thân yêu, để đời vơi bớt khổ đau, cuộc sống với bớt buồn sầu.

Kết thúc buổi học với nhiều bổ ích, cha phụ tá Giuse đã cảm ơn Ban Bvss, và cùng hơn 60 học viên khẳng định quyết tâm “chung tay BẢO VỆ SỰ SỐNG” và “NÓI KHÔNG VỚI PHÁ THAI”.
Jos. Đức Tuy

TUY 8287
TUY 8298
TUY 8294
TUY 8292

TUY 8307
TUY 8305
TUY 8311
TUY 8291
TUY 8304
TUY 8303
TUY 8302
TUY 8301
TUY 8299
TUY 8309
TUY 8308

TUY 8315
TUY 8318
TUY 8310
TUY 8323
TUY 8321
TUY 8319
TUY 8329
TUY 8328
TUY 8334
TUY 8339
TUY 8344
TUY 8342
TUY 8341
TUY 8336
TUY 8327
TUY 8332

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 284
  •   Máy chủ tìm kiếm 22
  •   Khách viếng thăm 262
 
  •   Hôm nay 45,091
  •   Tháng hiện tại 1,039,746
  •   Tổng lượt truy cập 79,788,430