
Theo dự kiến ban đầu, lúc 19 giờ cùng ngày, Đức Tổng Giuse sẽ chủ sự Thánh lễ tạ ơn và nghi thức nhận xứ của cha tân chính xứ Hải Dương. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid tại thành phố Hải Dương diễn biến phức tạp, Đức Tổng Giuse đã quyết định cử hành nghi thức tuyên xưng đức tin tại nhà nguyện Tòa Giám mục.
Trong khung cảnh tuy đơn sơ nhưng ấm cúng, buổi cử hành nghi thức được diễn ra sau giờ kinh chiều. Khai mạc nghi thức, Đức Tổng Giuse nói lên lý do của buổi cử hành và ý nghĩa của việc tuyên xưng đức tin. Theo Ngài: “Tuyên xưng đức tin chính là kinh Tin Kính, là cốt lõi đức tin của Giáo hội Công Giáo. Vì thế, để bảo đảm sự chắc chắn, và chính thống về giáo huấn khi giao một giáo xứ cho một linh mục coi sóc, Bề trên yêu cầu vị linh mục đó phải tuyên xưng đức tin.”
Cùng theo Đức Tổng, bên cạnh việc phải tuyên xưng đức tin, vị linh mục phải thề hứa trung thành với Giáo Hội, với Đức Giáo Hoàng mà vị đại diện của ngài là Đức Giám mục giáo phận. Lời thề trung thành cũng nói lên trách nhiệm của cha xứ đối với cộng đoàn tín hữu, với đường hướng mục vụ chung của giáo phận.
Chính vì những lý do đó, mặc dù không có lễ nghi nhận xứ nhưng ý nghĩa của việc tuyên xưng đức tin và tuyên thệ trung thành của cha Giuse Nguyễn Văn Vang không thay đổi, bởi nó là thành phận quan trọng cho sự khởi đầu sứ vụ của cha tại giáo xứ Hải Dương và Kim Lai.

Tiếp đến, cha thư ký Tòa Giám mục công bố Văn thư bổ nhiệm của Tòa Giám mục. Sau đó, trước sự chứng kiến của Đức Cha Giáo phận và cộng đoàn hiện diện, cha Giuse đã tuyên xưng cách xác quyết những điều được ghi trong kinh Tin Kính, đồng thời công khai tuyên thệ trung thành với Giáo Hội bằng cách luôn vâng phục, hiệp thông và cộng tác chặt chẽ với Đức Giám mục Giáo phận.
Sau lời tuyên thệ trung thành, cha Giuse được mời gọi lặp lại lời hứa hết lòng phụng sự Chúa và tận tâm phục vụ các linh hồn trong ngày chịu chức linh mục trước Vị Chủ chăn của giáo phận.
Trước khi kết thúc buổi cử hành nghi thức, cha Giuse nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Đức Tổng Giuse, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, và những người đã đồng hành cùng cha trong chặng đường phục vụ đã qua. Đồng thời ngài xin mọi người tiếp tục nâng đỡ cầu nguyện trong sứ vụ mới.
Sau gần 10 năm phục vụ tại Tòa Giám mục, đây là lần đầu tiên cha Giuse được sai đi coi sóc và phục vụ cộng đoàn đức tin với vai trò linh mục chính xứ. Có thể coi biến cố bổ nhiệm là dấu ấn, một bước mới trong cuộc đời sứ vụ của cha, và dấu ấn ấy trở nên đặc biệt hơn khi nghi lễ nhận xứ không diễn ra như thường lệ bởi dịch bệnh Covid. Buổi cử hành nghi thức tuy ngắn gọn, đơn sơ nhưng diễn ra sốt sắng và ấm áp tình Chúa tình người.