Hội đồng Comitium Hải Phòng thường huấn hướng tới một Hội Thánh hiệp hành

Thứ ba - 14/06/2022 23:00      Số lượt xem: 1378

Hơn 500 hội viên Legio trong Hội đồng Comitium Giáo phận Hải Phòng tham gia chương trình học hỏi : HƯỚNG TỚI MỘT HỘI THÁNH HIỆP HÀNH, được tổ chức vào ngày Chúa nhật 12/6/2022 tại Trung tâm mục vụ Giáo phận.

bf7ee2fa5550950ecc41
Cùng toàn thể Giáo Hội đang sống tinh thần của Thượng Hội đồng Giám mục (THĐGM) lần thứ XVI với chủ đề Hiệp Hành, cha linh giám Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện cùng với Ban quản trị Hội đồng Comitium Giáo phận Hải Phòng, Curia và đơn vị trực thuộc, tổ chức chương trình học hỏi Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành.
6819cd2f7a85badbe394
Chương trình học hỏi được bắt đầu bằng giờ kinh khai mạc và lần hạt năm sự mừng. Tiếp sau đó, cha linh giám chia sẻ đề tài Hội Thánh Hiệp Hành và đề tài Ảnh hưởng đời sống Đức Tin sau Covid 19, cách thăm viếng và chăm sóc.  Trong bài chia sẻ, cha Gioan Baotixita giúp cho các hội viên hiểu về chủ đề của THĐGM lần thứ XVI: Hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hiệp hành là cùng nhau quy tụ, cùng bước đi với nhau, cùng trên con thuyền Giáo Hội. Hiệp thông là đồng tâm một lòng một dạ với nhau. Tham gia là tất cả mọi người được kêu gọi tham gia vào các công việc tông đồ của giáo xứ, giáo họ vì Giáo Hội là của mọi người. Sứ vụ là công việc tông đồ, để loan báo Tin Mừng của Chúa Kitô. Đặc biệt trong sự ảnh hưởng của Covid 19, các hội viên thực hiện công tác của mình trong tinh thần gặp gỡ, lắng nghe, chia sẻ và cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa. Đây cũng là dịp để các hội viên củng cố lại việc tông đồ. Sau giờ chia sẻ, cha linh giám cũng dành thời gian để giải đáp những thắc mắc của các hội viên về các đề tài và sinh hoạt của Legio. Sau giờ cơm trưa, Ban quản trị Hội đồng Comitium cùng với các hội viên học hỏi về vai trò của Trưởng, phó, thủ quỹ và thư ký trong Legio.
670f07c5b76f77312e7e
Cuối ngày học hỏi, các hội viên được gặp gỡ Đức Giám mục Giáo phận. Đức cha chia sẻ về chủ đề THĐGM và kêu gọi mỗi hội viên sống tinh thần hiệp hành cùng Giáo Hội. Với kinh nghiệm đồng hành cùng Legio tại Giáo phận Ban Mê Thuột, Đức cha cho biết những quan tâm, thao thức của ngài dành cho Legio. Theo Đức cha, Legio là hội đoàn hoạt động âm thầm, là đoàn thể có tổ chức rõ ràng, kỷ luật cao, hệ thống chặt chẽ. Các công tác của Legio luôn tiếp xúc trực tiếp, gần gũi với những hoàn cảnh, những mảnh đời bất hạnh, nhất là những người xa Chúa lâu ngày. Legio là cánh tay phải của các cha xứ. Đức cha kêu anh chị em  gắn kết với nhau dưới sự hướng dẫn của cha xứ. Sau bài chia sẻ, Đức cha trả lời những thắc mắc của các hội viên. Kết thúc ngày học hỏi, các hội viên đã cùng với Đức cha, cha linh giám chụp những tấm hình lưu niệm.
 
Đồng Quê
Hình ảnh: Lê Định
Một số hình ảnh khác
26f2adfd1e57de098746
8c0bde596ef3aeadf7e2
c9b57356c7fc07a25eed
f913ec6d5bc79b99c2d6
96c502e3bf497f172658
ae8e92902f3aef64b62b
47d93fb38f194f471608
7bd2c1a97103b15de812
 
de9e97942a3eea60b32f
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 261
  •   Máy chủ tìm kiếm 7
  •   Khách viếng thăm 254
 
  •   Hôm nay 35,087
  •   Tháng hiện tại 1,067,095
  •   Tổng lượt truy cập 79,815,779