Liên đoàn TNTT Chúa Chiên Lành giáo phận Hải Phòng tham dự “Đại hội Huynh Trưởng - Thiếu nhi Thánh Thể toàn quốc tại La Vang”

Thứ sáu - 24/08/2018 07:34      Số lượt xem: 3756

Trong bầu khí hân hoan tạ ơn mừng lễ Đức Maria Nữ Vương, các đại diện Huynh trưởng và Thiếu Nhi Thánh Thể đến từ mọi miền đất nước cùng quy tụ về Thánh Địa La Vang tham dự đại hội Huynh Trưởng - Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) nhân kỷ niệm 100 năm thành lập TNTT (1917-2017), ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2018.


Khoảng 3.000 Huynh Trưởng và Trợ úy tham dự kỳ Đại hội đặc biệt này. Riêng Liên Đoàn TNTT Chúa Chiên Lành giáo phận Hải Phòng có 44 tham dự viên, gồm 9 Trợ Úy và 35 Huynh Trưởng. Ngay khi nhận được vị trí và nhận nhiệm vụ mà Đại Hội trao phó, các thành viên trong liên đoàn giáo phận nhà đã bắt tay vào dựng trại, trang trí cổng trại, chuẩn bị các vận dụng cần thiết cho đại hội.

Mặc dù thời tiết rất nắng, nhưng với lòng nhiệt huyết và tinh thần dấn thân, ai nấy đều phấn khởi và hăng say lịch trình của Đại Hội. Các cử điệu chủ đề của đại hội: “Tình hiệp nhất- bài ca chủ đề; Lên đường với Đức Kitô, Nguồn sống, Đời Huynh Trưởng…” đã tạo nên một bầu khí vui nhộn và tràn đầy sức sống.

Tham dự nghi lễ khai mạc, có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, cha  Giuse Phạm Đức Tuấn - Tổng Tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể VN, cha Giuse Vũ Thanh Cảnh - Tuyên úy Tổng Giáo phận Hà Nội, cha Đaminh Phan Phước - Tổng Tuyên úy tổng giáo phận Huế, cha Vinh Sơn Phạm Thế Hòa - Tổng giáo phận Sài Gòn, cha Phêrô Vũ Văn Thìn - Tổng Thư Ký TNTTVN, cùng với quý cha Tuyên úy 23 giáo phận, cha Arê - đặc trách TNTT miền Á Đông, cha Gioan Vũ Minh Sinh - đặc trách TNTT tại Pháp, quý Trợ úy, quý huấn luyện viên và các Trưởng đại diện tại Hoa Kì, Úc Châu, trưởng Micae Ninh Đức Thành - Chủ tịch Tổng liên đoàn TNTT Việt Nam và các Huynh Trưởng đại diện các giáo phận.

Tiếp theo nghi thức khai mạc là phần chia sẻ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên về Bí tích Thánh Thể qua 3 điểm quan trọng (3H): Hiện diện, Hiệp Thông, và Hành Động, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản thuyết trình về nội dung “Hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể” qua hình ảnh “Ngôi Lời đã trở nên người phàm”.

Sau đó là thánh lễ trọng thể do do Đức Hồng Y Phêrô chủ tế. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương nhấn mạnh vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, và mời gọi các Huynh trưởng, Trợ úy và TNTT hãy noi theo bắt chước các nhân đức của Mẹ Maria, để mỗi giờ, mỗi giây phút trở nên một đệ trung thành của Chúa và hăng say trong sứ vụ mang Chúa đến cho đời.

Ngày đầu tiên của Đại hội khép lại với phần diễn nguyện và Chầu Thánh Thể.
BTT Liên Đoàn GP

2
6
5
4
3
11
7
12
8
14
13
10
19

18
17
15
16
20

21
22
23
24
26
29
9

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 130
  •   Máy chủ tìm kiếm 13
  •   Khách viếng thăm 117
 
  •   Hôm nay 23,267
  •   Tháng hiện tại 1,010,184
  •   Tổng lượt truy cập 79,758,868