Biên bản Hội nghị thường niên Thiếu Nhi Thánh Thể miền Sài Gòn năm 2022

Thứ bảy - 28/05/2022 15:27      Số lượt xem: 898

bien ban hoi nghi thuong nien thieu nhi thanh the mien sai gon nam 20222758437

THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM
TNTT GIÁO TỈNH SÀI GÒN

 
BIÊN BẢN
HỘI NGHỊ THƯỜNG NIÊN THIẾU NHI THÁNH THỂ
MIỀN SÀI GÒN NĂM 2022

Thời gian: Từ 17g00 ngày 23/05/2022 đến 12g00 ngày 25/05/2022

Địa điểm: Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn

Thành phần tham dự:

- Cha Tổng Tuyên Úy TNTT toàn quốc

- Quý Cha Tuyên Úy (TU) miền Sài Gòn

- Đại diện Ban điều hành (BĐH) các Liên đoàn (LĐ)

- Các Huynh trưởng khách mời.

1. Nội dung ngày thứ nhất (Chiều thứ Hai)

- Ổn định, sinh hoạt khởi động.

- Chào đón Đức Tổng Giuse, TGM Tổng giáo phận Sài Gòn

- Đức Tổng ban huấn từ:

+ Thiếu nhi là lực lượng mạnh nhất, quan trọng nhất, là tương lai của Giáo Hội

+ Chương trình đào tạo thiếu nhi và Huynh trưởng của Phong trào TNTT rất tốt vì được huấn luyện (HL) trong một môi trường đạo đức, vui tươi và toàn diện: Có Giáo lý, có đức tin, Thánh Thể, có sự hy sinh, tinh thần cầu nguyện và làm việc Tông đồ.

+ Đức Tổng nhấn mạnh: đừng chỉ chú ý bề nổi mà chú trọng đến đào tạo chiều sâu về Giáo lý. Huynh trưởng phải thổi hồn vào các em.

- Hội nghị chụp hình kỷ niệm cùng Đức Tổng Giuse

- Sau khi dùng cơm chiều, mọi người cùng Chầu Thánh Thể và đọc kinh tối tại Nhà nguyện Chủng viện.

2. Nội dung ngày thứ hai (Cả ngày thứ Ba)

- Kinh sáng, Thánh Lễ

- Chào cờ. Câu chuyện dưới cờ.

- Thánh hóa, cầu nguyện đầu giờ

- Cha Trưởng ban TU Miền và BĐH Miền chủ trì hội nghị

- Hội nghị thông qua các nội dung:

+ Báo cáo sinh hoạt các LĐ trong 2 năm qua: Đa số các Liên đoàn tạm gián đoạn hoạt động vì dịch bệnh. Một số LĐ tổ chức được các khóa học Giáo lý online và Huấn luyện Huynh trưởng (HT). Các LĐ cũng chí sẻ những thuận lợi và khó khăn hiện tại của LĐ mình. Đa số sẽ khởi động mọi sinh hoạt trong năm 2022.

+ Xác định lại nhiệm vụ cụ thể của BĐH, Ban Nghiên huấn của Miền chiếu theo Nội qui, Qui chế

+ Thống nhất và đồng nhất về đường lối giáo dục thiếu nhi và HT, là nền móng cho việc HL Huấn luyện viên (HLV). Hội nghị nhất trí đến việc chú trong huấn luyện Giáo lý, đức tin cho các em thiếu nhi và Huynh trưởng, nhất là trong việc đào tạo HLV sau này.

+ Công tác đào tạo HLV cần bám vào Qui chế HL. Tuy nhiên, có những LĐ vì nhu cầu và hoàn cảnh thực tế cần uyển chuyển và linh động nhưng phải thông báo với Tổng LĐ, với Miền.

+ Hội nghị thông qua Qui định Huấn luyện viên Miền và thống nhất hiện tại sẽ dùng Qui định HLV của Sài Gòn để áp dụng cho Miền.

