Giới trẻ giáo xứ Lãm Hà kỷ niệm 4 năm ngày thành lập

Thứ ba - 11/06/2019 08:39      Số lượt xem: 3690

Trong niềm vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, Thánh Quan thầy Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, trong 2 ngày (8 và 9/6) vừa qua, Giới trẻ giáo xứ Lãm Hà vui mừng tổ chức sinh nhật lần thứ 4.


Chương trình được mở đầu với đêm hoan ca diễn ra vào tối ngày 8/6. Ngoài Giới trẻ chủ nhà, còn có sự tham dự của Giới trẻ: Đồng Giá, An Tân, An Hải, Cựu Viên, nhóm Sinh viên Công giáo Hải Phòng, Hàng Kênh. Trong đêm hoan ca, các bạn trẻ đã đem đến các sắc màu khác nhau qua các tiết mục múa, hát, kịch, nhưng tựu chung cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, Thánh Quan Thầy với hành trình 4 năm đã qua.

Tiếp đến ngày 9/6, Giới trẻ hiệp cùng cộng đoàn dâng Thánh lế tạ ơn. Trong Thánh lễ, cha xứ Antôn nhắc lại hành trình 4 năm của giới trẻ, đồng thời nêu bật những điểm nhấn mang dấu ấn của Giới trẻ nơi cộng đoàn giáo xứ. Ngài cũng nói lên vai trò của giới trẻ khi khẳng định tương lai của xã hội và Giáo hội nằm trong tay người trẻ.
Những ngày mừng lễ là dịp để mỗi người trẻ nhìn lại hành trình của Giới trẻ giáo xứ sau 4 năm thành lập, đồng thời cũng để nhìn lại 1 nhiệm kỳ đã sắp kết thúc. Chặng đường ấy tuy chưa dài nhưng cũng vẽ nên một bản nhạc tuyệt vời. Mỗi một năm qua đi, nhờ ơn Chúa, mỗi người trẻ ngày một trưởng thành hơn về thể xác lẫn tâm hồn.

Như lời anh trưởng ban điều hành: “Với 4 năm ấy tất cả đều là yêu thương. Sự yêu thương lớn lao nhất nhận được là BÀN TAY nâng đỡ che chở của Thiên Chúa. Với ngón Trỏ là sự yêu mến, chỉ bảo tận tình của Ban hành giáo và quý Dì Dòng Mến Thánh Giá; ngón tay GIỮA chính là chỗ cậy nhờ vững chắc với sự đồng hành, động viên về tinh thần và vật chất của các hội đoàn, các vị ân nhân; ngón tay NHẪN là ngón tay được biểu trưng cho tình yêu đó chính là cha mẹ và người bạn đời đã hy sinh mọi việc hàng ngày để cho Giới trẻ yên tâm hoạt động; ngón ÚT bé nhỏ trong bàn tay chính là mỗi người trẻ, dù cho hành trình hoạt động có khó khăn hay vất vả thì sức sống tuổi trẻ vẫn vươn cao, vẫn dồi dào và tràn đầy năng lượng; ngón tay CÁI được nhắc đến là cha xứ Antôn kính yêu, ngón tay như để dõi theo song hành và nâng đỡ Giới trẻ, lại có thể quay vào đối diện, như để mời gọi, quy tụ, liên kết tình yêu thương vào Giới trẻ”.

Xin Thiên Chúa, qua lời bầu cử của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao lô II, luôn gìn giữ, đồng hành và dẫn dắt, để Giới trẻ giáo xứ Lãm Hà tiếp tục thăng tiến trong đức tin, hăng say trong công việc tông, trở nên “muối ướp” mặn đời và “ánh sáng” cho trần gian.
BTT Gx. Lãm Hà
IMG 7070IMG 7091
IMG 7111


IMG 7094IMG 7104
IMG 7081
IMG 7075

IMG 7128
IMG 7169IMG 7136IMG 7178IMG 7137
IMG 7183IMG 7192IMG 7226IMG 7229IMG 7208IMG 7250IMG 7232

IMG 7270
IMG 7279IMG 7286IMG 7288IMG 7299IMG 7297IMG 7323
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 13 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 4.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 106
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 94
 
  •   Hôm nay 3,223
  •   Tháng hiện tại 600,030
  •   Tổng lượt truy cập 80,532,930