Nghi thức tuyên xứng đức tin của Đức tân Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang

Thứ ba - 14/12/2021 15:19      Số lượt xem: 1687

​“Dù ở bậc sống nào, mỗi người chúng ta đều có chung một bổn phận – là làm vinh danh Thiên Chúa”. Đó là lời chia sẻ của Đức tân Giám mục Giuse Đỗ Quang Khang trước khi ngài tuyên xưng đức tin và tuyên hứa trung thành với Giáo hội Công giáo và Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều ngày 13 tháng 12 năm 2021 tại nhà thờ chính toà Bắc Ninh.

1


Hiện diện trong giờ kinh chiều trọng thể và nghi thức tuyên xưng đức tin có Đức cha chính giáo phận, quý cha, quý thầy chủng sinh, quý tu sĩ nam nữ, quý chú Nhà Thánh Tự cùng cộng đoàn dân Chúa.
 

2




Sau khi lắng nghe Lời Chúa, Đức tân Giám mục chia sẻ tâm tình với cộng đoàn. Ngài nói: Dù ở bậc sống nào, mỗi người chúng ta đều có chung một bổn phận – là làm vinh danh Thiên Chúa. Ngài cũng chỉ ra hai cách căn bản để làm vinh danh Thiên Chúa. Đó là trung thành trong Đức Tin và Trung Tín trong sứ vụ. Liền sau đó là phần tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với Giáo hội.
 

3


 4

5


Kế đến, Đức tân Giám mục Giuse trình Tông Sắc cho Đức Cha chính giáo phận, cha Tổng Đại Diện và cha Chưởng Ấn. Ngài ký vào các văn bản trước sự hiện diện của Đức cha giáo phận cùng các Đấng bậc. Đức cha chính giáo phận cũng ký xác nhận trên các văn bản ấy.
 

6


 

7


 

8


 

9


Giờ kinh chiều được tiếp tục với bài Thánh ca Tin Mừng Magnificat, lời cầu, kinh Lạy cha và lời nguyện. Trước khi kết thúc, Đức cha Cosma đại diện cho toàn thể Giáo phận tặng quà cho Đức tân Giám mục Giuse.
 

12


Giờ kinh chiều và nghi thức tuyên xưng kết thúc vào lúc 17 giờ 45.

BTT giáo phận Bắc Ninh

 


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 297
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 286
 
  •   Hôm nay 60,504
  •   Tháng hiện tại 759,958
  •   Tổng lượt truy cập 80,692,858