Giới thiệu sách: "Bên Lòng Chúa"

Thứ sáu - 19/08/2022 23:00      Số lượt xem: 562

Không phải chúng ta khao khát tìm kiếm Thiên Chúa nhưng chính là Thiên Chúa khao khát tìm kiếm chúng ta trước khi chúng ta tìm kiếm Người “Thầy đến rồi Thầy tìm em đấy” (Ga 11, 28). Khi đã nhận biết mình được Thiên Chúa yêu thương, ta sẽ không thể làm điều gì khác hơn là mong muốn đáp lại tình yêu ấy. Tình yêu kêu gọi tình yêu. Tình yêu đáp trả tình yêu.

14102017150356 94

         Không phải chúng ta khao khát tìm kiếm Thiên Chúa nhưng chính là Thiên Chúa khao khát tìm kiếm chúng ta trước khi chúng ta tìm kiếm Người “Thầy đến rồi Thầy tìm em đấy” (Ga 11, 28). Khi đã nhận biết mình được Thiên Chúa yêu thương, ta sẽ không thể làm điều gì khác hơn là mong muốn đáp lại tình yêu ấy. Tình yêu kêu gọi tình yêu. Tình yêu đáp trả tình yêu.

        1. Nội dung cuốn sách
         Sách được chia thành 30 chương.
         Mỗi chương có trích đoạn và suy niệm câu Lời Chúa.
       Tác giả hướng đến việc cầu nguyện, cảm nghiệm được “tình yêu Thiên Chúa trong đời mình”. Thiên Chúa mời gọi chúng ta kết hiệp mật thiết với Người và hãy ở lại trong tình yêu của Người. Chúa cần sự kiên trì của chúng ta, đừng nản chí hay ngạc nhiên khi chúng ta không cảm thấy Chúa. Chính trong những lúc ấy, Thiên Chúa muốn thử thách tình yêu của chúng ta dành cho Ngài. Ngài mời gọi và cần ta cộng tác vào chương trình cứu độ của Ngài. Chỉ khi cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa, chúng ta mới biết mở rộng trái tim với tha nhân, mang tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người. Ta tri ân về những ơn lành vô biên của Thiên Chúa và sẵn sàng dấn thân phục vụ. Niềm tri ân cảm tạ, niềm vui thánh thiện thực sự sẽ không dừng lại ở những bài ca trên môi miệng. Cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa trong trái tim sẽ nhanh chóng chuyển sang đôi tay; niềm tri ân cảm tạ sẽ nhanh chóng chuyển thành hành động và sự đền đáp tình yêu sẽ thúc đẩy người được yêu dấn thân phục vụ.

         2. Bài học từ cuốn sách
        - Cuốn sách mang lại cho tôi là sự cảm nghiệm được Thiên Chúa nâng đỡ trong những yếu đuối của bản thân. Không những thế, tôi còn cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương và đồng hành cùng tôi trên bước đường dâng hiến; giúp cho tôi trung thành trong việc cầu nguyện.
        - Hãy để cho Thiên Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Hãy để cho Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến với Ngài.
       - Mỗi khi cảm thấy thất vọng hoặc gặp khó khăn thử thách, chúng ta dễ đánh mất niềm tin và không còn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, dẫn đến việc dễ dàng khước từ Thiên Chúa.          Trong cuộc sống hằng ngày, khi không cảm nghiệm được Chúa đang hiện diện, thì chính nhờ đời sống cầu nguyện, nép mình bên lòng Chúa chúng ta sẽ lấy lại nguồn sinh lực, sẽ tìm được sự soi sáng và đỡ nâng của Chúa trong cuộc đời mình.
              Nguyên tác: Coeur à coeur avec Jesus
              Tác giả: Linh mục Gaston Courtois. CRM
              Chuyển ngữ: Catarina
              Nhà xuất bản Tôn giáo, 2014, 157 trang.
Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh Thúy 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 347
  •   Máy chủ tìm kiếm 150
  •   Khách viếng thăm 197
 
  •   Hôm nay 45,091
  •   Tháng hiện tại 1,046,155
  •   Tổng lượt truy cập 79,794,839