Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót đầu tháng tại Đền thánh Hải Dương

Thứ sáu - 01/07/2022 21:58      Số lượt xem: 1628

Đến hẹn lại lên, vào lúc 15h00 chiều nay, ngày 01/7, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Hải Phòng, đã chủ sự Thánh lễ kính lòng Chúa thương xót, tại Trung tâm Hành hương Đền Thánh tử đạo Hải Dương.

cc
Cùng đồng tế với Đức cha, có quý cha đang phục vụ tại Đền thánh và một số cha lân cận. Cộng đoàn hành hương đến từ nhiều ngả đường khác nhau, trong đó có một số tín hữu đến từ tỉnh ngoài. Sự hiện diện đông đảo và đa dạng ấy thể hiện tình yêu mến với lòng Chúa thương xót tại linh địa này, đồng thời diễn tả sức sống sinh động của Giáo hội Chúa Kitô. 

Trước thánh lễ, cha đặc trách Trung tâm Đền thánh đã chủ sự giờ khấn lòng Chúa thương xót. Trong bầu khí linh thiêng và sốt mến, cha Giuse cùng cộng đoàn hành hương dâng lên Chúa lòng xót thương những “người lương dân, người ngoại giáo và người chưa nhận biết Chúa” như lời Đức Giêsu đã truyền cho thánh Faustina; đồng thời khẩn cầu cho họ cảm nhận được lòng Chúa xót thương hầu đến để hưởng lòng thương xót của Ngài. Cùng với những tâm tình yêu mến và cảm tạ, những ước nguyện của mỗi người cũng được trao dâng cho Chúa của lòng thương xót và xin Ngài thương xót chúc lành. 

“Mỗi thứ Sáu đầu tháng, chúng ta quy tụ nhau nơi Trung tâm Lòng thương xót để trình lên Chúa những nỗi khổ đau, những thao thức của mỗi người chúng ta, chỉ có Chúa mới thấu hiểu tâm can con người, chỉ Chúa mới biết là chúng ta đã nỗ lực thế nào để sống đức tin, đức ái”, Đức cha dẫn vào Thánh lễ, “trong tâm tình đó, chúng ta dâng lên tất cả cho Chúa của lòng thương xót và không quên cầu nguyện cho những anh chị em đang đau bệnh, những người bị xúc phạm nặng nề, những người đang sống trong cô đơn… xin Chúa nâng đỡ chúng ta”. 
z3534990890281 e89bb2cfac6bfc3b74d54abd520e303d
Khởi đi từ bài Tin mừng theo ngày, kể về việc Chúa Giêsu gọi Mátthêu (Mt 9,9-13), Đức cha quảng diễn lòng thương xót của Chúa qua việc gọi ông và đến nhà dùng bữa. Đối với người Do Thái, người thu thuế như Mátthêu bị xếp vào hàng tội lỗi và những người công chính tránh xa. Nhưng Chúa Giêsu có hành động ngược lại. Bởi vậy mà những người Pharisêu đã phàn nàn: “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi”. Tuy nhiên, chính điều này lại làm nổi bật lòng thương xót của Chúa dành cho Mátthêu cũng như những ai tội lỗi. Bởi vì khi tỏ tình thương với người đau khổ thì chính Chúa lại đón nhận những khổ đau nơi họ. 
z3534990854616 42629ed9c008093b837ae08ab38faec0
Tiếp theo bài giảng, Đức cha đã dẫn chứng các sự kiện trong Tin mừng để làm sáng tỏ điều trên. Chẳng hạn việc Đức Giêsu chữa lành cho những người đau bệnh trong ngày Sabát, đặc biệt là việc phép lạ làm cho Ladarô sống lại từ cõi chết… thì chính là lúc Chúa không chỉ mang tội lỗi của người khác, mà còn phải chết thay cho họ. Như thế, khi Chúa nhận lấy khổ đau của dân chúng là lúc lòng Chúa thương xót dạt dào hơn cả. 

Sau lời nguyện Hiệp lễ, trước khi chia tay, Đức cha tiếp tục nhắn gửi cộng đoàn hai điều: “Trước hết, chúng ta cố gắng tạo nên cộng đoàn đầy Lòng thương xót, chúng ta làm chứng cho lòng thương xót nơi cuộc sống, nơi giáo xứ và cộng đoàn của chúng ta.  Và điều thứ hai là cùng nhau cầu nguyện, xin Chúa chúc lành, để công trình xây dựng Đền thánh, đang diễn tiến tốt đẹp, sớm đến ngày hoàn tất”. 
z3534990782943 7a4a7fae50aa2de755fb9461c9287a01
Kể từ khi nhận sứ vụ mục tử Giáo phận Hải Phòng, cứ vào thứ Sáu đầu tháng, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản đều đến dâng Thánh lễ kính Lòng Chúa thương xót tại Đền thánh tử đạo Hải Dương. Như lời cám ơn của cha đặc trách Đền thánh, đây là tình cảm ưu ái mà vị chủ chăn dành cho cộng đoàn hành hương cũng như linh địa nơi đây. Theo lịch trình, Thánh lễ vào thứ Sáu đầu tháng sau, do Đức cha chủ tế, sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 05/8. 
 
BTT Đền thánh
Một số hình ảnh khác
screenshot 1656688380
 
z3534990874955 70183890ac85f3de5d41aa650ba9cd42
z3534990793062 bb846dbb2668f7878ec391326af867ce
z3534990811542 21a51cb26facc16ea458b773e8e4ae3e
z3534990820111 dbc78e49ac9c757392cee32c025aa4a7
z3534990899307 399d7856f01b1d5eeb5b9e140d9c8cd9
z3534990970028 a35809d117ed534029fe4ca9034bf7dd
 
z3534990975168 a40526bc8a94c606e8b33159f3a7ee92
z3534992449109 0c8b821ca8e19e6bf971a7a8dae454c6


 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 348
  •   Máy chủ tìm kiếm 12
  •   Khách viếng thăm 336
 
  •   Hôm nay 54,442
  •   Tháng hiện tại 1,086,450
  •   Tổng lượt truy cập 79,835,134