Chương trình Năm Giới trẻ Giáo phận Hải Phòng 2018

Thứ tư - 11/04/2018 06:16      Số lượt xem: 10404

Giáo phận Hải Phòng
Ban mục vụ Giới trẻ

GIÁO PHẬN HẢI PHÒNG
CHƯƠNG TRÌNH NĂM GIỚI TRẺ 2018
 
Ngày 19-12-2017, tại Tòa Giám mục Hải Phòng, Đức Giám mục đã chủ trì cuộc họp để bàn về "Năm Giới trẻ" Giáo phận. Các đại biểu được mời là nhân sự Ban Tổ chức Năm Giới trẻ, gồm:

*Cha Tổng Đại diện Giuse Nguyễn Văn Thông: Trưởng Ban
*Cha Gioan B. Bùi Văn Hân, Đặc trách Giới trẻ: Phó ban
*6 Cha Quản Hạt và các Cha có tên sau đây là thành viên:
-Cha Giuse Nguyễn Văn Vang (Đại diện Tòa Giám mục)
-Cha Giuse Nguyễn Trần Châu (Hạt Chính tòa)
-Cha Giuse Nguyễn Văn Huy (Hạt Nam Am)
-Cha Phêrô Nguyễn Văn Đảo (Hạt Hải Dương)
-Cha Tôma Đỗ Đức Lượng (Hạt Kẻ Sặt)
-Cha Augustinô Hoàng Ngọc Toàn (Hạt Hòn Gai)
-Cha Giuse Phạm Văn Tuận (Hạt Mạo Khê).
-Cha Giuse Bùi Hữu Duy (Thư ký Tòa Giám mục)
-Cha Giuse Nguyễn Văn Thạnh và Cha Giuse Bùi Văn Trỗi (Cộng tác với Cha Hân đặc trách sinh viên).

Vì lý do đặc biệt, Cha Đaminh Nguyễn Chấn Hưng, Quản hạt Hòn Gai vắng mặt. Trong cuộc họp, sau khi tham khảo ý kiến và nghe các cha thảo luận, Đức Giám mục và các Cha hiện diện đã đi đến thống nhất một số điểm chính sau đây:
 
I-Phân công nhiệm vụ:

-Cha Tổng Đại diện: Điều hành chung

-Cha Đặc trách Giới trẻ: Cộng tác kết nối giữa các Giáo hạt, bàn bạc ra chương trình, kết hợp với các Cha Quản hạt và các Cha thành viên. Tham gia tổ chức các ngày gặp gỡ trong các Giáo hạt. Liên lạc với các Giáo phận trong trường hợp có nhu cầu liên hệ. Đón nhận tin tức từ các Giáo hạt, kịp thời đưa ra những chỉ dẫn cần thiết.

-Các Cha Quản hạt:
*Trưởng ban tổ chức, điều phối và phân công các buổi rước Thánh giá trong Giáo hạt của mình, nhất là buổi gặp gỡ đỉnh cao của Giáo hạt.
*Được mời thuyết trình trong các buổi tập hợp Giới trẻ cấp Giáo hạt. Vì các Cha Quản hạt là người tổ chức, nên có thể mời một Cha Quản hạt của Giáo hạt khác thuyết trình. Các Cha Quản hạt cũng có thể mời Cha Tổng Đại diện, Cha Đặc trách Giới trẻ hoặc các Cha khác vốn có ơn giảng thuyết.

-Các Cha thành viên: Phụ trách các phần việc khác có liên quan đến chương trình rước Thánh giá và gặp gỡ cấp Giáo hạt, Giáo xứ. Cộng tác trong các sinh hoạt chung của năm Giới trẻ trong Giáo hạt của mình và trong các sự kiện mang tính Giáo phận.
  
II-Ngày khai mạc Năm Giới Trẻ
-Thứ Năm tuần Bát nhật Phục sinh, ngày 5 - 4 - 2018

III-Tài liệu
Có tài liệu soạn thảo theo dạng "hỏi thưa" làm nội dung học hỏi Giáo lý cho Giới trẻ. Các Nhà thờ trong Giáo phận sẽ in và trưng bày Logo Năm Giới trẻ.
 
IV-Lịch đón Thánh giá đến các Giáo hạt: Sau khi đã bàn bạc với các Cha Quản Hạt, hội nghị thống nhất lịch rước Thánh giá đến các Giáo hạt như sau:
 
1-Giáo Hạt Nam Am nhận Thánh giá ngay sau lễ Khai mạc. Buổi cử hành chính thức của hạt Nam Am (đón Đức Cha) là ngày Chúa nhật 27-5-2018 (Lễ Chúa Ba Ngôi). Sau đó, Giáo Hạt  Hải Dương nhận Thánh giá.
2-Giáo Hạt Hải Dương: từ Chúa nhật 27-5 đến 24-6-2018
3-Giáo Hạt Kẻ Sặt: Từ 24-6 đến 29-7-2018
4-Giáo Hạt Mạo Khê: Từ 29-7 đến 26-8-2018
5-Giáo Hạt Hòn Gai: Từ 26-8 đến 30-9
6-Giáo Hạt Chính Tòa: Từ 30-9 đến Đại Hội (Đại Hội tổ chức vào hai ngày, từ thứ Tư ngày 14 đến trưa thứ Năm ngày 15 - 11 - 2018).
Lưu ý: Ngày tổ chức cấp Giáo Hạt, cũng là ngày trao Thánh giá cho Giáo Hạt kế tiếp.
 
