Thánh lễ nhận xứ Cẩm Phả của cha Tôma Đỗ Đức Lượng

Thứ ba - 07/12/2021 22:19      Số lượt xem: 4169

Trong tâm tình chờ đón Đấng Thiên sai ngự đến của Mùa Vọng, hôm nay, thứ Hai, ngày 06/12/2021, giáo xứ Cẩm Phả cũng hân hoan đón cha Tôma Đỗ Đức Lượng về với giáo xứ.

DSC 3560

Khuôn viên thánh đường Cẩm Phả hôm nay, từ rất sớm, đã trở nên đông vui, nhộn nhịp. Ai cũng hồi hộp cho giờ đón cha xứ mới. Đúng 14 giờ, đoàn xe đưa cha Tôma về đến cổng nhà thờ. Cha quản hạt Hòn Gai Giuse Dương Hữu Tình cùng quý chức Ban hành giáo và bà con giáo dân đón cha vào nhà thờ thinh lặng cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa.
DSC 3588

Thánh lễ tạ ơn được cử hành vào hồi 15 giờ chiều do cha quản hạt Hòn Gai chủ tế. Hiện diện trong Thánh lễ có quý cha giáo phận, quý tu sĩ và đông đảo bà con giáo dân hai giáo xứ Cẩm Phả, Cô Tô và các cộng đoàn liên hệ.
DSC 3834

Mở đầu Thánh lễ là nghi thức trao quyết định của Đức TGM Giuse bổ nhiệm cha Tôma Đỗ Đức Lượng làm chính xứ Cẩm Phả và quản nhiệm Cô Tô.
Trong bài giảng lễ, cha Giuse quản hạt Hòn Gai nói đến sự mong chờ mòn mỏi của bà con giáo xứ Cẩm Phả sau khi cha xứ cựu Tôma Nguyễn Văn Vinh nhận bài sai về giáo xứ Đông Khê. Và hôm nay sự mong chờ đó đã được thỏa lòng. Niềm vui thỏa lòng ấy được diễn tả bằng câu khẩu hiệu trước công nhà thờ: "Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa".
DSC 3849

Cha Giuse tiếp tục chia sẻ: Trong lời kinh Thầy Cả Thượng Phẩm có viết: "Xin Chúa hãy trở về với chúng con đi nhờ các vị mục tử của Chúa...", thì nay cha Tôma đến với giáo xứ chính trong vai trò vị mục tử đại diện Chúa Giêsu ở trần gian.
DSC 3862

Sau những bài giảng lễ nghi thức tuyên hứa nhận nhiệm vụ mới. Cha Tôma tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành với sứ vụ được trao phó. Nghi thức thiêng liêng này mời gọi cha tân chính xứ làm việc không chỉ trong tư cách là người được ủy quyền, mà còn thi thành sứ vụ với tinh thần đức tin và trong chiều kích thiêng liêng.
DSC 3923

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Cảm Phả thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn Bề trên giáo phận đã gửi cha Tôma về coi sóc giáo xứ, tiếp tục công việc của các cha tiền nhiệm.
DSC 3973

Cha Tôma Đỗ Đức Lượng sinh ngày 4 tháng 5 năm 1978 tại giáo xứ Xuân Điện, giáo hạt Nam Am. Ngài chịu chức linh mục ngày 19 tháng 3  năm 2014 và vừa kết thúc sứ vụ mục tử tại giáo xứ Thúy Lâm, giáo hạt Kẻ Sặt trong ít ngày.

Hình ảnh: BTT Gx Cẩm Phả
Một số hình ảnh khác:
DSC 3900
 
DSC 3910
 
DSC 3967
 
DSC 3943
 
DSC 4053

Tác giả bài viết: Truyền thông Hạt Kẻ Sặt


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 251
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 245
 
  •   Hôm nay 36,505
  •   Tháng hiện tại 1,068,513
  •   Tổng lượt truy cập 79,817,197