+ Thông báo số HLV hiện tại của các LĐ
 
LIÊN ĐOÀN HLV SƠ CẤP HLV TRUNG CẤP HLV CAO CẤP TỔNG CỘNG
SÀI GÒN 75 5 16 96
XUÂN LỘC 28 0 1 29
ĐÀ LẠT 15 9 0 24
MỸ THO 4 0 0 4
CẦN THƠ 11 0 4 15
VĨNH LONG 10 0 0 10
LONG XUYÊN 9 8 16 33
PHAN THIẾT 2 2 4 8
PHÚ CƯỜNG 13 0 0 13
TỔNG CỘNG 167 24 41 232


Chào cờ và câu chuyện dưới cờ

3. Nội dung ngày thứ ba (Sáng thứ Tư)

- Kinh sáng, Thánh Lễ.

- Chào cờ. Câu chuyện dưới cờ.

- Thánh hóa, cầu nguyện đầu giờ.

- Cha Trưởng ban TU Miền và BĐH Miền chủ trì hội nghị.

- Hội nghị thông qua các nội dung:

+ Phát triển Ban Truyền thông của Miền. Sau khi nêu những thuận lợi, khó khăn của công tác truyền thông, mọi người thống nhất Ban Truyền thông của Miền cần kiểm duyệt kỹ nội dung trước khi đăng bài đồng thời dùng kênh mạng xã hội để truyền thông Tin Mừng.

+ Thảo luận về nhiệm vụ, định hướng hoạt động của Ban sinh hoạt và thành lập Ban Sinh hoạt Miền.

+ Bầu trưởng Ban truyền thông: Trưởng Lucia Nguyễn Ngọc Xuân (Sài Gòn), Phó ban: Trưởng Giuse Nguyễn Thế Khanh (Sài Gòn)

+ Bầu trưởng Ban sinh hoạt: Trưởng Maria Đỗ Thị Tuyết Minh (Sài Gòn)

+ Bầu BĐH nhiệm kỳ 2023-2026, sau đây là danh sách:



Trưởng ban: Tr Jos Trần Văn Dũng (Đà Lạt)

Phó quản trị: Tr Jos Trần Văn Hòa (Xuân Lộc)

Phó Nghiên huấn: Tr Antôn Nguyễn Vũ An Thái (Sài Gòn)

Thư ký: Stephano Trần Minh Hưởng (Long Xuyên)

Thủ quỹ: Maria Ngô Thị Lệ Thủy (Đà Lạt)

Trưởng Ban Truyền Thông: Trưởng Lucia Nguyễn Ngọc Xuân (Sài Gòn)

Phó ban Truyền Thông: Trưởng Giuse Nguyễn Thế Khanh (Sài Gòn)

Trưởng Ban sinh hoạt: Trưởng Maria Đỗ Thị Tuyết Minh (Sài Gòn)

Ủy viên Ngành Chiên: Tr Toma Lê Thái Sơn (Mỹ Tho)

Ủy viên Ngành Ấu: Tr Micae Lâm Công Quang (Vĩnh Long)

Ủy viên Ngành Thiếu: Tr Đaminh Trần Quang Thuận (Sài Gòn)

Ủy viên Ngành Nghĩa: Tr Giuse Nguyễn Văn Lễ (Cần Thơ)

Ủy viên Ngành Hiệp: Tr Giuse Nguyễn Xuân Thọ (Phan Thiết)



- Cha TU Miền cảm ơn BĐH miền nhiệm kỳ cũ và đúc kết đại hội:

+ Nâng cấp việc đào tạo HLV theo ý hướng của Đức Tổng là huấn luyện theo chiều sâu.

+ Dùng Qui chế để huấn luyện.

+ Thông báo ngày Đại hội Tuyên Úy TNTT toàn quốc. Dự kiến ngày 27/10/2022 tại Trung tâm Đức Mẹ Bãi Dâu (Vũng Tàu).

- Ban Điều hành mới ra mắt Hội nghị.

- Cha TU Miền cảm ơn LĐ Anrê Phú Yên đã chu đáo trong công tác tổ chức.

- Chào cờ bế mạc.

- Các tham dự viên đọc kinh trưa, Cha TU Miền ban phép lành.

- Hội nghị kết thúc sau giờ cơm trưa.

 
Thư ký Đại hội
Trợ úy Giuse Vũ Minh

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 183
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 178
 
  •   Hôm nay 20,089
  •   Tháng hiện tại 1,052,097
  •   Tổng lượt truy cập 79,800,781