V- Một số ghi chú cụ thể
 
Ghi chú 1: Về việc học hỏi Giáo lý
Tài liệu được soạn thảo mang nội dung Giáo lý cho các bạn trẻ. Tài liệu này được phân phát đến các Giáo xứ. Chương trình học Giáo lý sẽ được khởi đầu sau Thánh lễ khai mạc Năm Giới trẻ. Việc học hỏi được tiến hành trong các Giáo xứ của Giáo phận. Trong Đại hội Giới trẻ, sẽ có phần thi Giáo lý với nội dung của tài liệu này. Đề nghị các Cha xứ tổ chức Thánh lễ cho Giới trẻ, ít là mỗi tháng một lần, đồng thời tổ chức cho các bạn trẻ học Giáo lý. Đức Giám mục và Quý Cha đều mong ước xứ nào chưa có ban Mục vụ Giới trẻ thì thiết lập hoặc tái thiết lập để duy trì những sinh hoạt cho các bạn trẻ.
 
Ghi chú 2: Nghi thức trao - nhận Thánh giá giữa các Giáo xứ
a-Nghi thức khởi đầu
-Đội hình các bạn trẻ nơi trao Thánh giá và nơi nhận xếp hàng sẵn sàng.
-Linh mục chủ sự: làm dấu Thánh giá,
-Linh mục cùng với cộng đoàn hiện diện Hát (hoặc đọc) kinh Chúa Thánh Thần, kinh Tin, Cậy, Mến. Sau đó ngài nói vài lời về tầm quan trọng của Thánh giá đối với đời sống Kitô hữu, về ý nghĩa của Thánh giá Giới trẻ trong Giáo Tỉnh miền Bắc.

b-Tuyên đọc Lời Chúa
-Đọc Tin Mừng: đề nghị đọc một trong những đoạn Tin Mừng sau đây (có thể chọn những đoạn Tin Mừng khác nếu thấy thích hợp):
*Ga 3,11-17
*Ga 12,27-23
*Mt 16,24-28
*Lc 23,44-49
-Sau Bài Tin Mừng, có thể cắt nghĩa Lời Chúa khoảng 5 phút.
-Hát một bài về Thánh giá.
c-Nghi thức trao và nhận Thánh giá
-Cha xứ nơi trao Thánh giá ngỏ lời với cộng đoàn.
-Cha xứ nơi nhận Thánh giá ngỏ lời với cộng đoàn.
-Sau đó, các bạn trẻ trao và nhận Thánh giá và lên đường.
 
Ghi chú 3: Chương trình của ngày cử hành cấp Giáo Hạt (dự thảo, mỗi Giáo Hạt có thể có sáng kiến riêng):
*8g30 đến 8g50: Chầu Mình Thánh
*9g00 đến 9g45: Thuyết trình; Đề tài thuyết trình dựa trên nền tảng Giáo lý chung, đặc biệt những vấn đề liên quan đến đời sống bạn trẻ (tính dục, hôn nhân và gia đình, sống thử, những thực hành đạo đức, các bí tích, đạo đức nghề nghiệp…)
*9g45 đến 10h00: giải lao
*10g00 đến 11g15: Hội thảo nhóm (theo ba câu hỏi gợi ý do Cha thuyết trình đề nghị)
*11g30: cơm trưa (cơm hộp) - nghỉ trưa tự do
*12g45: tập trung tại Nhà thờ, sinh hoạt khởi động chung
*13g00: Các nhóm tổng kết, trả lời những câu hỏi của Cha thuyết trình, đồng thời đặt ra những câu hỏi của các bạn trẻ. Mời các Cha hiện diện để trả lời các câu hỏi và động viên các bạn.
*14g15: Giải lao
*14g45: Giây phút hồi tâm, chuẩn bị thánh lễ (có thể giúp các bạn trẻ xét mình)
*15g00: Thánh lễ do Đức Giám mục chủ sự. Sau Thánh lễ là nghi thức chuyển giao Thánh giá cho Giáo hạt kế tiếp.
 
Lưu ý:
-Về bữa trưa (cơm hộp) cho các bạn trẻ tham dự ngày Giới trẻ cấp Giáo Hạt, nếu Cha Quản hạt và các cha trong hạt lo được thì xin các Cha giúp, nếu không, Tòa Giám mục sẽ đảm nhận.
 
Lm. Đặc trách
Gioan Baotixita Bùi Văn Hân

 
Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá
Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 534
  •   Máy chủ tìm kiếm 11
  •   Khách viếng thăm 523
 
  •   Hôm nay 58,024
  •   Tháng hiện tại 1,090,032
  •   Tổng lượt truy cập 79,838,716