Thánh lễ khánh thành nhà thờ và kỷ niệm 30 năm thành lập Họ giáo Tam Đa

Thứ ba - 06/12/2022 10:07      Số lượt xem: 1432

Chúa nhật ngày 04/12/2022, lúc 9 giờ sáng, gia đình Giáo họ Tam Đa thuộc Giáo xứ Đông Côn hân hoan chào đón Đức cha giáo phận, quý cha, quý nam nữ tu sĩ và đông đảo bà con dân họ trong Giáo xứ Đông Côn cùng về hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn mừng khánh thành nhà thờ mới và kỷ niệm 30 năm thành lập giáo họ.

HTN00104

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức cha giáo phận bày tỏ niềm vui và chúc mừng bà con giáo dân Tam Đa đã có ngôi nhà thờ mới. Đặc biệt, Đức cha cùng tạ ơn với cộng đoàn nhân ngày 30 năm hình thành và phát triển cộng đoàn đức tin nơi đây. Sau đó, Đức cha và quý cha xứ cựu cắt băng khánh thành nhà thờ mới. Sau đó, cộng đoàn cùng tiến vào ngôi thánh đường bắt đầu Thánh lễ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha mời gọi mọi người cùng tạ ơn Chúa trong ngày vui trọng đại hôm nay. Mọi người cùng tri ân tổ tiên, các đấng bậc, quý cha quản xứ và bà con dân họ đã hi sinh, âm thầm cùng nhau xây dựng và làm thăng tiến cộng đoàn giáo họ.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc lời Chúa Chúa nhật II Mùa vọng, Đức cha mời gọi mọi người tiếp tục thái độ tỉnh thức, sẵn sàng và chờ đón Chúa đến lần thứ hai. Thật ngẫu nhiên, quan thày của Giáo họ Tam Đa là Thánh Gioan Tẩy giả, nhân vật được nhắc đến trong bài Tin Mừng. Thánh Gioan Tẩy giả trong Tin Mừng mời gọi mỗi người cần chuẩn bị thái độ sám hối để chờ đón Chúa đến. Giáo họ Tam Đa với 30 năm đời sống đức tin, chắc chắn, đó cũng đã là một sự chuẩn bị cần thiết để chờ mong Chúa đến. Điều Đức cha mời gọi mỗi người, đặc biệt bà con giáo dân Tam Đa, là mỗi người hãy tiếp tục tạ ơn và xin ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn hầu có thể chu toàn trong việc bổn phận của mình theo ý Chúa. Với giáo họ, quý cha xứ cựu, cha xứ đương nhiệm đã cố gắng xây dựng và phát triển cộng đoàn, nay mỗi người hãy nối tiếp sự phát triển đó. Dựa theo lời thánh Phaolô gửi tín hữu Rôma, Đức cha mời gọi mỗi anh chị em trong giáo họ luôn biết sửa đổi bản thân để dẫn đến thái độ ‘đồng tâm nhất trí với nhau’ xây dựng giáo họ. Đó chính là sự tỉnh thức và sẵn sàng để chờ Chúa đến.

Cuối Thánh lễ, ông trùm cả giáo họ bày tỏ niềm hân hoan nhân ngày trọng đại này và có lời cảm ơn tới Đức cha giáo phận, cha xứ, quý cha xứ cựu, quý cha đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã tới hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho giáo họ. Đại diện giáo họ, ông trùm cũng có những bó hoa tươi thắm kính tặng Đức cha, cha xứ và quý cha xứ cựu. Liền sau đó, Đức cha trao bằng ghi ơn tới quý vị đã góp công của hỗ trợ xây dựng ngôi nhà thờ cũng như mở rộng khuôn viên.

Giáo họ Tam Đa là một giáo họ mới, nằm trên vùng đất mới bên bãi bồi ven sông Thái Bình. Phía Đông giáp xã Bắc Hưng, phía Tây, phía Nam giáp sông Thái Bình, phía Bắc giáp thôn Đông Côn, Duyên Lão. Anh chị em tín hữu Công giáo nơi đây chủ yếu là thế hệ hậu sinh từ các họ Đông Côn, Duyên Lão, An Mỹ (Tiên Lãng) và họ Hoa Đôi ra sinh sống lập nghiệp. Với ước mong phát triển cộng đoàn đức tin tại vùng đất mới, khi còn là cha xứ Súy Nẻo quản nhiệm giáo xứ Đông Côn, cha Gioan Baotixita Bùi Văn Nhượng đệ trình lên Đức cha giáo phận Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương nguyện vọng được thành lập giáo họ. Đức cha giáo phận đã đồng ý cùng với sự tư vấn của cha chính địa phận Laurenxô Phạm Hân Quynh đặt tên giáo họ mới là Tam Đa (3 cây đa) vào ngày 25/2/1991. Đến ngày 22/2/1992, Đức cha giáo phận công bố chính thức về việc thành lập giáo họ mới với toàn thể giáo phận. Giáo họ Tam Đa thuộc giáo xứ Đông Côn. Ngày sau niềm vui đó, dân họ bắt đầu góp tiền mua đất và chuẩn bị xây dựng nhà thờ. Từ năm 1991 đến 1998, mọi người đã cố gắng xây dựng được một ngôi nhà thờ nhỏ với điều kiện còn hạn chế. Thời gian thấm thoát trôi qua, cơ sở hạ tầng xuống cấp, số tín hữu tăng thêm, cộng đoàn dân họ có nhu cầu xây dựng lại ngôi nhà thờ mới rộng hơn để đáp ứng nhu cầu cho cộng đoàn thờ phượng Chúa. Ngày 10/9/2017, cha xứ Gioakim Nguyễn Đình Hiệp cùng dân họ tiến thành tháo dỡ ngôi nhà thờ cũ đã xuống cấp để chuẩn bị xây ngôi nhà thờ mới. Nhờ sự đoàn kết vượt qua môn vàn khó khăn trong quá trình xây dựng, đến tháng 12 năm 2021, ngôi thánh đường mới chính thức được hoàn thành.
Bài viết: Xin Vâng
Hình ảnh: Hoàng Nhân
Video thánh lễ: BTT Gx Nam Am
Video Thánh lễ
Các hình ảnh trong ngày lễ
HTN00088 2
HTN00091 2
 
 
HTN00063
 
HTN00066
 
HTN00081
HTN00096
HTN00104
 
HTN00103
HTN00105
HTN00109
HTN00121
HTN00126
HTN00131
HTN00147
HTN00150
HTN00132 2
HTN00134 2
HTN00145 2
HTN00160
HTN00163
HTN00167
HTN00176
HTN00178
HTN00180
HTN00191 2
 
HTN00195
HTN00188
HTN00196
HTN00202
HTN00211
HTN00221
HTN00241

 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 354
  •   Máy chủ tìm kiếm 6
  •   Khách viếng thăm 348
 
  •   Hôm nay 3,477
  •   Tháng hiện tại 798,789
  •   Tổng lượt truy cập 80,731,689