Lễ khánh thành nhà thờ Hoàng Xá

Thứ bảy - 23/09/2017 21:58      Số lượt xem: 5844

"Hân hoan bước vào Nhà Chúa, một niềm tin son sắt ...". Đó là tâm tình của đoàn dân Chúa tiến vào thánh đường, cách riêng là người tín hữu Hoàng Xá, trong nghi thức khánh thánh nhà thờ diễn ra vào lúc 9h30 sáng nay (23/9/2017).

Ngược lại lịch sử, kể từ sau biến cố 1954 và với những khó khăn do hoàn cảnh xã hội, giáo họ Hoàng Xá, thuộc giáo xứ Kim Bịch, đã trở nên tan hoang. Ngôi nhà thờ cũng vì thế mà ngày càng điêu tàn với sự bào mòn của thời gian. Mong ước tái thiết nhà Chúa để cộng đoàn có nơi thờ phượng xứng đáng đã ấp ủ từ bao thời. Vào tháng 3 năm 2015, cha xứ Giuse Vũ Văn Tuyên và cộng đoàn Hoàng Xá đã quyết định khởi công xây dựng. Nhờ ơn Chúa và sự giúp đỡ của quý ân nhân, sau hơn 2 năm thi công với chi phí trên 2 tỷ đồng, công trình nhà Chúa đã hoàn thành. Ngôi nhà thờ tuy không lớn (dài 30m, rộng 8m, tháp cao 27m), nhưng đối với một cộng đoàn nhỏ chỉ trên 100 nhân danh, sống ở một miền quê nghèo, xa xôi hẻo lánh, thì quả là một điều chỉ dám mơ. Trong bối cảnh ấy người ta mới cảm nhận được niềm vui như vỡ òa của người Hoàng Xá trong ngày hồng phúc ghi dấu ấn trong lịch sử đức tin của cộng đoàn này.

Nhà thờ có vai trò quan trọng với người tín hữu như vậy, bởi vì "nhà thờ là biểu tượng cho Giáo Hội". Đây cũng là thông điệp Đức cha Giuse gửi đến cho cộng đoàn hiện diện khi tham dự thánh lễ khánh thành hôm nay. Là biểu tượng cho Giáo hội, nên những gì nói về Giáo hội cũng có thể nói về nhà thờ. Quả thế, vị mục tử giáo phận đưa ra những trích dẫn để minh chứng: "Giáo hội quy tụ những người tin vào Chúa ở mọi nơi, không phân biệt ngôn ngữ màu da sắc tộc, thì nhà thờ cũng là nơi dành cho mọi người không loại trừ một ai, như lời Chúa đã phán: Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân" (Is 56,7). Những người quy tụ trong Giáo hội để ca tụng tôn vinh Thiên Chúa và thánh hóa bản thân. Đây cũng là mục đích của nhà thờ hướng tới cho cộng đoàn tín hữu. Giáo hội quy tụ những người tin vào Chúa để rồi được sai đi loan báo Tin mừng. Các tín hữu đến với nhà thờ để được Chúa nuôi dưỡng đức tin và thêm sức mạnh ân sủng, để rồi lên đường làm chứng cho Chúa".

Không chỉ vậy, Đức cha chia sẻ tiếp, khi xây dựng nhà thờ vật chất, người Kitô hữu còn được mời gọi xây dựng một đền thờ thiêng liêng là chính tâm hồn con người, như lời thánh Phaolô khẳng định: "Anh em là Đền thờ của Thiên Chúa" (1Cr 3,16). Những lời chia sẻ ấy không chỉ giúp các tín hữu nhận ra sự tương quan sống động giữa Giáo hội và nhà thờ, mà còn giúp họ nhận ra ý nghĩa tuyệt diệu mà ngôi nhà Chúa hôm nay được khánh thành, đồng thời giúp họ sống trọn vẹn ý nghĩa của nhà thờ khi biến tâm hồn mình trở nên Đền thờ sống động cho Chúa ngự.

Sự hiện diện của nhà thờ mới không chỉ đem lại sự đổi mới cho cảnh quan thôn làng miền quê, mà điều quan trọng hơn là làm cho tâm hồn người tín hữu đổi mới. Đó là tâm tình của vị đại diện giáo họ bày tỏ trong bài cảm ơn. Những đổi mới của cộng đoàn trong thời gian xây dựng thánh đường vừa qua đã chứng minh điều ấy, và bởi vậy mà những điều tốt đẹp ấy ắt hẳn sẽ tiếp tục triển nở sau khi nhà Chúa được hoàn thành.
BTT GP

IMG 3661
IMG 3663
IMG 3665
IMG 3668
IMG 3671

IMG 3673
IMG 3681
IMG 3677
IMG 3682

IMG 3688
IMG 3692
IMG 3694
IMG 3699
IMG 3704
IMG 3703
IMG 3708
IMG 3685
IMG 3697

 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 27 trong 7 đánh giá
Xếp hạng: 3.9 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  Ẩn/Hiện ý kiến

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn

DC VC NVB Tach nen
BÀI VIẾT ĐƯỢC QUAN TÂM
THÁNH CA
HỌC HỎI LỜI CHÚA
  •   Đang truy cập 263
  •   Máy chủ tìm kiếm 5
  •   Khách viếng thăm 258
 
  •   Hôm nay 21,895
  •   Tháng hiện tại 1,053,903
  •   Tổng lượt truy cập 79,802,587