Giáo xứ An Quý: Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ đoàn Phêrô và Phaolô mừng lễ Quan thầy và vui chơi ngày hội Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Thứ ba - 03/07/2018 21:17      Số lượt xem: 5111

Vào lúc 9h00 sáng Chúa Nhật ngày 01/7/2018, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên đã chủ tế Thánh lễ kính hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, Quan thầy Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo xứ An Quý, đồng thời khai mạc ngày Hội Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.


Buổi tối trước ngày mừng lễ, cha Phêrô Vũ Văn Thìn, Đặc trách thiếu nhi Thánh Thể Giáo phận đã chia sẻ với các em về ý nghĩa Lửa Thiêng Thánh Thể, đồng thời ngài cũng là người biên đạo cho đêm lửa thiêng với chủ đề: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN, nhằm giúp các em hướng về Năm Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể An Quý chính thức được thành lập vào Chúa Nhật III Mùa Vọng năm 2017, như một bước tiến mới trong phong trào thiếu nhi giáo xứ. Hôm nay, Xứ đoàn hân hoan mừng lễ Quan thầy lần thứ nhất, không chỉ các em nhỏ mà mọi thành phần dân Chúa trong toàn giáo xứ đều rất đỗi vui mừng khi được Đức cha Giuse, Bề trên Giáo phận, về dâng lễ cầu nguyện cho các em.

Đồng tế với Đức cha, có cha Quản hạt  Nam Am và Quý cha trong Giáo hạt. Mở đầu bài giảng, vị cha chung đã khơi lên cho cộng đoàn thấy được tầm quan trọng của việc giáo dục đức tin cho thiếu nhi. Đây không chỉ là sứ mệnh của các linh mục, các tu sĩ, mà còn là bổn phận của Ban Chánh trương, Ban Hành giáo, các bậc phụ huynh và tất cả mọi người. Tiếp theo, Đức cha đã dùng mẫu gương dấn thân truyền giáo của hai Thánh Tông đồ để áp dụng cho cộng đoàn trong bối cảnh xã hội ngày nay. Cũng từ gương hy sinh của hai Thánh nhân, Đức cha đã giúp các em hiểu thêm về khẩu hiệu của phong trào thiếu nhi Thánh Thể: CẦU NGUYỆN – RƯỚC LỄ - HY SINH – LÀM TÔNG ĐỒ. Khi các em thực hiện được các khẩu hiệu trên là lúc các em đang sống tinh thần của phong trào TNTT, một phong trào mang tầm mức quốc tế, đây cũng là nền tảng của người tín hữu. Và khi cả cộng đoàn sống theo mẫu gương của hai Thánh Tông đồ cũng là lúc mỗi người đang diễn tả lại vẻ đẹp của Giáo Hội, một vẻ đẹp siêu nhiên, một vẻ đẹp trường tồn, một vẻ đẹp đem lại hạnh phúc.

Trước khi kết thúc thánh lễ, cô trưởng Ban giáo lý thay mặt cho Xứ đoàn bày tỏ lời cảm ơn Đức cha, Quý cha, Quý thầy đã về hiệp dâng thánh lễ và cầu nguyện cho các em.

Sau Thánh lễ, các em được tham gia phần đố vui Giáo lý, nhất là cuộc thi Rung Chuông Vàng với chủ đề: TÌM HIỂU CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM nhân dịp Giáo Hội Việt Nam mừng Năm Thánh kỷ niệm 30 năm ngày Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tuyên phong 117 vị tử đạo lên hàng hiển thánh. Kế đó các em cùng tham gia chương trình hội chợ: NGÀY HỘI CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM.

Kết thúc ngày mừng lễ, các em cùng nhau tạ ơn Chúa sau một ngày vui chơi đầy bổ ích và không quên hiệp thông hướng về cha xứ Antôn và cầu nguyện cho linh hồn cụ cố Antôn, thân phụ của ngài mới qua đời.
Jos. Tuyên
IMG 1588
IMG 1590
IMG 1591
IMG 1619
IMG 1618
IMG 1603
IMG 1605
36536662 271190693438001 2948143617299972096 n
IMG 1622
IMG 1610
IMG 1615
IMG 1608
36527948 271190176771386 8419353501913579520 n
36534446 271190970104640 1857301578579443712 n

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 275
  •   Thành viên online 1
  •   Máy chủ tìm kiếm 2
  •   Khách viếng thăm 272
 
  •   Hôm nay 34,625
  •   Tháng hiện tại 829,937
  •   Tổng lượt truy cập 80,762,837