Thánh lễ an táng nữ tu Anna Lê Thị Tơ

Thứ sáu - 11/03/2022 08:20      Số lượt xem: 2313

Nữ tu Anna Lê Thị Tơ, thuộc Tu hội Tận Hiến Giáo phận Hải Phòng, sau hành trình 73 năm trần gian, đã an nghỉ trong Chúa. Thánh lễ an táng của sơ do Cha Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự vào lúc 8 giờ sáng ngày 8 tháng 3 năm 2022, tại nhà thờ giáo họ Kiến An.

HKS04474 copy

Đồng tế trong Thánh lễ, có quý Cha trong Giáo phận cùng sự hiện diện chị em Tu hội, quý ân thân nhân, gia đình linh tông, huyết tộc và đông đảo cộng đoàn.
HKS04510 copy

Chia sẻ trong bài giảng, Cha Quản lý Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện nhắc đến những đóa hoa tươi thắm mà mọi người tặng nhau nhân dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8 tháng 3. Hôm nay, sơ Anna cũng được tặng những đóa hoa, nhưng là những đóa hoa màu trắng. Hoa trắng mang nhiều ý nghĩa: sự tinh khôi, trong trắng, khiêm nhường giản dị và cũng diễn tả sự trung kiên bền bỉ trong đời dâng hiến.
HKS04571 copy

Nói về nét đẹp của đóa hoa màu trắng, Cha Gioan liên hệ tới cuộc đời của sơ Anna đã dùng 73 năm dâng hiến trọn vẹn tuổi xuân cho Chúa. Cả cuộc đời sơ như những đóa hoa phất phơ trước sóng gió cuộc đời. Đời dâng hiến cũng có nhiều cạm bẫy, cám dỗ xác thịt thế gian nhưng sơ vẫn luôn tin tưởng phó thác để dâng trọn vẹn sự trinh trong cho Chúa.
HKS04487 copy

Màu trắng diễn tả sự khiêm nhường giản dị. Mọi người thường nhận biết các sơ qua những dáng vẻ bên ngoài là sự đơn sơ mộc mạc. Sơ Anna cũng vậy, lớn lên trong một gia đình làm nghề sông nước, quanh năm với kéo lưới quay săm. Sơ luôn giản dị với chiếc áo màu ghi thẫm thanh bần. Sơ không biết đi xe máy, ăn uống tiết kiệm, tiền đó để dành cho người đói khổ hơn mình. Từ năm 2008 – 2018, tròn 10 năm nuôi dạy trẻ em mồ côi tại Nhà  tình thương An Toàn (An Toàn, Dương Kinh, Hải Phòng), sơ đã học được bài học phục vụ như Chúa Giêsu: Con người đến để hiến dâng và phục vụ. Sơ đã đón nhận ngôi nhà An Tòan như nhà của mình, đón nhận các em như các con của mình để yêu thương và chăm sóc.
HKS04544 copy

Màu hoa trắng cũng nói lên sự kiên trung bền bỉ. Sơ Anna sống gắn bó 25 năm tại Nhà chung Hải Phòng, 4 năm giúp xứ, 10 năm chăm sóc trẻ em mồ côi và 4 năm nghỉ dưỡng vì tuổi già. Trong đời dâng hiến, sơ không buồn cảnh già, không than thở cảnh cô đơn, nhưng đã kiên trung, bám chặt vào Chúa như lời thánh Phaolô đã nói: Tôi không sống cho riêng mình, sống là sống cho Chúa và chết cũng là chết cho Chúa, vậy dù sống hay chết đều thuộc về Chúa.
HKS04552 copy

Cuối bài chia sẻ, cha Gioan mượn lời bài hát Sống như những đóa hoa của tác giả Tạ Quang Thắng: “Và tôi sống như đoá hoa này. Toả ngát hương thơm cho đời. Sống với nỗi khát khao rằng được hiến dâng cho cuộc đời. Hôm nay dẫu có gian nan. Thì ngày mai là ngày tươi sáng hơn”... Qua đó, cha nhắn nhủ tới cộng đoàn, mỗi con người giống như những đóa hoa mà Thiên Chúa đã tác tạo, những đóa hoa muôn hương muôn sắc, hãy sống trọn ơn gọi làm người của mình, sống kiên trung, đơn sơ, khiêm nhường, trong trắng và tin yêu phó thác vào Chúa. Tin tưởng như vậy, mỗi người cũng sẽ là những đóa hoa thật đẹp trước mặt Chúa và Giáo hội. Cha mời gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho sơ Anna được hưởng Nhan thánh Chúa.
HKS04560 copy

Cuối lễ, sơ phụ trách Tu hội thay mặt cho các chị em và gia đình đọc bài cảm ơn Quý cha, Quý tu sĩ và cộng đoàn đã tới hiệp dâng Thánh  lễ trong thể cầu nguyện cho sơ Anna.  
HKS04597 copy

Nghi thức phó dâng và từ biệt do Cha Quản hạt Inhaxiô Đoàn Thanh Vững chủ sự, sau đó, thi hài sơ Anna được an táng tại Vườn thánh Giáo họ Thủy Giang, xã Trường Thành, An Lão, Hải Phòng.
HKS04604 copy

Sơ Anna Lê Thị Tơ sinh năm 1949 tại xã Trường Thành, An Lão, Hải Phòng; Trú quán tổ 1, phường Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng; Tuyên hứa ngày 21 tháng 11 năm 1995. Sơ được Chúa gọi về vào hội 1 giờ 55 phút, thứ Hai, ngày 07 tháng 3 năm 2022.
 
Xin Vâng
HKS04460 copy
HKS04468 copy
HKS04482 copy
HKS04492 copy
HKS04498 copy
HKS04500 copy
HKS04537 copy
HKS04571 copy
HKS04582 copy
HKS04627 copy
HKS04652 copy
HKS04677 copy
HKS04666 copy
HKS04688 copy

 
Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 281
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 268
 
  •   Hôm nay 54,909
  •   Tháng hiện tại 1,086,917
  •   Tổng lượt truy cập 79,835,601